Theo Đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên minh quân sự này đã sẵn sàng cho một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga.


Đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RTP của Bồ Đào Nha ngày 28/1 (theo giờ địa phương), Đô đốc Bauer khẳng định NATO đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga và thừa nhận rằng việc tái vũ trang là ưu tiên hàng đầu của liên minh quân sự này.

Theo ông Bauer, tại hội nghị thượng đỉnh ở Madrid vào năm ngoái, NATO đã quyết định thành lập thêm bốn cụm chiến đấu đa quốc gia ở Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia nhằm đáp trả các hành động của Nga ở Ukraine.

"Đây là một tín hiệu quan trọng đối với Nga... Điều đó có nghĩa chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng nếu họ quyết định tấn công NATO”, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO nhấn mạnh, đồng thời lưu ý NATO sẽ chỉ đáp trả nếu Nga vượt qua lằn ranh đỏ bằng việc xâm lược một quốc gia thành viên của liên minh quân sự này.

Ông Bauer cũng tuyên bố Nga vẫn sẽ là một mối đe doạ đối với NATO ngay cả khi các lực lượng Nga bị đánh bại ở Ukraine bởi cho dù kết quả của cuộc chiến là gì, người Nga rất có thể sẽ có tham vọng tương tự... Do đó, theo ông Bauer, "mối đe dọa sẽ không biến mất".

Trong một diễn biến liên quan, Đài RT của Nga ngày 26/1 cho biết, tại một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby được hỏi rằng NATO có đủ lực lượng để đẩy lùi một cuộc tấn công có thể xảy ra của Nga vào sườn phía Đông của khối này trong trường hợp xung đột ở Ukraine leo thang nghiêm trọng hay không.

Ông Kirby đã trả lời rằng: "Tất cả những gì tôi có thể nói với các bạn là chúng tôi hoàn toàn không thấy dấu hiệu nào cho thấy (Tổng thống Nga Vladimir) Putin có ý định tấn công lãnh thổ NATO”.

Ông Kirby nhấn mạnh Tổng thống Mỹ Joe Biden đang "nghiêm túc tuân thủ các cam kết trong Điều 5 của Hiệp ước Washington (về việc thành lập NATO)”, quy định các nước thành viên "đồng ý rằng một cuộc tiến công quân sự chống một hoặc nhiều nước của NATO ở châu Âu hoặc Bắc Mỹ sẽ được coi là một cuộc tiến công chống tất cả các nước thành viên”.

Ông Kirby lưu ý rằng Washington đã triển khai thêm 20.000 quân Mỹ ở châu Âu, nâng tổng số lên 100.000 quân, đồng thời bày tỏ tin tưởng NATO có đủ khả năng, năng lượng, tài năng, nhân lực và nguồn lực để thực hiện Điều 5 của Hiệp ước Washington.

Về phần mình, vào ngày 26/1,Phó đặc phái viên Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cảnh báo "chính sách bành trướng theo chủ nghĩa thực dân kiểu mới liều lĩnh" của Mỹ đã đặt châu Âu và có thể cả thế giới bên bờ vực của một cuộc xung đột tàn khốc.

Đề cập tới việc Mỹ và nhiều quốc gia phương Tây khác lên kế hoạch gửixe tăng chiến đấu hiện đại tới Kiev, ông Buyakevich cáo buộc Washington và các đồng minh "cố tình leo thang căng thẳng quân sự" ở Ukraine.

Theo ông Buyakevich, đây là con đường thẳng dẫn đến một cuộc xung đột toàn diện ở châu Âu, mà tất cả chắc chắn sẽ thua cuộc.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Khi đau thương hóa thành sức mạnh

Ngày 24/3, nước Nga tổ chức quốc tang, tưởng nhớ hơn 130 người đã vĩnh viễn ra đi sau trong vụ tấn công khủng bố man rợ và đê hèn ở Moskva.

Vụ tấn công tại Moskva: Nghi phạm khai nhận được hứa trả 1 triệu ruble để xả súng

Theo hãng tin Sputnik của Nga, một trong những nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố ở tại nhà hát Crocus City Hall ở thủ đô Moskva của Nga tối 22/3 khai nhận được thuê để giết người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục