(HBĐT) -Theo thống kê năm 2019, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn huyện Kim Bôi đã xây dựng, phát triển gần 600 trang trại, gia trại. Trong đó, 58 trang trại phát triển hiệu quả cho thu nhập từ 250 - 500 triệu đồng/năm. Qua đó, thu nhập của hội viên CCB đạt 25 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,5%.

 


Cựu chiến binh Quách Ngọc Lan, xóm Lạng, thị trấn Bo (Kim Bôi) phát triển kinh tế hiệu quả từ mô hình trồng cây cảnh.

Hội CCB huyện có 6.815 hội viên, sinh hoạt tại 21 cơ sở Hội, 164 chi hội. Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, trong những năm qua, Hội CCB huyện đã tích cực tuyên truyền cán bộ, hội viên tận dụng dụng tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Mạnh dạn sáng tạo, thí điểm xây dựng, mở rộng các ngành nghề kinh tế. Tích cực áp dụng KHKT vào sản xuất. Quy hoạch, khảo sát tiềm năng, lợi thế của từng vùng để hình thành, phát triển sản xuất tập trung. Cụ thể, diện tích vùng trồng nhãn Sơn Thủy 20 ha; trên 1.000 đàn ong mật tại các xã: Hợp Tiến, Vĩnh Tiến, Nuông Dăm; hơn 10 ha trồng thanh long ở xã Đông Bắc, Hợp Tiến; khoảng 120 ha cây ăn quả có múi ở các xã: Mỵ Hòa, Kim Lập. Trên 1.000 hội viên phát triển hiệu quả các mô hình kinh doanh dịch vụ thương mại. Năm 2019, toàn huyện có 230 hộ cho thu nhập trên 50 triệu đồng/năm, 3.271 hộ có thu nhập từ 10 - 50 triệu đồng/năm. 

Đến thăm gia đình ông Quách Ngọc Lan ở xóm Lạng (thị trấn Bo), thương binh hạng 3/4, hội viên CCB gương mẫu trong phong trào phát triển KT - XH địa phương. Nhập ngũ năm 1972 và tham gia chiến đấu tại chiến trường phía Nam, năm 1991, ông Lan trở về công tác và sinh sống tại địa phương. Khi còn trong quân ngũ, ông Lan thường xuyên thực hiện nhiệm vụ trong rừng, bản thân ông cũng rất yêu thích cây xanh. Từ đó, ông nhen nhóm ý tưởng phát triển mô hình trồng cây cảnh để nâng cao thu nhập, đồng thời thỏa niềm đam mê với cây xanh. Khi bắt tay vào phát triển mô hình, ông Lan mua khuôn về đúc chậu bê tông, tự tay chăm sóc, tỉa cành đảm bảo tính nghệ thuật. Ngoài ra, ông tận dụng đất vườn tạp của gia đình để trồng một số giống cây ăn quả như vải, đu đủ, thanh long để cải thiện kinh tế gia đình. Trung bình mỗi năm, tổng thu nhập sau khi trừ chi phí của gia đình ông ước đạt từ 100-150 triệu đồng.

Ông Lan chia sẻ: Theo lời Bác dạy "Thương binh tàn, nhưng không phế”, sau khi trở về địa phương sinh sống, tôi luôn phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ” trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Những mô hình kinh tế của gia đình đã phát triển hiệu quả, giúp nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Tôi cũng luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ, tương trợ những người đồng đội có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu tại chính mảnh đất quê hương”. 

Hàng năm, Hội CCB huyện chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức từ 3 - 4 buổi tập huấn chuyển giao KHKT về chăn nuôi, trồng trọt thu hút các hội viên tham gia. Thường xuyên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm phát triển mô hình kinh tế tại địa phương và các vùng lân cận. Tính đến ngày 30/4/2020, tổng dư nợ vốn vay nhận ủy thác Ngân hàng CSXH huyện đạt 83,1 tỷ đồng, tạo điều kiện cho trên 3.000 hội viên tiếp cận nguồn vốn. Duy trì xây dựng nguồn quỹ hội đạt bình quân 500.000 đồng/người.

Đồng chí Bùi Văn Tờn, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Theo kế hoạch, Hội CCB huyện phấn đấu hết năm 2020 thu nhập bình quân đạt 32 triệu đồng/hội viên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 5%. Để đạt được kết quả đó, Hội tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên CCB tích cực phát triển đa dạng các mô hình kinh tế. Mạnh dạn đầu tư, mở rộng ngành nghề kinh tế đem lại lợi nhuận cao. Đồng thời mong muốn các sở, ban, ngành hỗ trợ về giống, vốn, kỹ thuật; liên kết tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, tiếp tục nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.
 

Đức Anh

Các tin khác


Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Giá vàng sáng 22/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng 22/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty kinh doanh vàng như sau:

500 đoàn viên, người lao động tham dự hội chợ việc làm huyện Đà Bắc

Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hoà Bình, UBND huyện Đà Bắc vừa tổ chức hội chợ việc làm. 500 đoàn viên thanh viên, người lao động đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tham dự.

Giá vàng sáng 21/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 21/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty vàng như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục