Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu tiềm năng, lợi thế của tỉnh Hòa Bình với ngài Ng Teck Hean, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu tiềm năng, lợi thế của tỉnh Hòa Bình với ngài Ng Teck Hean, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam.

(HBĐT) - Sáng ngày 25/7, ngài Ng Teck Hean, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam đã thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh. Tiếp và làm việc với ngài Đại sứ tại trụ sở UBND tỉnh có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số ngành.

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng được tiếp ngài Đi sứ và các thành viên trong đoàn. Đồng chí cũng đã khái quát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời cung cấp thêm một số thông tin tiềm năng, lợi thế của tỉnh, chính sách thu hút đầu tư trong tỉnh với ngài Đại sứ, đặc biệt về khu vực du lịch lòng hồ thủy điện Hòa Bình, các sản phẩm hàng hóa như: cam Cao Phong, mía tím, các loại rau quả sạch....Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn ngài Đại sứ trong thời gian tới quan tâm khuyến khích các doanh nghiệp Singapore đầu tư vào Hòa Bình các lĩnh vực: du lịch, dịch vụ, phát triển nông, lâm nghiệp, giáo dục, y tế...Ngài Đại sứ đã bày tỏ cảm kích trước sự đón tiếp thịnh tình của lãnh đạo tỉnh, đồng thời, thông báo những kết quả hợp tác giữa Việt NamSingapore trong những năm qua và đặc biệt việc hợp tác này đã được 2 nước thống nhất đưa lên tầm đối tác chiến lược. Ngài Đại sứ cũng cho biết, hiện Singapore đang đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn 27,7 tỷ USD và nhập khẩu các mặt hàng của Việt Nam đạt khoảng 17 tỷ USD mỗi năm. Trong nhiều năm qua, Singapore còn tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo, y học với Việt Nam. Trong thời gian tới, ngài Đại sứ mong muốn Singapore sẽ có sự hợp tác với Hòa Bình nhiều hơn, đặc biệt là nhập khẩu nông sản sạch của tỉnh đáp ứng nhu cầu của người dân cũng như mong muốn nhiều công dân Hòa Bình tìm kiếm được học bổng học tập tại Singapore. Ngài Đại sứ tin tưởng rằng với tiềm năng, lợi thế, Hòa BÌnh sẽ là tỉnh có sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư của Singapore trong thời gian tới đây. đồng thời cũng cho biết thêm, trong tháng 9 tới đây, Thủ tướng Singapore sang thăm Việt Nam sẽ ký kết Hiệp định đối tác chiến lược, qua đó sẽ là điều kiện đưa mối quan hệ, hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Singapore với Việt Nam, giữa Singapore với tỉnh Hòa Bình ngày càng phát triển.

      

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy tiếp ngài Ng Teck Hean, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam.

 

Cũng trong chuyến thăm và làm việc,  ngài Ng Teck Hean, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam đã đến chào xã giao đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy. Tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của ngài Đại sứ tại tỉnh, đồng thời giới thiệu với ngài Đại sứ những nét cơ bản về truyền thống văn hóa lịch sử, những tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng mối quan hệ giữa 2 nước Việt NamSingapore là hết sức tốt đẹp có nhiều kết quả nhất là trên lĩnh vực giáo dục đào tạo, hợp tác kinh tế… Mối quan hệ giữa hai nước còn được nâng dần lên tầm quan hệ đối tác chiến lược trong thời gian tới là cơ hội cho hợp tác cho cả hai bên trên mọi lĩnh vực. Ngài Đại sứ cũng mong muốn trong năm 2013 sẽ phối hợp với tỉnh lựa chọn các nội dung, chương trình hợp tác phù hợp để triển khai thực hiện, nhất là về lĩnh vực hợp tác phát triển kinh tế nông thôn, giáo dục....

 Nhân chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh, ngài Ng Teck Hean, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam đã tặng lãnh đạo tỉnh những món quà thể hiện đậm nét văn hóa, con người của đất nước Singapore. Lãnh đạo đạo tỉnh ta đã cảm ơn và đón nhận món quà của ngài Đại sứ.

 

                                                                            Hồng Trung

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục