Ông Bùi Văn Bằng, Chủ tịch Hội cựu TNXP tỉnh (thứ hai từ trái sang)  cùng các hội viên trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy phong trào hoạt động hội. ảnh: p.v

Ông Bùi Văn Bằng, Chủ tịch Hội cựu TNXP tỉnh (thứ hai từ trái sang) cùng các hội viên trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy phong trào hoạt động hội. ảnh: p.v

(HBĐT) - Vào đầu năm 1950, khi cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta đang chuyển sang giai đoạn mới, thế và lực ta ngày càng mạnh hơn, T.Ư Đảng, Bác Hồ kính yêu đã chủ trương đẩy mạnh hơn nữa cuộc kháng chiến gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất cho các chiến trường nhằm giành thắng lợi to lớn hơn.

 

Để chuẩn bị cho chiến dịch biên giới giành thắng lợi to lớn phải huy động một lực lượng lớn để sửa chữa cầu đường , mở tuyến đường giao thông vận chuyển vũ khí lương thực, thuốc men, quân trang, quân dụng từ hậu phương ra tiền tuyến, Bác Hồ đã Chỉ thị: Bên cạnh việc huy động dân công phải gấp rút huy động một lực lực lượng thanh niên trẻ, khỏe có tinh thần hăng hái và dũng cảm để thành lập các Đội thanh niên xung phong cùng bộ đội đảm nhận những nhiệm vụ chủ yếu của chiến trường. Theo Chỉ thị của Bác Hồ, ngày 15/7/1950  Đảng đoàn thanh vận T.Ư họp mở rộng và giao Ban thường vụ T.Ư Đoàn tổ chức thành lập Đội thanh niên xung phong (ĐTNXP). Theo đó, ĐTNXP công tác T.Ư được thành lập tại núi Hồng Lĩnh, huyện Định Hóa (Thái Nguyên). Ban đầu, toàn đội có 225 đội viên chia thành 3 liên phân đội, có tổ chức Đảng và Đoàn thuộc Đảng bộ Tổng cục cung cấp toàn mặt trận trực thuộc Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu thành lập, lực lượng TNXP đã góp phần tiêu diệt căn cứ điểm Đông Khê, mở màn cho chiến dịch Biên giới, tiếp đó là trận Nậm Cang, Cố Xá hoàn thành chiến dịch Biên giới mở đầu trang sử vẻ vang của TNXP Việt Nam.

 

Ngày 20/3/1951, trên đường đi công tác đảm bảo giao thông ở chiến khu Việt Bắc, Bác Hồ đến thăm đơn vị TNXP 312 đang làm nhiệm vụ tại cầu Nà Cù, huyện Bạch Thông (Bắc Kạn). Tại đây, Bác đã thăm hỏi, dặn dò và tặng TNXP 4 câu thơ: “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên". Bốn câu thơ trên là lời giáo huấn, sự ghi nhận gửi gắm niềm tin và tình cảm sâu sắc của Đảng, Bác Hồ dành cho thế hệ trẻ và thanh niên Việt Nam trước vận mệnh của Tổ Quốc là tư tưởng chỉ đạo nhằm rèn luyện ý chí, nghị lực cho TNXP và cho thế hệ trẻ việt Nam.

 

Ra đời trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống Pháp theo tư tưởng lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vai trò, tính chất của TNXP là những người trẻ tuổi đi đầu, sẵn sàng vượt qua khó khăn gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì Tổ Quốc, vì nhân dân đã được thể hiện rõ trong mỗi nhiệm vụ được giao. Không chỉ có sự gan dạ, tinh thần lao động bền bỉ mà còn có cả những sáng kiến, suy nghĩ táo bạo và lòng trung thành vô hạn đối với Tổ Quốc,  TNXP đã lập nên những kỳ tích xứng đáng là lực lượng mũi nhọn trên các trận tuyến khó khăn nhất của đất nước.

 

Tiếp nối truyền thống của cha anh ngày nay lực lượng TNXP trên mọi miền Tổ Quốc đang phát huy tinh thần dũng cảm, sáng tạo trong công cuộc xây dựng đất nước đàng hoàng, to đẹp hơn theo lờ Bác Hồ dạy. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, lực lượng TNXP đã nêu cao ý chí quật cường, tinh thần quyết chiến, quyết thắng để góp phần công hiến vào thắng lợi huy hoàng  giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Trong sự nghiệp chống nghèo nàn, lạc hậu, tiến tới thực hiện CNH-HĐH đất nước, xây dựng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, lực lượng TNXP  đã và đang phát huy sức mạnh vô song đi đầu trong việc ứng dụng tiến bộ KH-KT và công nghệ vào phát triển KT-XH như: tham gia xây dựng NTM, bảo vệ môi trường, dạy nghề, tạo việc làm.

 

Với phương châm hành động "Khi trẻ xung phong, về già gương mẫu", Hội TNXP đã nỗ lực để đạt được kết quả to lớn. Những kết quả đó không chỉ là nguồn động viên lơn lao đối với những người đồng chí, đồng đội mà còn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc góp phần giáo dục thế hệ trẻ hôm nay.

 

Đánh giá và ghi nhận những cống hiến hy sinh và những chiến công oanh liệt của TNXP qua các thời kỳ cách mạng, Đảng và Nhà nước ta đã trao tặng danh hiệu AHLLVTND, Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhất; Huân chương Kháng chiến hạng nhất và nhiều huy chương cao quý khác cho lực lượng TNXP Việt Nam.

 

Năm 2015 là năm diễn ra nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước, là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc, đây là dịp để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lực lượng TNXP chúng ta khơi dậy lòng tự hào dân tộc, làm theo lời dạy của Bác Hồ nguyện góp phần cùng với quân và dân cả nước  bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

 

 

                                              Bùi Văn Bằng

                                          Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh

 

Các tin khác


Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều 6/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Cao Phong

Chiều 6/5, tại xã Tây Phong, huyện Cao Phong, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Thủy

Sáng 6/5, tại xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí; Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn đã tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV tại huyện Yên Thủy. Dự hội nghị TXCT có các đồng chí: Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Đổi mới công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và miền núi, thời gian qua, công tác dân vận ở vùng ĐBDTTS được hệ thống chính trị các cấp của tỉnh chú trọng thực hiện.

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Những tiếng nói tâm huyết của cán bộ, nhân dân Hòa Bình hướng về ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục