(HBĐT) - Những năm qua, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, trên địa bàn xã Yên Mông (TP Hòa Bình) đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu tự nguyện hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng như cầu, cống, đường giao thông, trường học. Qua đó, góp phần đắc lực tạo diện mạo của xã ngày càng khang trang, thúc đẩy KT-XH trên địa bàn phát triển.


Tuyến đường liên xóm Yên Hòa 1 - Yên Hòa 2, xã Yên Mông (TP Hòa Bình) thi công phần nền đường, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 12/2020.

Mặc dù đã được Nhà nước quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng, nhưng hệ thống đường giao thông của xã Yên Mông còn hạn chế nên việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân gặp không ít khó khăn. Mới đây, với chủ trương "Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, TP Hòa Bình đã triển khai đầu tư xây dựng, nâng cấp tuyến đường liên xóm Yên Hòa 1 đi xóm Yên Hòa 2, tổng chiều dài gần 1 km, mặt đường rộng 5 m, tổng vốn đầu tư 5 tỷ đồng từ ngân sách của thành phố. Tuyến đường liên xóm hoàn thành đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển KT-XH. Tuy nhiên, tất cả các hộ bị ảnh hưởng trên tuyến đường đều không được đền bù. Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đã tích cực vào cuộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, tất cả các gia đình đồng lòng hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

Bà Quách Thị Thiệu, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận xóm Yên Hòa 1, xã Yên Mông cho biết: Khi có chủ trương làm tuyến đường liên xóm Yên Hòa 1 - Yên Hòa 2, ban đầu nhiều hộ không mặn mà với việc hiến đất làm đường nên gặp khá nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, chi bộ xóm cùng các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức CT-XH đến từng nhà tuyên truyền, vận động, phân tích để người dân hiểu được những lợi ích đường giao thông đem lại. Đồng thời, không nên trông chờ, ỷ lại vào cơ chế, chính sách của Nhà nước. Việc sớm mở rộng tuyến đường sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, giao thương của Nhân dân, cũng như việc đến trường, đến lớp của con trẻ. Sau nhiều lần kiên trì vận động, tuyên truyền, thuyết phục, toàn bộ số hộ có diện tích đất dọc hai bên đường đều nhất trí cao, tự chặt cây cối, thu hoạch hoa màu để nhường đất xây dựng công trình. Với 31 bị ảnh hưởng, mặc dù không được đền bù giải phóng mặt bằng, nhưng đã tự nguyện hiến đất 6.793,4 m2, trong đó, có 1.201 m2 đất lúa, 642 m2 đất vườn, 4.950 m2 đất lâm nghiệp.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, 100% hộ bị ảnh hưởng đã đồng thuận hiến đất để giải phóng mặt bằng. Người ít vài chục mét, người nhiều cũng hơn nghìn mét. Các hộ không chỉ tự nguyện hiến đất mà còn đứng ra vận động bà con trong xóm đóng góp công sức cùng với Nhà nước để làm đường khang trang, sạch đẹp. Đến nay, tuyến đường liên xóm Yên Hòa 1 - Yên Hòa 2 đang thi công phần nền đường, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 12/2020.

Phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Yên Mông được các hộ dân nhiệt tình hưởng ứng vì lợi ích chung của cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm của người dân trong công cuộc xây dựng NTM. Từ sự đồng lòng của người dân, hạ tầng giao thông trên địa bàn xã ngày càng đồng bộ, không chỉ giúp cho việc đi lại, giao thương trao đổi hàng hóa dễ dàng, mà còn tạo điều kiện cho bà con có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ngày một khởi sắc.

Đức Phượng


Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục