(HBĐT) - Cách trung tâm huyện 19 km, xã Nật Sơn (Kim Bôi) có xuất phát điểm thấp, địa hình đồi núi khó canh tác, nguồn nước tưới hạn chế, do đó, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao năng suất, đưa xã từng bước giảm nghèo bền vững.


Đồng chí Bùi Văn Thảo, Chủ tịch UBND xã Nật Sơn cho biết: "Thời gian qua, chính quyền xã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất, áp dụng KH-KT, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng hiệu quả, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng, năng suất các loại cây trồng truyền thống, xã tiếp tục cải tạo diện tích đất kém hiệu quả, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông phục vụ sản xuất, giao thương hàng hóa nhằm hỗ trợ tối đa cho người dân trong sản xuất, giúp xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế địa phương".

Xã Nật Sơn có 4 xóm, 561 hộ với 2.595 nhân khẩu. Cơ cấu kinh tế chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp với các loại cây trồng truyền thống như ngô, lúa... Do địa hình đồi núi, đất sản xuất hạn chế, thiếu nước tưới, giao thông đi lại khó khăn, nên tỷ lệ hộ nghèo của xã còn ở mức cao.


Mô hình trồng cây có múi của gia đình anh Bùi Văn Tĩnh, xóm Rộc, xã Nật Sơn (Kim Bôi) cho hiệu quả kinh tế cao.

Trước thực trạng đó, xã đã xây dựng các kế hoạch, giải pháp nhằm tạo chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn giúp người dân áp dụng KH-KT vào sản xuất, đổi mới kỹ thuật canh tác, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. Năm 2018 đến nay, xã đã tổ chức 6 lớp tập huấn thâm canh lúa, cây ăn quả, kỹ thuật chăn nuôi cho 245 lượt người. Tổng diện tích gieo trồng toàn xã đạt 248,5ha. 6 tháng đầu năm 2019, xã gieo trồng đạt 57% kế hoạch năm, 105% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng diện tích lúa đạt 50ha, năng suất bình quân đạt 56 tạ/ha; ngô 48 ha, năng suất bình quân đạt 50 tạ/ha; các loại rau, màu đạt 8 ha, năng suất và sản lượng đều tăng so với cùng kỳ. Tận dụng điều kiện đồi núi, xã đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, hướng dẫn người dân xây dựng chuồng trại kiên cố, chủ động phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Hiện, tổng đàn trâu, bò của xã có 646 con, 2.700 con lợn, 15.000 con gia cầm. Bên cạnh đó, xã vận động nhân dân tận dụng tối đa lợi ích từ rừng, trồng, khai thác và bảo vệ rừng. Toàn xã hiện có 425 ha keo lai, trong đó 6 tháng đầu năm nay trồng mới 35 ha. Các hộ tuân thủ hướng dẫn trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, chủ động phát dọn thực bì, tuân thủ các biện pháp phòng, chống cháy rừng.

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hiệu quả, thời gian qua, xã từng bước mở rộng diện tích cây có múi, cải tạo vườn tạp, thực hiện các chính sách hỗ trợ về vốn, giống, chuyển giao KH-KT cho bà con. Trong năm đến nay, xã mở rộng thêm 5,4 ha cây có múi, nâng tổng diện tích cây có múi toàn xã lên 35 ha. Xóm Rộc chuyển đổi cây trồng mạnh mẽ nhất với 20 - 30 hộ tham gia trồng cây có múi, gồm các loại cây như: cam, bưởi đỏ, bưởi Diễn... Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, năng suất cây trồng, xã khuyến khích người dân sử dụng chế phẩm sinh học, hạn chế sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, chất cấm trong nông nghiệp, hướng tới sản xuất nông nghiệp sạch, bền vững.

Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông phục vụ sản xuất, phát triển KT-XH, từ năm 2018 đến nay, xã vận động nhân dân tổ chức nạo vét 60 m3 kênh mương, sửa chữa mương bai tại xóm Rộc, Mát, đường giao thông xóm Bưa Cầu. Từ nguồn vốn hỗ trợ hàng năm, xã hoàn thành và đưa vào sử dụng 520 m đường giao thông nông thôn, 700 m đường nội đồng, tạo thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước cùng sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đời sống người dân nơi đây thay đổi từng ngày. Hiện, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 15,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 30,1%.


Hoàng Anh


Các tin khác


Tín dụng chính sách giúp cải thiện đời sống người dân xã Đoàn Kết

(HBĐT) - Đoàn Kết là xã đặc biệt khó khăn của huyện vùng cao Đà Bắc. Là xã thuần nông không có ngành nghề phụ, không có doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, nên đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Tính đến hết năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 55,88%, thu nhập bình quân đạt 17 triệu đồng/người. Với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, nhiều năm nay, người dân đã tiếp cận các nguồn vốn vay, trong đó, nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH là động lực để phát triển sản xuất, cải thiện đời sống.

Vốn ưu đãi góp phần bảo đảm an sinh xã hội ở huyện Yên Thủy

(HBĐT) - Nhằm góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Yên Thủy không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, tạo điều kiện cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ.

Dư nợ tín dụng chính sách đạt trên 264 tỷ đồng

(HBĐT) - Theo Phòng giao dịch NHCSXH huyện Lương Sơn, đến hết tháng 5, doanh số cho vay đạt gần 33 tỷ đồng với 1.025 lượt khách hàng vay vốn. Doanh số thu nợ đạt trên 22,7 tỷ đồng.

Dư nợ chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo đạt 201.966 triệu đồng

(HBĐT) - Thực hiện Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo, NHCSXH tỉnh đã phối hợp với các cấp, ngành triển khai đến người dân trong tỉnh.

Tạo chuỗi giá trị cá lồng sông Đà có đầu ra ổn định

(HBĐT) - Những năm gần đây, thị trường ngày càng yêu cầu, đòi hỏi khắt khe hơn về thực phẩm an toàn. Với điều kiện tự nhiên ưu đãi vùng hồ, đặc sản cá lồng của tỉnh đã được nhiều người tiêu dùng biết đến. Song cùng với việc tăng số lồng nuôi thì vấn đề kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng ATTP mới là yếu tố quyết định "đầu ra" sản phẩm. Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cá lồng sông Đà theo chuỗi giá trị được tỉnh xây dựng từ năm 2017 đến nay tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo hướng mở để doanh nghiệp, người dân tham gia sản xuất, kinh doanh cá lồng trên vùng hồ sông Đà vươn tới thị trường lớn.

Hội nghị về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 18-6, tại TP Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH). Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục