(HBĐT) - Các chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện Lương Sơn tích cực triển khai Kế hoạch số 288-KH/HU, ngày 9/9/2019 của Huyện ủy Lương Sơn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao nhất.


Ban Tổ chức Huyện ủy Lương Sơn triển khai kế hoạch tổ chức chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đồng chí Nguyễn Phùng Chinh, Bí thư Đảng ủy xã Tân Vinh cho biết: Đảng bộ xã có 9 chi bộ, trong đó có 6 chi bộ xóm, 3 chi bộ trường học và trạm y tế với 181 đảng viên tham gia sinh hoạt. Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai Kế hoạch số 288-KH/HU của BTV Huyện ủy; đang xây dựng các tiểu ban nhân sự, văn kiện, hậu cần, an ninh, trên cơ sở phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Thường vụ, trưởng các tổ chức đoàn thể để triển khai khai công tác chuẩn bị đáp ứng yêu cầu đề ra. Đối với công tác nhân sự đặt mục tiêu lựa chọn những người có năng lực, trình độ chuyên môn được đào tạo cơ bản, có uy tín và triển vọng phát triển, đã được rèn luyện, khẳng định qua thực tiễn đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, tập hợp, vận động cán bộ, đảng viên, thực hiện các tốt các nhiệm vụ được giao. Đảng ủy xã cũng đang rà soát, đánh giá các chỉ tiêu KT-XH để xây dựng các văn kiện bảo đảm có chất lượng, đánh giá, kiểm điểm đúng, thực chất kết quả đã đạt được của cấp ủy, Đảng bộ trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đề ra mục tiêu, phương hướng, giải pháp trọng tâm, bảo đảm có tính khả thi trong tổ thức thực hiện nhiệm kỳ tới.

Qua 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, xã Tân Vinh đạt được nhiều kết quả nổi bật, kinh tế chuyển dịch tích cực, chất lượng đời sống người dân được cải thiện, hộ nghèo giảm còn 1,97%. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy được nâng lên. Tư tưởng cán bộ và nhân dân ổn định, đồng thuận tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương. Năm 2018, xã hoàn thành xây dựng NTM, về trước Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện 2 năm. Tân Vinh là xã đầu tiên của huyện dồn điền, đổi thửa thành công với diện tích 15,8 ha, trong đó có 9 ha trồng rau hữu cơ. Xã dự kiến tổ chức Đại hội điểm chi bộ trong tháng 3 và Đại hội Đảng bộ xã trong tháng 6/2020.

Đảng bộ huyện Lương Sơn có 44 chi, Đảng bộ trực thuộc, trong đó có 27 Đảng bộ cơ sở, 17 chi bộ cơ sở với tổng số 5.735 đảng viên. Ngày 9/9/2019, Huyện ủy Lương Sơn ban hành Kế hoạch số 288- KH/HU về chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp. Theo đó, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, các thành viên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng yêu cầu hướng dẫn. Đặt mục tiêu chỉ đạo thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, đạt hiệu quả cao nhất. Huyện cũng đang rà soát công tác nhân sự theo đúng yêu cầu hướng dẫn; kiên quyết sàng lọc đội ngũ cán bộ, đảng viên, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người không đủ phẩm chất, năng lực, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không hoàn thành nhiệm vụ… Đồng thời, lựa chọn vào cấp ủy những người có năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo kế hoạch, Đại hội đảng viên Đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở tổ chức đại hội từ tháng 1 và hoàn thành trước tháng 3/2020. Đại hội đảng viên hoặc Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ sở hoàn thành trước 30/6/2020. Đại hội Đảng bộ huyện hoàn thành trước tháng 8/2020.

Đồng chí Cao Xuân Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Cùng với công tác chỉ đạo đại hội bảo đảm yêu cầu đề ra, huyện đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao, xây dựng thị trấn Lương Sơn mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2020.


                                                                                LC


Các tin khác


Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook

Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 16/4, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình

Chiều 13/4, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Thông báo số 95/TB-VPCP, ngày 25/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tháng 3/2023. Cùng tham gia buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án “Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà

Chiều 13/4, tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, TP Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và bấm nút khởi công dự án "Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” do Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) đầu tư tại Hòa Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục