(HBĐT) - Hiện nay, toàn huyện Cao Phong có trên 2.600 ha cam, quýt các loại. Trong đó, khoảng 800 ha được canh tác theo quy trình VietGAP. Bắt đầu từ tháng 11, diện tích kinh doanh bước vào kỳ thu hoạch chính vụ. Dự kiến với năng suất bình quân đạt 25 – 30 tấn/ha, tổng sản lượng cam, quýt niên vụ 2018 - 2019 sẽ đạt trên 35.000 tấn, vượt khoảng 3.000 tấn so với niên vụ trước.


 Các nhà vườn đã sẵn sàng tham gia Lễ hội Cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình với vai trò là điểm đến để du khách tham quan.

 Theo UBND huyện Cao Phong: Đến thời điểm diễn ra Lễ hội Cây ăn quả có múi và Hội chợ Nông nghiệp tỉnh năm 2018 (tức từ ngày 24 – 28/11/2018), các loại cam, quýt chủ lực của huyện sẽ có chất lượng rất tốt bởi đây chính là thời điểm "vàng” để thu hoạch cam, quýt Cao Phong. Với 10 gian hàng tham gia lễ hội và hội chợ, huyện Cao Phong sẵn sàng huy động hàng trăm tấn cam, quýt chất lượng cao để cung ứng cho người tiêu dùng, trong đó nổi bật là các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng VietGAP. Bên cạnh đó, các nhà vườn trên địa bàn thị trấn Cao Phong cũng đang tích cực chuẩn bị để sẵn sàng đón tiếp du khách đến tham quan, trải nghiệm vườn cam./.

Thu Trang

Các tin khác


Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở miền núi phía bắc

Ngày 27-11-2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1956/QĐ-TTg phê duyệt đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (Đề án 1956) với mục tiêu: Đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn... Qua gần 10 năm thực hiện đã có nhiều cách làm hay, thiết thực, nhưng cũng nảy sinh những khó khăn, bất cập, gây thất thoát, lãng phí cần được xem xét chấn chỉnh.

Kết nối giới thiệu nông sản Hòa Bình tại Hà Nội

(HBĐT) - Ngày 5/11, tại thành phố Hà Nội, đoàn công tác của Sở NN&PTNT do đồng chí Phó Giám đốc Vương Đắc Hùng làm trưởng đoàn đã làm việc với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội về công tác xúc tiến thương mại và liên kết hợp tác tiêu thụ nông sản an toàn giữa tỉnh Hòa Bình với thành phố Hà Nội. Tham dự còn có trên 20 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn của tỉnh Hòa Bình và thành phố Hà Nội, nhằm đối thoại và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Kiểm tra việc thực hiện tiêu chí giao thông tại huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Ngày 5/11, đoàn công tác của Sở GTVT đã có buổi làm việc với UBND huyện Lương Sơn kiểm tra việc thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông trong xây dựng NTM và công tác GTNT trên địa bàn huyện.

Kiểm tra việc thực hiện tiêu chí giao thông tại huyện Kỳ Sơn

(HBĐT) - Chiều 5/11, Đoàn công tác của Sở GTVT đã có buổi làm việc với UBND huyện Kỳ Sơn kiểm tra việc thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

10 tháng, kim ngạch xuất khẩu tăng 21,57% so với cùng kỳ

(HBĐT) - Theo báo cáo đánh giá của UBND tỉnh, trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tăng trưởng khá; kim ngạch nhập khẩu ổn định, đáp ứng hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp.

Hiệu quả mô hình nuôi dê ở xã Cao Dương

(HBĐT) - Qua nghiên cứu, tìm hiểu, người dân xã Cao Dương (Lương Sơn) nhận thấy nuôi dê phù hợp với khí hậu, địa hình của xã. Từ đó, mô hình nuôi dê được nhiều người dân trong xã thực hiện và nhân rộng. Chăn nuôi dê đem lại hiệu quả kinh tế ổn định, giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục