(HBĐT) - Tại Trung tâm hành chính công của huyện Kỳ Sơn, vừa hoàn thiện xong thủ tục điều chỉnh thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chị Nguyễn Thị Đào (khu 1, thị trấn Kỳ Sơn) phấn khởi: Các thủ tục giấy tờ liên quan đến lĩnh vực đất đai là khá nhiều, nội dung kê khai cũng nhiều và khó. Nhưng may mắn là cán bộ ở bộ phận "Một cửa” hướng dẫn chu đáo, chi tiết, niềm nở nên người dân có thể dễ dàng hoàn thiện thủ tục cần thiết. Những năm gần đây, người dân chúng tôi cảm nhận được có những sự thay đổi tích cực trong tác phong, trách nhiệm làm việc của đội ngũ cán bộ, nhất là những bộ phận trực tiếp tiếp xúc với nhân dân.


Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Kỳ Sơn tận tình hướng dẫn người dân khi đến làm thủ tục hành chính.

Những năm qua, cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã được huyện Kỳ Sơn gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Huyện ủy Kỳ Sơn đã ban hành Chỉ thị số 19 - CT/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá công sở kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nhằm thực hiện tốt và tạo sự chuyển biến rõ nét khâu đột phá về "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân”, huyện Kỳ Sơn đã xác định các nội dung tự giác thực hiện, gương mẫu đi đầu, nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên đã xây dựng cho mình tác phong làm việc quần chúng, dân chủ, khoa học, tích cực gần dân, sát dân, tự mình nêu gương; tích cực đi cơ sở để kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân. Định kỳ, UBND huyện báo cáo BTV Huyện ủy những vấn đề trọng tâm, khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành những nhiệm vụ về phát triển KT-XH, QP-AN. Vì vậy, đã góp phần quan trọng vào giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm, những tồn tại, hạn chế trong công tác trên địa bàn huyện thời gian qua.

Trên địa bàn huyện đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, tấm gương tiêu biểu được nhân ra diện rộng. Nhiều cá nhân là những tấm gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, tạo sức lan toả thiết thực. Điển hình là đồng chí Nguyễn Văn Tâm - HUV, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Thành; đồng chí Nguyễn Xuân Phục - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Mông Hóa; đồng chí Đinh Xuân Thao - HUV, Chủ tịch UBND xã Dân Hoà…

Bên cạnh đó, có những đồng chí cán bộ xã, Bí thư chi bộ, đảng viên gương mẫu, luôn hăng hái, nhiệt tình, tận tâm với công việc, phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước như đồng chí Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hợp Thịnh, ông Nguyễn Huy Dũng - Bí thư Chi bộ xóm Suối Ngành, xã Mông Hoá, bà Lỗ Thị Thu - đảng viên chi bộ xóm Nhả, xã Hợp Thành…

Đồng chí Nguyễn Thị Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy khẳng định: Sau 3 năm tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện đã đi vào nền nếp, có chiều sâu và sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhờ đó, hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã có những chuyển biến rõ nét. Vai trò và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được phát huy hiệu quả. Ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhiều đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, đổi mới tác phong công tác, gần dân, sát dân, vì dân, "nói đi đôi với làm”, dám làm, dám chịu trách nhiệm… được nhân dân đồng tình, ủng hộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, hoạt động, chất lượng phục vụ nhân dân của bộ máy hành chính các cấp và thúc đẩy KT-XH của địa phương ngày càng phát triển.

Dương Liễu


Các tin khác


Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Chiều 17/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) các dự án trọng điểm của tỉnh chủ trì hội nghị chuyên đề BCĐ về tình hình triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+00 - Km53+00 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình). Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên BCĐ các dự án trọng điểm tỉnh; đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.

Thủ tướng dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 17/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook

Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 16/4, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục