(HBĐT) - Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ xã Ngọc Lương (Yên Thuỷ) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều giải pháp, giúp xã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Nhờ đó, cơ sở hạ tầng được cải thiện, nâng cấp, chất lượng đời sống của Nhân dân được nâng lên cả về vật chất, tinh thần, bức tranh nông thôn mới (NTM) của địa phương từng bước được pha những gam màu tươi sáng.


Công trình nhà văn hoá xóm Liên Tiến, xã Ngọc Lương (Yên Thuỷ) được hình thành trên phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm", trở thành điểm vui chơi, sinh hoạt thường xuyên của người dân.

Lĩnh vực xây dựng cơ bản trở thành điểm nhấn của xã với nhiều công trình thể hiện sự chung sức, đồng lòng của chính quyền và Nhân dân. Giai đoạn 2016-2020, xã thực hiện nhiều công trình Nhà nước đầu tư như: nhà đa năng UBND xã; trường học, phòng học; hệ thống kênh mương… với tổng số tiền 65,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều công trình được hình thành do Nhân dân đóng góp với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng. Điển hình như năm 2018, người dân đóng góp hơn 700 triệu đồng xây dựng nhà văn hoá xóm Yên Lương và xóm Đồi 2; năm 2019, Nhân dân xóm Hổ 1, xóm Thung đóng góp 120 triệu đồng sửa chữa nhà văn hoá… Gân đây nhất là công trình nhà văn hoá xóm Liên Tiến được tu sửa, nâng cấp với hàng trăm ngày công lao động, hàng chục triệu đồng đóng góp của người dân. Hạ tầng giao thông được cải thiện với tỷ lệ cứng hoá chiếm trên 80%, giúp người dân đi lại thuận tiện, nhất là không lầy lội vào mùa mưa.

Trong xây dựng NTM, xã đã cán đích năm 2015, đến nay đang xây dựng để trở thành xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Xã có 18 xóm, hơn 2.500 hộ, với hơn 8.600 nhân khẩu, hiện đã xây dựng đạt chuẩn 3 khu dân cư NTM kiểu mẫu và 12 vườn mẫu. Nhiệm kỳ qua, toàn xã thực hiện dồn điền, đổi thửa thành công ở 100% xóm, với hơn 1.000 hộ, tổng diện tích đồn đổi trên 556 ha, tạo thuận lợi cho bà con đưa cơ giới hoá vào sản xuất, tăng năng suất, sản lượng nông sản hàng năm. Nhằm phát triển kinh tế tập thể cũng như thu hút đầu tư, xã đã thành lập được 3 hợp tác xã với 105 thành viên, 3 tổ hợp tác với 91 thành viên. Nhờ đó thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 54 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,06%.

Nhằm đảm bảo an sinh xã hội, xã chú trọng công tác lao động, việc làm thông qua việc mở 55 lớp đào tạo nghề ngắn hạn, chuyển giao KH-KT cho hơn 2.700 lượt người. Giới thiệu việc làm cho hơn 700 lượt người đi xuất khẩu lao động và làm việc tại các khu công nghiệp. Đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50,6% (tăng 15,6% so với chỉ tiêu nghị quyết), tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 94,99%.

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, Đảng bộ xã hiện có 26 chi bộ, 532 đảng viên, gồm 18 chi bộ nông thôn, 4 chi bộ trường học, 1 chi bộ công an, 1 chi bộ trạm y tế và 2 chi bộ hợp tác xã. Các chi bộ đều thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên, nội dung sinh hoạt chi bộ từng bước được đổi mới, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Trong 3 năm 2017-2019, Đảng bộ xã liên tục đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Hàng năm, có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên yếu kém hay vi phạm pháp luật.

Chia sẻ về những kinh nghiệm thực tế, đồng chí Bùi Văn Phương, Bí thư Đảng uỷ xã cho biết: "Điểm mấu chốt là phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết nội bộ. Làm tốt công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Chủ động, tích cực, sáng tạo trong việc cụ thể hoá chương trình công tác toàn khoá của Đảng uỷ vào điều kiện cụ thể của xã, xóm. Đổi mới việc chỉ đạo thực hiện nghị quyết theo hướng tập trung, sâu sát, dứt điểm; xác định rõ nhiệm vụ trong tâm từng giai đoạn, thời điểm cụ thể. Chú trọng giáo dục tư tưởng chính trị và kiểm tra, giám sát định kỳ. Quan trong nhất là phát huy dân chủ, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân”.


Thanh Sơn


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục