(HBĐT) - 45 năm đã trôi qua, nhưng không khí hào hùng và những năm tháng đầy hy sinh, gian khổ của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vẫn in đậm trong ký ức của Nhân dân các dân tộc huyện Yên Thủy. 


Nhờ đẩy mạnh phong trào cải tạo vườn tạp, ứng dụng hiệu quả bản đồ thổ nhưỡng, sản phẩm bưởi Yên Thuỷ được công bố nhãn hiệu chứng nhận vào tháng 12/2019.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Yên Thủy Ngô Xuân Cải cho biết: Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Nhân dân các dân tộc huyện Yên Thủy đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước với những khẩu hiệu: "Tăng thêm một cân thóc là bớt đi được một phần hy sinh của các chiến sỹ và đồng bào miền Nam ruột thịt”; "Mỗi người dân là một dũng sỹ xây dựng CNXH”; "Mỗi người làm việc bằng hai, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”… Đặc biệt, để tiếp sức cho đồng bào miền Nam ruột thịt, hàng trăm thanh niên, cán bộ, học sinh đã xếp bút nghiên, rời cơ quan, trường học, bản làng lên đường nhập ngũ, vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu.

Với tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”; "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, trong 21 năm (1954-1975), huyện Yên Thủy đã tổ chức và hoàn thành xuất sắc 26 đợt tuyển quân với 1.718 thành niên lên đường nhập ngũ. 245 gia đình đã hiến dâng 267 người con ưu tú phục vụ cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, trong đó 11 gia đình có từ 2-3 liệt sỹ. Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, toàn huyện đã đóng góp 3.793 tấn lương thực, 2.218 tấn thực phẩm. Lực lượng thanh niên, phụ nữ, dân quân đóng góp hàng nghìn ngày công đào đắp 18.812 hầm, hố cá nhân, 80.975 m giao thông hào và huy động 634.000 ngày công phục vụ nhu cầu quốc phòng. Đặc biệt, toàn huyện có 317 liệt sỹ, 165 thương binh, 20 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Với những đóng góp to lớn, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc, huyện vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba về thành tích xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT), chiến đấu và phục vụ chiến đấu, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Riêng Nhân dân và LLVT xã Lạc Thịnh được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân, Nhân dân và cán bộ xóm Đình, xã Phú Lai được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng ba.

Phát huy truyền thống cách mạng kiên cường trong 21 năm chống Mỹ, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Yên Thủy vững vàng bước vào thời kỳ đổi mới, xây dựng huyện trở thành đơn vị giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về QP-AN, văn minh về văn hóa, xã hội. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt trên 38,24 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,25%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp, tăng tỷ trọng CN - TTCN, xây dựng và dịch vụ. Đặc biệt, Yên Thủy là huyện đi đầu toàn tỉnh trong thực hiện dồn điền đổi thửa gắn với quy hoạch, xây dựng cánh đồng lớn, hình thành vùng sản xuất chuyên canh chất lượng cao. Đó là cơ sở vững chắc để  huyện Yên Thủy tiếp tục thúc đẩy các dự án liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi, với mục tiêu nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác. Từ đó, nâng cao thu nhập cho người dân, đạt được giá trị cốt lõi nhất trong quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM trên địa bàn huyện huyện giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.

Đức Phượng

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục