(HBĐT) - Năm 2011, trong bối cảnh khó khăn về lạm phát và thực hiện các chính sách chống lạm phát, tỉnh đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đã đạt được những kết quả đáng kể.

 

- Kinh tế tăng trưởng đạt 10,2%, trong đó, ngành nông - lâm nghiệp, thủy sản tăng 4%; công nghiệp- xây dựng tăng 17,9%; dịch vụ tăng 11,3%. Trong bối cảnh khó khăn, các lĩnh vực đều có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ.  

- Sản lượng lương thực cây có hạt đạt  trên 36,1 vạn tấn, bằng 105% kế hoạch năm, bình quân lương thực đầu người  đạt 450 kg/năm. Độ che phủ rừng đạt 46%. Chăn nuôi phát triển theo hướng tập trung, bước đầu xuất hiện những vùng SXHH có giá trị và hiệu quả kinh tế cao. Chương trình xây dựng NTM được tập trung chỉ đạo và thu được kết quả tích cực.  

- Giá trị sản xuất CN- TTCN đạt 3.673,5 tỷ đồng, tăng 22,12% và đạt 102% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 6.720 tỷ đồng, tăng 25,3% và đạt 112% kế hoạch. Giá trị xuất khẩu đạt 58 triệu USD, nhập khẩu đạt 40,83 triệu USD. Chỉ số giá tiêu dùng 18%, thấp hơn bình quân cả nước. Thu ngân sách Nhà nước đạt 1.580 tỷ đồng, đạt 105% so với Nghị quyết HĐND tỉnh. Tiến độ giải ngân đạt khá  hơn so với các năm trước, đến 31/12 giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch.  

- Triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư. Tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực du lịch, thương mại, công nghiệp. Đã có 60 dự án được cấp giấy CNĐT, trong đó có 6 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký 112,5 triệu USD, 54 dự án đầu tư trong nước vốn đăng ký 7.400 tỷ đồng.  

- Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ và phát huy hiệu quả. Giải quyết việc làm cho 15.800 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 29%. Đã có 6.600 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn 28%.  

- Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, 20 năm tái lập tỉnh, Lễ hội Văn hóa cồng chiêng với màn trình tấu cồng chiêng của 1.400 nghệ nhân, được công nhận kỷ lục Việt Nam. Tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ gắn với phòng - chống lũ bão, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ rừng; sơ tán dân vùng hạ du thủy điện Hòa Bình.  

- Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Có 46 học sinh đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, tăng 6 giải so với năm học trước. Đạt giải đặc biệt toàn đoàn kỳ thi giải toán máy tính cầm tay tại Tuyên Quang. Công tác cải cách hành chính được quan tâm, góp phần đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức.  

- Hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động. Tình hình chính trị, QP-AN được giữ vững. Nhân dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

 

Lê Chung 

 

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục