(HBĐT) - Ngày 10/5 vừa qua, cán bộ, nhân dân xã Tây Phong (Cao Phong) phấn khởi, tự hào tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM do Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng. Đây là phần thưởng ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, nhân dân trong xã thực hiện một chủ trương lớn, mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống mỗi gia đình.


Đồng chí Bùi Văn Bền, Chủ tịch UBND xã Tây Phong cho biết: Toàn xã có 1.320 hộ với trên 5.390 khẩu, trong đó dân tộc Mường chiếm 58%, dân tộc Kinh 37%, dân tộc Dao 5%. Trong những năm qua, thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM, xã Tây Phong đã đăng ký về đích năm 2018. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, kinh tế của xã đã phát triển mạnh mẽ, văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, QP - AN luôn đảm bảo. Trong đó, xã chú trọng định hướng cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế. Qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa và mở mang các ngành nghề CN-TTCN, dịch vụ, mang lại thu nhập đáng kể cho bà con. Đặc biệt, từ các kênh thông tin, nhất là tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua hệ thống loa phát thanh của thôn,xóm đã giúp người dân thay đổi nhận thức, cách nghĩ, cách làm, đầu tư trồng những loại cây có giá trị kinh tế cao như cây ăn quả có múi, mía các loại theo quy trình sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.


Hiện nay, nhiều hộ ở xã Tây Phong (Cao Phong) đầu tư mở rộng ngành nghề sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH nói chung và công tác dân tộc nói riêng, cấp ủy, chính quyền xã Tây Phong đã tập trung lãnh đạo, điều hành toàn diện các lĩnh vực; chú trọng xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cho từng năm và 5 năm giai đoạn 2014 - 2019, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết HĐND xã hàng năm. Xã cũng ban hành các kế hoạch thực hiện công tác dân tộc. Hàng năm,rà soát đời sống đồng bào dân tộc thiểu số để có biện pháp hỗ trợ, huy động xã hội hóa giúp đỡ hộ khó khăn về nhà ở. Riêng trong năm qua, xã hỗ trợ sửa chữa, làm mới được 33 nhà, nhờ vậy đã xóa bỏ nhà tạm trên địa bàn.

Với chủ trương phát triển đa dạng ngành nghề để từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 5 năm qua, xã Tây Phong có tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 12,5%. Hiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 29,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 8,03% (năm 2014 còn 18,6%). Ngoài ra, nhờ sự đầu tư của Nhà nước qua các chương trình, dự án và nội lực trong nhân dân, hệ thống điện, đường, trường, trạm của xã được xây dựng, góp phần tích cực nâng cao chất lượng cuộc sống.Bà con cũng luôn coi trọng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình.

Từ những kết quả đạt được trong các phong trào phát triển KT - XH, 5 năm qua, cán bộ, nhân dân xã Tây Phong được các cấp, các ngành tặng nhiều danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu.


Bình Giang


Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục