(HBĐT) - Năm 2016, Lâm Sơn được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. Mới đây, tại Hội nghị tổng kết 10 năm huyện Lương Sơn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông NTM, Lâm Sơn là 1 trong 2 xã đầu tiên được UBND huyện trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Bộ mặt nông thôn thay da, đổi thịt, đời sống người dân mỗi ngày một cải thiện. Lâm Sơn đang chứng minh là một vùng quê đáng sống.



Sản phẩm gỗ lũa xã Lâm Sơn (Lương Sơn) tạo được uy tín trên thị trường. 

Chia sẻ những điểm nổi bật chương trình XDNTM mang lại, Chủ tịch UBND xã Đinh Thái Ngọc phấn khởi: Những năm gần đây, kinh tế của xã phát triển rõ nét, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng cao. Nông thôn phát triển theo quy hoạch, có kết cấu hạ tầng KT - XH hiện đại, khá đồng bộ, môi trường sinh thái được bảo vệ. Bên cạnh đó, trình độ dân trí nâng cao; bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn, phát huy… Cùng với xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh, xã luôn quan tâm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Hiện, lực lượng lao động của xã làm việc tại các doanh nghiệp, KCN trong và ngoài huyện có 2.273 người, bằng 99,7% lao động địa phương, trong đó 68,2% lao động đã được đào tạo nghề.

Nói đến Lâm Sơn không thể không nhắc đến làng nghề chế tác gỗ lũa, đá cảnh xóm Đoàn Kết nổi tiếng. Khởi điểm từ một vài hộ, đến nay, làng nghề phát triển lên 51 hộ. Hàng năm, làng nghề tạo việc làm ổn định cho 80 lao động với thu nhập từ 6 triệu đồng/người/tháng. Ngoài tiêu thụ tại làng nghề, các sản phẩm gỗ lũa, đá cảnh được tham gia trưng bày, giới thiệu và bán tại các hội chợ thương mại trong, ngoài tỉnh. 3 năm qua, doanh thu từ hoạt động làng nghề đạt 8,2 - 8,5 tỷ đồng. Nghề gỗ lũa, đá cảnh đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với XDNTM mang tính đặc trưng của Lâm Sơn.

Nhận thức rõ XDNTM là thực hiện các nội dung cụ thể để CNH-HĐN nông nghiệp, nông thôn, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo gắn nhiệm vụ này với tái cơ cấu nông nghiệp và thực hiện các kế hoạch phát triển KT - XH. Đồng thời, coi trọng phát huy vai trò chủ thể của người dân; huy động tâm lực của nhân dân tham gia bàn bạc, hiến kế, đóng góp ngày công, tiền của và chủ động thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Hiện, xã có 8/8 xóm tích cực triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu và xây dựng 3 vườn mẫu có giá trị kinh tế cao. Trong đó, xóm Rổng Cấn và các hộ có vườn mẫu đã được huyện cấp bằng công nhận. Ngoài ra, để "khoác áo mới” cho bộ mặt nông thôn, xã chỉ đạo xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu và 1 tuyến đường đô thị văn minh. Toàn xã có 4,8 km đường được trồng hoa hai bên và 6 km trồng hoa dọc quốc lộ 6 tạo cảnh quan sạch, đẹp cho các xóm.

Xây dựng thành công xã NTM nâng cao, năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của Lâm Sơn ước đạt 40 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,37%; 100% hộ dân được dùng nước sạch; ANTT trên địa bàn luôn đảm bảo; chất lượng hệ thống chính trị được nâng cao.


Bình Giang

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục