(HBĐT) - Được cán bộ Phòng LĐ-TB&XH huyện Kỳ Sơn giới thiệu, chúng tôi đến thăm dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo "nuôi ong lấy mật” tại xã Mông Hóa. Đưa chúng tôi đi thăm thực tế mô hình, chị Nguyễn Thị Hương, cán bộ KN-KL xã Mông Hóa chia sẻ: Xã có 12 xóm, hầu hết các xóm đều gần đồi nên mô hình nuôi ong lấy mật khá phù hợp với điều kiện thực tế. Tuy chưa tổng kết nhưng mô hình bước đầu được đánh giá cao, bà con rất phấn khởi.


Gia đình chị Nguyễn Thị Thủy, xóm Vành, xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) được các hộ nghèo luân chuyển ong trong dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo.

Hộ đầu tiên chúng tôi đến thăm là gia đình anh Nguyễn Văn Hà, xóm Bãi Sấu. Ngôi nhà nhỏ của gia đình nằm sát chân đồi, phù hợp cho đàn ong đi kiếm mật hoa rừng. Anh Hà tâm sự: Gia đình tôi có 6 khẩu. Hai vợ chồng ở với ông, bà thường xuyên đau ốm và nuôi 2 con ăn học. Gia đình chỉ có 1.300 m2 ruộng cấy lúa và diện tích nhỏ đất vườn trồng mía. Năm 2017, được lựa chọn tham gia mô hình nuôi ong lấy mật, tôi mừng lắm. Gia đình được Nhà nước hỗ trợ 8 thùng ong. Đến thời điểm này, gia đình đã thu được trên 60 lít mật, giá bán bình quân 200.000 đồng/lít, thu về trên 12 triệu đồng. Hiện, gia đình phát triển thêm 3 đàn, đã luân chuyển 1 đàn cho hộ nghèo Nguyễn Văn Bình ở xóm Vay. Nhờ tham gia mô hình, năm 2017, gia đình tôi đã thoát nghèo.

Rời xóm Bãi Sấu, chúng tôi sang xóm Vành thăm gia đình chị Nguyễn Thị Thủy là hộ nghèo của xã. Gia đình chị Thủy chỉ có 500 m2 ruộng cấy lúa 2 vụ lúa, 300 m2 đất trồng màu. Hai vợ chồng làm ruộng và đi làm thuê cũng không đủ nuôi 2 con ăn học. Cách đây hơn 1 tháng, gia đình được các hộ tham gia mô hình nuôi ong lấy mật từ năm 2017 luân chuyển 2 thùng ong. Chị Thủy chia sẻ: Được các hộ nghèo, cận nghèo chia sẻ cách làm mới sẽ là động lực giúp gia đình tăng thêm thu nhập, dần ổn định cuộc sống.

Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo "nuôi ong lấy mật” tại xã Mông Hóa được hỗ trợ từ kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017. Tháng 10/2017, dự án được triển khai trên địa bàn xã với 45 hộ nghèo, cận nghèo tham gia. Mỗi hộ được Nhà nước hỗ trợ 6 thùng ong và các vật tư, trị giá 1 triệu đồng/thùng. Các hộ tham gia phải đầu tư đối ứng 2 thùng ong. Bên cạnh đó, tham gia mô hình đòi hỏi người dân phải phát triển đàn ong luân chuyển cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo khác trên địa bàn. Sau 3 tháng triển khai, ong bắt đầu cho quay mật. Vào vụ hoa vải, nhãn, hộ ít quay được 7 lít, hộ nhiều 12 lít mật. Giá bán hiện nay trên thị trường ổn định 200.000 đồng/lít. Đến nay, toàn xã đã phát triển thêm 15 hộ, được các hộ luân chuyển nuôi ong. Mặc dù chưa tổng kết nhưng dự án được tỉnh đánh giá cao, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, góp phần tăng thêm thu nhập cho hộ tham gia. Đây cũng là một trong số ít dự án hiệu quả, được nhân rộng cho các hộ nghèo, cận nghèo hỗ trợ nhau. Dự án đã hỗ trợ "cần câu”, tạo động lực giúp người dân vươn lên thoát nghèo.

Linh Trang


Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục