(HBĐT) - Xuân đã về với thành phố bên sông Đà. Xuân hiện diện trên những chồi non, thảm hoa dọc những con phố thênh thang tỏa ánh điện lung linh. Xuân về trong lòng người, trong niềm phấn khởi của các bậc cao niên, trong ánh mắt hồn nhiên của những em nhỏ, trong nét mặt rạng ngời của dòng người hối hả đi sắm Tết.

 

Toàn cảnh thành phố Hòa Bình bên sông Đà. ảnh: H.D

 

Khi những nụ hoa đào chớm nở, cùng người thân, bè bạn thả bước chân khoan thai trên đập Thủy điện Hòa Bình, khỏa tầm mắt theo dòng Đà giang uốn lượn tựa dải lụa, cảm nhận TP Hòa Bình đang vươn mình mạnh mẽ. Thành phố vừa kỷ niệm 120 năm thành lập thị xã và 10 năm lên thành phố. Chiều dài lịch sử đã khẳng định tinh thần đoàn kết, chiến đấu quật cường, hăng say lao động sản xuất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

 

Xuân này, thành phố như khoác lên mình tấm áo mới bởi bước đột phá về hạ tầng và không gian đô thị. Ngoài những điểm như Tượng đài Bác Hồ, Thủy điện Hòa Bình, thưởng ngoạn không gian đô thị sông nước trên tuyến đê Đà Giang kết hợp với giao thông… du khách và nhân dân có thêm điểm đến Quảng trường Hòa Bình. Công trình hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh làm nức lòng nhân dân, chiều lòng những ai khó tính nhất đến thả bộ, chiêm ngưỡng. Mang đậm nét thiên nhiên, văn hóa và con người đất Mường, Quảng trường được coi là điểm nhấn đô thị thành phố. Trên hành trình xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, thành phố vẫn mang trong mình bản sắc riêng độc đáo. Điều đó được thể hiện từ biểu tượng TP Hòa Bình với hình tượng 6 bông lúa tượng trưng cho 6 dân tộc cùng đoàn kết xây dựng quê hương, hình tượng hoa văn trên thổ cẩm...

 

Là tay chiêng biểu diễn tại Lễ Kỷ niệm 120 năm thành lập thị xã, 10 năm thành lập thành phố, chị Nguyễn Thị Tính, tổ 10, phường Thịnh Lang phấn khởi trước bước tiến ngoạn mục của quê hương. Còn nhớ, trước kia bờ trái, bờ phải sông Đà cách trở, cầu phao bập bềnh mùa lũ, nửa buổi chờ những chuyến đò. Nay, cầu Hòa Bình nối những bờ vui. Thịnh Lang từ xã lên phường, có đường đôi Trương Hán Siêu đi qua và chẳng còn xa sẽ nối liền với xã Trung Minh, đường Hòa Lạc, với quốc lộ 6 xuôi Hà Nội, ngược Tây Bắc khi cầu Hòa Bình 3 hoàn thành. Diện mạo thành phố đổi thay như một cuốn phim. Tổ 10 từ chỗ người biết đánh chiêng đếm trên đầu ngón tay, nay phát triển được một đội với đủ bộ chiêng 12 chiếc. Nhà văn hóa khang trang là nơi hội họp, giao lưu văn nghệ...

 

Thành phố đã có một năm bận rộn, có thời điểm như một “đại công trường” với 4 dự án cùng triển khai đồng loạt trên các tuyến đường. Với sự chỉ đạo quyết liệt, tạo đồng thuận trong nhân dân, một số tuyến đường: Cù Chính Lan, Trần Hưng Đạo, Thịnh Lang, Lê Lợi... đã hoàn trả mặt bằng phong quang, sạch đẹp, thảm hoa muôn màu chào mừng các ngày lễ trọng. Đường mới được mở, đường cũ, đường nhánh được cải tạo, nâng cấp, công trình chống ngập úng được xây dựng, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Trung tâm hành chính - chính trị; hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư Công viên Tuổi trẻ giai đoạn 2… Cùng với những khu trung tâm thương mại: AP Plaza, Hoàng Sơn Plaza, Vì Hòa Bình, các khách sạn, nhà hàng, trung tâm dịch vụ giải trí được cải tạo, xây mới đáp ứng nhu cầu của nhân dân...

 

Nhìn lại một năm sôi động, thành phố đã giành được nhiều kết quả quan trọng. Bí thư Thành ủy Quách Tùng Dương phác họa: Thành phố đã xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm. KT-XH tiếp tục ổn định và phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao, ANTT được giữ vững. Năm 2016, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng: dịch vụ 55,3%, CN-XD 38,8%, nông - lâm - thủy sản 5,9%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 44,9 triệu đồng; thu ngân sách Nhà nước ước đạt 303,109 tỷ đồng, đạt 125,08%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,62%. Thành phố là điểm đến hấp dẫn với khoảng 450.000 lượt khách đến thăm quan, doanh thu du lịch ước đạt 100 tỷ đồng.

 

TP Hòa Bình phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ, tạo nền tảng phát triển nhanh, bền vững. ảnh: Siêu thị Vì Hòa Bình đa dạng hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân.

 

Đặc biệt, thành phố đã và đang triển khai các dự án lớn, khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị. Trong đó, phải kể đến 2 dự án với số vốn khoảng 1.500 tỷ đồng: Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, Chương trình đô thị miền núi phía Bắc. Thành phố cũng đã xây dựng Đề án nâng loại đô thị, Đề án thành lập phường. Công bố và triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung xây dựng TP Hòa Bình đến năm 2035. Đồng thời, xây dựng quy hoạch ngành, lĩnh vực như đã thực hiện quy hoạch ngành GD&ĐT giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế quản lý đô thị. Phối hợp chặt chẽ trong triển khai các dự án của tỉnh trên địa bàn. Tiếp tục bố trí kinh phí xây dựng nhà văn hóa, duy trì các thiết chế văn hóa. Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng NTM, đến nay có 4/7 xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí. Đây là tiền đề để nâng cấp xã lên phường. Trong thời gian không xa, 2 xã Sủ Ngòi, Trung Minh sẽ có bước ngoặt lên phường. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục chung sức, đồng lòng thực hiện các giải pháp tăng trưởng, tăng thu nhập, là cơ sở vững chắc để bước tiếp trong hành trình, mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, trở thành đô thị loại II.

 

                                                                                    Cẩm Lệ

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục