(HBĐT) - Những năm qua, cán bộ, hội viên nông dân xã Hạ Bì (Kim Bôi) không chỉ phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế, ổn định đời sống mà còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Ngay từ khi triển khai chương trình, Hội Nông dân (HND) xã đã gắn phong trào thi đua của Hội với phong trào xây dựng NTM, tuyên truyền, vận động hội viên hưởng ứng, tham gia bằng cả tinh thần và vật chất, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn NTM năm 2018 và xã NTM nâng cao với những giá trị bền vững.



Nông dân xóm Mớ Đồi, xã Hạ Bì (Kim Bôi) làm đất chuẩn bị cho sản xuất vụ đông.

Hội Nông dân xã có 985 hội viên, sinh hoạt ở 5 chi hội và 27 tổ Hội. Để nâng cao nhận thức về các tiêu chí xây dựng NTM, Hội tổ chức lồng ghép tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nông dân và người dân địa phương trong các buổi sinh hoạt xóm, thôn. Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm”, hội viên nông dân tích cực tham gia hiến đất làm đường, vận động nhân dân đồng thuận, không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Bên cạnh đó, Hội phối hợp với các ngành, đoàn thể, đơn vị huy động sức người, sức của, cùng sự đầu tư của Nhà nước xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn như hệ thống thủy lợi, cầu, đường. Qua công tác tuyên truyền, vận động của Hội, từ đầu năm đến nay, cán bộ, hội viên nông dân trong xã đóng góp trên 1.250 ngày công lao động để xây mới, nạo vét kênh mương đầu nguồn và nội đồng; đóng góp tiền, ngày công xây dựng, sửa chữa cầu cống, đường giao thông nội đồng trị giá trên 1 tỷ đồng.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng hạ tầng NTM, hội viên luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình. Thực hiện chương trình tài trợ của quỹ Thiện tâm thuộc Tập đoàn Vingroup, các cấp Hội đã giới thiệu cho 20 hộ nghèo, cận nghèo vay 20 con bò cái giống sinh sản. Đến nay đã bàn giao được 11 con bê cho hộ thứ 2 theo chương trình và 9 con bê tiếp tục bàn giao trong thời gian tới. Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT huyện nhận ủy thác cho hội viên vay vốn với tổng dư nợ gần 30 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân đã vận động được, Hội cho hội viên vay luân chuyển trên 35 triệu đồng để chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhờ đó, nông dân có thêm nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Nhiều hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tăng thu nhập, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn xã.

Đồng chí Bùi Xuân Tình, Chủ tịch HND xã Hạ Bì cho biết: Mặc dù mức sống ở địa phương không đồng đều, nhưng hội viên đều tích cực tham gia đóng góp xây dựng NTM, ủng hộ các quỹ do địa phương phát động. Để đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng NTM, thời gian tới, Hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của Hội; tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đặc biệt là làm đường giao thông nông thôn, kênh mương và rãnh thoát nước các khu dân cư. Qua đó, góp phần chung tay cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện đưa xã Hạ Bì trở thành xã NTM nâng cao.


Thu Hằng


Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục