(HBĐT) - Tỉnh ta có tổng diện tích tự nhiên 460.869,1 ha, trong đó, diện tích đất lâm nghiệp chiếm 73%. Toàn tỉnh có 4 khu bảo tồn thiên nhiên. Nhiều khu vực có rừng tự nhiên và rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt. Hầu hết các xã đều có đất lâm nghiệp và rừng. Từ việc xây dựng và duy trì quy chế phối hợp giữa ba lực lượng: quân sự, công an, kiểm lâm đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ rừng (QL&BVR) của tỉnh.
Nhiều năm nay, quy chế phối hợp giữa ba lực lượng đã phát huy hiệu quả trong hoạt động bảo vệ ANCT - TTATXH, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) ở cơ sở. Lực lượng chức năng thường xuyên trao đổi thông tin, triển khai quy chế phối hợp trong huy động lực lượng xử lý những phát sinh mất an ninh trật tự, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giáo dục QP-AN, xây dựng dân quân tự vệ; phối hợp trong tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các văn bản, chỉ thị trong công tác QL&BVR, PCCCR. Đồng thời chủ động triển khai các biện pháp nắm chắc tình hình, không để xảy ra những điểm nóng mất an ninh trật tự, điểm nóng khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép. Đến nay, 206 xã có rừng đã xây dựng được bản quy ước bảo vệ rừng, quy chế phối hợp giữa ba lực lượng thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, phối hợp trong quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR. Toàn tỉnh duy trì hoạt động của 1.830 tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng, giữ gìn an ninh thôn, xóm với trên 12.000 người tham gia. Từ sự phối hợp này đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các phương án quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR tại cơ sở.
Kiểm lâm địa bàn tuyên truyền pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR tại xóm 5, xã Sủ Ngòi (TP Hòa Bình).
Đặc biệt, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều mô hình, cách làm hay trong bảo vệ rừng, giữ vững an ninh trật tự địa phương. Đã lồng ghép tổ chức tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn dân về bảo vệ rừng. Nhiều địa phương đã phát huy hiệu quả trong công tác QL&BVR, PCCCR. Các xã khu vực phía tây nam của huyện Mai Châu đã huy động tốt sức dân và các lực tham gia triển khai các phương án PCCCR, QL&BVR, xây dựng, duy trì phát dọn 24,5 km đường băng cản lửa hạn chế nguy cơ cháy rừng lan và tăng cường công tác QL&BVR tự nhiên. Nhiều xã đã huy động các lực lượng dập tăng cường PCCCR.
Xã Sủ Ngòi, TP Hòa Bình có 900 ha, trong đó có tới 600 ha là đất lâm nghiệp gồm 100 ha rừng tái sinh còn lại là rừng trồng chủ yếu là keo, nguy cơ cháy rừng cao. Chủ tịch UBND xã Sủ Ngòi Nguyễn Huy Luyến cho biết: Nhờ duy trì quy chế phối hợp giữa ba lực lượng, năm 2015, xã đã huy động hàng trăm hộ dân kịp thời dập tắt cháy rừng mới phát sinh ở khu vực xóm 5.
Thông qua sự phối hợp giữa ba lực lượng, các địa phương đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý những vi phạm pháp luật về QL&BVR trên địa bàn. Tỉnh đã kiểm soát được tình trạng khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép, bảo vệ tài nguyên rừng. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh chưa để xảy ra cháy rừng. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 51,2%.
Lê Chung