(HBĐT) - Ngày 26/7, tại huyện Lương Sơn, Hội Làm vườn và Sinh vật cảnh tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và vinh danh Nghệ nhân Sinh vật cảnh tỉnh năm 2019. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội Làm vườn và Sinh vật cảnh tỉnh đã tới dự.


Hội Làm vườn và Sinh vật cảnh hiện có 620 hội viên. Các Hội đã thành lập Hội Làm vườn kết hợp với Hội Sinh vật cảnh như huyện Yên Thủy, Lương Sơn, Cao Phong, Kim Bôi, Đà Bắc. Trong 6 tháng đầu năm, Hội đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng và phát triển các mô hình phong phú, đa dạng VAC và sinh vật cảnh. Động viên các nghệ nhân, nhà vườn, trang trại phát huy năng động, sáng tạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập trung đầu tư nâng cấp trang thiết bị các trang trại cây ăn quả như cam, bưởi, rau hữu cơ... Các thành tựu khoa học công nghệ được ứng dụng tích cực, tiêu biểu như HTX rau hữu cơ Trại Hòa, xã Cư Yên (Lương Sơn); trại cam của HTX Nhật Minh, xóm Mỗ, xã Bình Thanh (Cao Phong)...

6 tháng cuối năm, Hội đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Củng cố, phát triển thêm tổ chức Hội cấp huyện, xã; đẩy mạnh phong trào làm kinh tế VAC, cây cảnh, đá, gỗ lũa...; tham gia các lễ hội, Festival, triển lãm trưng bày sinh vật cảnh ở trong và ngoài tỉnh.


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao chứng nhận Nghệ nhân Sinh vật cảnh Việt Nam cho 5 nghệ nhân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội Làm vườn và Sinh vật cảnh tỉnh biểu dương những cố gắng của Hội Làm vườn và Sinh vật cảnh, đặc biệt có những nghệ nhân làm vườn được công nhận ở cấp độ quốc gia. Tuy nhiên, tới đây, Hội cần lưu ý củng cố các Hội cơ sở và nhân rộng nhiều mô hình hoạt động mang tính chất đa lợi ích về kinh tế, môi trường, xóa đói giảm nghèo, sáng tác nghệ thuật, tăng cường sức khỏe...Tăng cường tập hợp, thu hút hội viên tham gia sinh hoạt tổ chức Hội. Mặt khác, tiếp tục tranh thủ khai thác một số chính sách hỗ trợ của tỉnh, nhất là chính sách hỗ trợ đối với trồng cây ăn quả, cải tạo vườn tạp, tiêu thụ sản phẩm để vận dụng tốt hơn trong hoạt động công tác Hội.

Trong dịp này, có 5 nghệ nhân của tỉnh được Trung ương Hội Sinh vật cảnh Việt Nam tôn vinh là Nghệ nhân sinh vật cảnh Việt Nam; công nhận 5 chủ nhà vườn đạt danh hiệu "Chủ nhà vườn tiêu biểu năm 2019"; Hội Làm vườn và Sinh vật cảnh tỉnh xét vinh danh 17 Nghệ nhân Sinh vật cảnh cấp tỉnh.


Bùi Minh


Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình tham gia giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Thương mại - du lịch quốc tế Nha Trang 

(HBĐT) - Từ ngày 1- 7/6, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa diễn ra "Hội chợ Thương mại – du lịch quốc tế Nha Trang 2023” nhằm hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và hưởng ứng Chương trình Festival biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023.

Xã Suối Hoa từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông

(HBĐT) - Xã Suối Hoa (Tân Lạc) có địa hình phức tạp, chủ yếu là núi đá xen kẽ đồi nên vấn đề giao thông gặp nhiều khó khăn. Trong những năm qua, xã huy động mọi nguồn lực, từ nguồn đầu tư của Nhà nước và nội lực trong Nhân dân từng bước xây dựng mạng lưới giao thông hoàn thiện, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH.

Hội Nông dân xã Yên Trị chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

(HBĐT) - Đến cuối năm 2021, xã Yên Trị (Yên Thủy) hoàn thành 4/4 tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Từ một xã thuần nông, Yên Trị như được "khoác chiếc áo mới" với cơ sở hạ tầng được đầu tư ngày càng hoàn thiện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Duy trì sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ nông sản

Trong 5 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả nước ước đạt 20,26 tỷ USD.

Người dân xã Đa Phúc ấm no từ trồng mía

(HBĐT) -Dọc trên những con đường bê tông liên thôn, xóm tại xã Đa Phúc (Yên Thủy) là những ruộng mía bạt ngàn. Nông dân hồ hởi chăm sóc đảm bảo thu hoạch đúng khung thời vụ. Trong 2 - 3 năm trở lại đây, giá mía ở mức 6.000 - 8.000 đồng/cây, thị trường tiêu thụ ổn định. Cây mía đã trở thành cây trồng mũi nhọn giúp bà con nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

Sản lượng thủy sản thu hoạch ước đạt 6,14 nghìn tấn

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, phát triển sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định. Trong đó, nuôi cá lồng bè trên hồ sông Đà diễn ra thuận lợi, cá phát triển tốt, các chỉ số môi trường tương đối ổn định, không có ổ dịch lớn xảy ra. Hiện, tổng diện tích nuôi cá ao, hồ toàn tỉnh đạt 2.698 ha với 4.900 lồng nuôi cá, tăng 200 lồng so với cùng kỳ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục