(HBĐT) - Có dịp về thăm di tích lịch sử cách mạng tổ Đảng Hoàng Đồng, xã Khoan Dụ (Lạc Thủy), nơi đã từng phất cao lá cờ Đảng đầu tiên của tỉnh, chúng tôi được trở về với những năm tháng hào hùng của một thời máu lửa, sục sôi khí thế cách mạng. Đến nay, "đốm lửa” nhỏ ấy đã trở thành phong trào cách mạng lan tỏa, lớn mạnh không ngừng.


Cán bộ, đảng viên xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) ôn lại truyền thống hào hùng tại di tích lịch sử cách mạng tổ Đảng Hoàng Đồng.

Ngược dòng lịch sử, tháng 9/1930, chi bộ Thanh Khê - Trung Trữ cử đồng chí Hoàng Tường là đảng viên của chi bộ lên thôn Hoàng Đồng, xã Khoan Dụ để xây dựng cơ sở cách mạng. Do công tác tuyên truyền tốt đã gây được lòng tin của Nhân dân, nhất là những thanh niên tiến bộ đang theo học tại nhà xứ Khoan Dụ. Từ chỗ khơi dậy tình cảm quê hương, đồng chí Hoàng Tường đã khéo giác ngộ cách mạng cho nhóm thanh niên yêu nước. Đến ngày 21/12/1930, chi bộ Thanh Khê - Trung Trữ đã kết nạp 4 người là các đồng chí: Nên, Ngọc, Vũ Hán, Vũ Sở và thành lập tổ Đảng Hoàng Đồng gồm 5 đồng chí, do đồng chí Hoàng Tường làm tổ trưởng. Đây là cơ sở Đảng đầu tiên của huyện Lạc Thủy và cũng là tổ Đảng đầu tiên được thành lập trong toàn tỉnh, là dấu son trong tiến trình lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

Từ đó đến nay, truyền thống cách mạng hào hùng từ những người đặt nền móng đầu tiên cho tổ chức cơ sở Đảng tại địa phương được các thế hệ tiếp nối, trưởng thành. Hiện nay, Đảng bộ xã Khoan Dụ có 213 đảng viên, sinh hoạt ở 10 chi bộ trực thuộc, gồm 6 chi bộ nông thôn, 2 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế và 1 chi bộ Công an xã. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa qua đã thành công tốt đẹp, bầu 13 đồng chí vào BCH khóa mới, là những đồng chí hội tụ đầy đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ, đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo trong tình hình mới. Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị theo chuyên đề từng năm. 100% đảng viên đăng ký học tập, đưa vào làm một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại chất lượng đảng viên hàng năm.

Từ sự lãnh đạo của Đảng ủy xã trong phát triển kinh tế, 6 tháng đầu năm nay, cơ cấu kinh tế đều vượt so với cùng kỳ. Nông, lâm, thủy sản đạt 47% kế hoạch, TTCN - xây dựng đạt 57% kế hoạch, dịch vụ - thương mại đạt 50% kế hoạch. Qua đó, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 42 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,1%. Về xây dựng NTM, xã đã đạt 19/19 tiêu chí, được công nhận đạt chuẩn NTM, hiện đang phấn đấu, huy động các nguồn lực tập trung cho xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao.

Công tác dân tộc, tôn giáo thời gian qua được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm. Thực hiện tốt chủ trương, chính sách ưu đãi đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo và phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Đồng bào công giáo và Nhân dân các dân tộc chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy tinh thần kính Chúa, yêu nước gắn với xây dựng đời sống văn hóa KDC.

Đồng chí Bùi Thanh Tòng, Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh: "Tiếp sức cho ngọn lửa truyền thống cách mạng, cán bộ, đảng viên xã Khoan Dụ luôn phát huy tốt tinh thần tiên phong, gương mẫu trên mọi mặt trận. Năm 2019, Đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 85,4% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 17,3% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên là cánh tay phải của Đảng, nguồn phát triển Đảng trong tương lai của địa phương”.


Thanh Sơn


Các tin khác


Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xã Phong Phú: Thiết thực phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu"

Những năm qua, phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" đã trở thành động lực lớn thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Phong Phú (Tân Lạc) phát huy truyền thống, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong các hoạt động ở địa phương, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục