(HBĐT) - Ngày 12/1, UBND huyện Mai Châu tổ chức hội nghị tổng kết công tác lâm nghiệp năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
Các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2020 được biểu dương, khen thưởng.
Trong năm 2020, Hạt Kiểm lâm huyện Mai Châu đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn; nỗ lực phấn đấu thực hiện và hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Kết quả, Hạt đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng được 141 cuộc, với hơn 13.513 lượt người tham gia. Thường xuyên cập nhật, theo dõi thông tin dự báo cháy rừng, duy trì kíp trực phòng cháy, trực chòi gác lửa rừng 24/24h; phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra 100% phương án phòng cháy chữa cháy rừng của các xã, thị trấn; thường xuyên chỉ đạo kiểm lâm địa bàn chủ động thực hiện báo cáo biến động diện tích rừng và đất lâm nghiệp theo quy định. Bên cạnh đó, qua kiểm tra tuần rừng phát hiện 15 vụ vi phạm, xử lý vi phạm hành chính, tịch thu 5,519 m3 gỗ, với tổng tiền phạt 259 triệu đồng; duy trì 11 tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng với 893 lượt người tham gia. Trong năm, Hạt đã trồng 219,29 ha rừng tập trung; tuần tra, kiểm tra rừng 192 đợt...
Hội nghị đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu UBND huyện trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng; phối hợp các ngành chức năng của huyện, UBND các xã, thị trấn ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.
Tại hội nghị, 9 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2020 được biểu dương, khen thưởng.
Thu Hường
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Mai Châu)
Bằng nhiều giải pháp đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU của Tỉnh ủy về dồn điền, đổi thửa (DĐĐT), đến tháng 11/2023, huyện Lạc Thủy đã thực hiện dồn đổi được khoảng 610ha. Qua đó dần hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, tạo thuận lợi liên kết sản xuất; ứng dụng KHKT, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, gắn với tổ chức lại sản xuất nông nghiệp (SXNN) trên địa bàn huyện.
Thời gian qua, cụ thể hóa phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), các cấp Hội LHPN huyện Đà Bắc đã triển khai thực hiện nhiều phong trào, hoạt động thiết thực. Qua đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH, nâng cao đời sống của người dân.
Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Lương Sơn đã triển khai đồng bộ các giải pháp đột phá nhằm xây dựng huyện phát triển toàn diện, bền vững, phát huy vai trò là vùng động lực kinh tế của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025, huyện Lương Sơn cơ bản đạt tiêu chí đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp thị xã.
UBND tỉnh vừa có Công văn số 2065/UBND-NVK về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.
Theo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Lạc, trong 10 tháng năm 2023, doanh số cho vay tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt 149,05 tỷ đồng, với trên 4,1 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt 519,3 tỷ đồng, với gần 15 nghìn khách hàng còn dư nợ.
Xác định rõ giảm nghèo bền vững (GNBV) là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đảm bảo an sinh xã hội, thời gian qua, xã Bình Hẻm (Lạc Sơn) đã triển khai đồng bộ, linh hoạt nhiều giải pháp phù hợp. Nhờ đó xã đạt được những kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo.