(HBĐT) - Ngày 18/10, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị giao ban quý III/2021. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.


Đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, TP Hà Nội chống dịch Covid-19.

Trong quý III, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục duy trì triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ công tác mặt trận với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung hướng về địa bàn khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Nổi bật, MTTQ các cấp đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ, đảng viên, Nhân dân thi đua lao động sản xuất thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tham gia tích cực, trách nhiệm vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thực hiện công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19.

UBMTTQ Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện các công trình, phần việc góp phần đảm bảo an sinh xã hội;  ra lời kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tầng lớp Nhân dân ủng hộ PCD Covid-19 và nhận được sự hưởng ứng của nhiều tập thể, cá nhân. Quỹ PCD Covid-19 tỉnh đã tiếp nhận trên 15 tỷ đồng tiền mặt và các phương tiện, hàng hóa PCD. Trong đợt kêu gọi ủng hộ hỗ trợ TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương PCD, chỉ trong 2 ngày, toàn tỉnh đã ủng hộ được trên 370 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, trị giá trên 4 tỷ đồng. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được chú trọng. UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức 3 đoàn giám sát với 10 cuộc tại 10 huyện, thành phố giám sát các vấn đề Nhân dân quan tâm. Trong quý IV, MTTQ đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ MTTQ các cấp trong tỉnh cần tập trung thực hiện trong quý IV/2021: Rà soát và hoàn thành các nhiệm vụ năm. Tiếp tục nắm chắc tình hình Nhân dân, nhất là công tác PCD và người dân trở về từ TP Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam. Quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định các loại quỹ do MTTQ vận động. Chăm lo cho người nghèo, công tác an sinh xã hội. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc phù hợp tình hình dịch bệnh.

Nhân dịp này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, TP Hà Nội chống dịch Covid-19, trong đó có Phòng Tòa soạn - Điện tử (Báo Hòa Bình).

*Cùng ngày, UB MTTQ Việt Nam tỉnh quán triệt nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị của UB T.Ư MTTQ Việt Nam triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Triển khai Chương trình hành động của UB MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận với các nội dung: Triển khai nội dung vận động, quản lý và sử dụng nguồn ủng hộ PCD Covid-19; tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021; giám sát thực hện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.


Cẩm Lệ

Các tin khác


Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

Tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, ngày 28/3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Huyện Lạc Thủy: Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Trong những năm qua, UBND huyện Lạc Thuỷ ban hành nhiều chương trình, kế hoạch nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV

Chiều 27/3, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV, năm 2024 tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh lần thứ IV, năm 2024. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục