(HBĐT)- Giới đầu tư tin tưởng vào tiềm năng phát triển của thị trường BĐS nghỉ dưỡng Hòa Bình nhờ thuận lợi về giao thông, tiềm năng phát triển du lịch và chính sách thu hút đầu tư. Trong nửa cuối của năm 2022, The Horizon Mansion là điểm sáng thu hút nhà đầu tư tại thị trường đầy hấp lực này.


Hòa Bình - thị trường đầu tư giàu tiềm năng bậc nhất

Chỉ cách Hà Nội chưa đầy 1 giờ lái xe, Hòa Bình là một trong những tỉnh "vệ tinh” ven đô giàu tiềm năng phát triển bậc nhất. Hòa Bình có cơ sở hạ tầng giao thông được phát triển đồng bộ. Những trục đường huyết mạch: Quốc lộ (QL)6, QL12B, QL15A, QL21, QL70B, đường Hòa Lạc - TP Hòa Bình giai đoạn 2 với 6 làn xe, đường vành đai 5... Đặc biệt mới đây, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng nâng cấp quốc lộ 6 trong giai đoạn 2022 - 2027 sẽ là đòn bẩy gia tăng giá trị bất động sản sinh lời hấp dẫn trong tương lai.



Địa hình tỉnh Hòa Bình chủ yếu là núi rừng tạo tiền đề phát triển dòng sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng hướng núi.

Theo Tổng cục Du lịch, tổng doanh thu từ du lịch 6 tháng đầu năm 2022 của Hòa Bình ước đạt 1.900 tỷ đồng, tổng khách du lịch ước đạt 1,68 triệu lượt khách, tăng 99,6% so với cùng kỳ năm trước, bằng 65% kế hoạch năm. Đây là những con số biết nói, thể hiện tốc độ tăng trưởng du lịch ngày càng mạnh mẽ của Hòa Bình, tạo tiền đề để thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ở Hòa Bình phát triển. Đặc biệt, nhờ sở hữu địa hình độc đáo chủ yếu là núi rừng nên dòng sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng hướng núi tại đây nhận được sự quan tâm từ khách hàng và nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, trong kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Hòa Bình đã có nhiều chủ trương và chính sách thu hút đầu tư, mở rộng và hoàn thiện hạ tầng giúp bất động sản được hưởng lợi. Nhờ những lợi thế trên, tỉnh Hòa Bình đã thu hút dòng vốn đầu tư của các "ông lớn" trong lĩnh vực bất động sản như Vingroup, Phú Mỹ Hưng, T&T, Geleximco, Việt Mỹ Group… với những dự án trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

The Horizon Mansion hút sóng đầu tư bắt đỉnh lợi nhuận

Tiếp nối thành công trong việc triển khai dự án Ivory Villas & Resort, gần đây chủ đầu tư đã ra mắt quỹ căn dinh thự giới hạn The Horizon Mansion 1.000 m2 với những giá trị độc đáo, gây ấn tượng mạnh với khách hàng và nhà đầu tư.



Mỗi dinh thự The Horizon đều là một sản phẩm độc nhất từ địa thế, kiến trúc đến tầm nhìn.

Dinh thự The Horizon là "trái tim” của phân khu The Azura - phân khu đẳng cấp nhất của quần thể nghỉ dưỡng hạng sang Ivory Villas & Resort, điểm sáng trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng núi tại Hòa Bình. Giải mã sức hút đặc biệt của The Horizon Mansion, nhiều nhà đầu tư nhận định đây là sản phẩm bất động sản đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chí của giới thượng lưu đang tìm kiếm: đầu tư - nghỉ dưỡng - giải trí - trải nghiệm - tận hưởng cuộc sống.

Trên thế giới, biệt thự núi luôn là loại hình giá trị giúp khẳng định được đẳng cấp cho chủ nhân như khu biệt thự đắt đỏ Beverly Hills là điểm quy tụ của các tỷ phú, ngôi sao Hollywood, các chính trị gia tên tuổi. Tại Hòa Bình, dinh thự The Horizon là dự án nghỉ dưỡng núi tiên phong. Tọa lạc ngay tại vị trí mặt đường QL 6, cửa ngõ của du lịch vùng Tây Bắc, The Horizon Mansion như một "dấu ấn” đặc biệt của vùng đất Hòa Bình, giữa núi rừng thiên nhiên ngút ngàn.

Mỗi dinh thự The Horizon đều là một sản phẩm độc nhất từ địa thế, kiến trúc đến tầm nhìn. Được xây trên đỉnh núi cao nhất giữa trùng trùng điệp điệp thiên nhiên xanh, chuỗi dinh thự tạo thành 1 "địa hạt riêng” chỉ dành cho giới siêu giàu với không gian sống hoàn mỹ được thiết kế đầy cá tính.

The Horizon Mansion được kiến tạo tại cao độ 200 m tự nhiên quý hiếm với tầm nhìn paronama độc nhất vô nhị, là một tài sản vô hình quý giá của riêng mỗi chủ nhân sở hữu dinh thự. Không gian sống tại đây càng thêm thoáng đãng, mát mẻ và an lành nhờ được bao bọc bởi 2.000 ha rừng thiên nhiên vô cùng tươi đẹp, có sân vườn cũng như khung cảnh đầy thơ mộng.



Phòng giải trí với nội thất sang trọng tại The Horizon Mansion.

Chủ nhân của dinh thự The Horizon Mansion sở hữu thẻ Ivory Priority Card hạng Diamond với đặc quyền sử dụng những tiện ích dịch vụ đẳng cấp như: Thưởng thức ẩm thực tại nhà hàng The Bistro Hòa Bình; tổ hợp trung tâm thương mại The Center, vườn nướng BBQ, karaoke luxury, hầm rượu vang... Tất cả đều là những mảnh ghép tiện ích tạo nên một cuộc sống đầy kiêu hãnh với những chủ nhân xứng tầm.

Cộng hưởng những giá trị độc đáo, quỹ căn giới hạn, pháp lý minh bạch cùng chính sách bán hàng cực kỳ hấp dẫn, The Horizon Mansion hứa hẹn sẽ trở thành "viên ngọc sáng giá” của nhà đầu tư. Chủ đầu tư nhận định: "The Horizon Mansion không chỉ mang lại cho chủ nhân một cuộc sống không khoảng cách với thiên nhiên, cải thiện sức khỏe mà còn là tài sản truyền đời, đảm bảo gia tăng lợi nhuận đỉnh cao tốt nhất thị trường hiện nay”.

Các tin khác


Huyện Mai Châu chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Thời tiết đang chuyển sang nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi. UBND huyện Mai Châu đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp các địa phương chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra cho đàn vật nuôi.

Quý I, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 15% kế hoạch

Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh Hòa Bình được Thủ tướng Chính phủ giao 3.430,661 tỷ đồng. Số vốn được HĐND tỉnh thông qua là 3.763,925 tỷ đồng và đã được UBND tỉnh giao chi tiết đến các dự án đạt 100% kế hoạch vốn giao.

Xuất khẩu trên 7 tấn ớt muối chua sang thị trường Hàn Quốc

Ngày 28/3, Sở NN&PTNT phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tiến Ngân - TP Hòa Bình (Công ty Tiến Ngân); Công ty Tomas Trade Co.ltd (Hàn Quốc) tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả chuỗi sản xuất - xuất khẩu sản phẩm ớt muối chua sang thị trường Hàn Quốc và xuất khẩu 7,5 tấn ớt muối chua sang thị trường này.

Tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế

Chiều 28/3, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế. Dự hội nghị có đồng chí Triệu Minh Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Huyện Kim Bôi dồn sức thực hiện công tác quy hoạch

"Hiện nay, huyện Kim Bôi đang tổ chức lập 23 đồ án quy hoạch (ĐAQH) gồm: ĐAQH chung đô thị Bo huyện Kim Bôi đến năm 2045; 20 ĐAQH phân khu và 1 ĐAQH chi tiết; UBND các xã tổ chức lập 12 ĐAQH chi tiết điểm dân cư nông thôn. Huyện xác định, sau khi được phê duyệt, các đồ án nói trên sẽ thúc đẩy phát triển KT-XH, làm cơ sở để kêu gọi, thu hút đầu tư, là công cụ pháp lý quan trọng để quản lý và huy động các nguồn lực phát triển...”- đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết.

3 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu tăng 36,39% so với cùng kỳ

Theo báo cáo của UBND tỉnh, kim ngạch xuất khẩu tháng 3 của tỉnh ước đạt 160,596 triệu USD, tăng 0,65% so với tháng trước; lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 477,568 triệu USD, tăng 36,39% so với cùng kỳ, thực hiện 23,88% kế hoạch năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục