(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh đã tích cực phối hợp với các tổ chức, đơn vị thực hiện các hoạt động nhằm góp phần tăng cường quyền tiếp cận sử dụng đất và tài nguyên rừng cho hội viên nông dân (HVND) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). 



Hội viên nông dân tham gia giao lưu sân khấu hoá nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền tiếp cận đất đai tại xã Chiềng Châu (Mai Châu). 

Đầu tháng 8, tại xã Chiềng Châu (Mai Châu), HND tỉnh tổ chức mít tinh và giao lưu sân khấu hóa nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền tiếp cận đất đai cho đồng bào DTTS và hòa giải ở cơ sở trong lĩnh vực đất đai. Là một HVND được tham gia dự án và có mặt tại chương trình, bà Lò Thị Ít, xóm Lác, xã Chiềng Châu cho biết: Không chỉ qua các lớp tập huấn mà những buổi truyền thông như thế này giúp HVND tiếp thu được các thông điệp về quyền tiếp cận đất đai, những tình huống phổ biến và kỹ năng hòa giải tranh chấp đất đai ở cơ sở. 

Nhằm cải thiện việc tiếp cận thông tin liên quan đến quyền sử dụng đất và rừng của đồng bào DTTS ở các địa phương, dự án "Tăng cường quyền tiếp cận đất đai cho đồng bào DTTS” (L4A) được tổ chức Helvetas phối hợp Liên minh Đất đai LANDA/Trung tâm Nghiên cứu phát triển cộng đồng nông thôn (CCRD) và HND tỉnh triển khai thực hiện tại 2 huyện Mai Châu, Đà Bắc. Đồng chí Nguyễn Thị Hương Hải, Phó Chủ tịch HND tỉnh cho biết: Thời gian qua, HND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp Hội và phối hợp các đơn vị tổ chức, thực hiện các hoạt động, sự kiện truyền thông, các cuộc trợ giúp pháp lý để giải quyết các xung đột, đặc biệt là về vấn đề liên quan đến đất đai. Theo đó, 10 tháng năm nay, HND tỉnh đã phối hợp CCRD tổ chức chuỗi hoạt động tại 6 xã của huyện Đà Bắc và 3 xã huyện Mai Châu. Trong đó, tổ chức 4 khóa với 16 lớp tập huấn cho 480 lượt cán bộ đoàn thể cấp xã, đại diện tổ hoà giải, những người có uy tín ở địa phương; 6 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho hơn 300 thành viên tổ hoà giải, thông qua đó nâng cao năng lực hòa giải tranh chấp đất đai cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở cũng như cán bộ các đoàn thể.

Các cấp Hội cũng cấp phát trên 900 bộ tài liệu hướng dẫn quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai vùng đồng bào DTTS cho các hòa giải viên, trưởng xóm, thành viên các tổ chức đoàn thể, cán bộ địa phương có liên quan và tư vấn pháp luật liên quan đến đất đai; phối hợp đài phát thanh địa phương thực hiện và phát sóng 26 tập của chuyên mục phát thanh "Người sử dụng đất cần biết” nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, giúp người dân có thêm những hiểu biết hữu ích về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Với việc phối hợp cùng HND 2 huyện Mai Châu và Đà Bắc tổ chức 6 lễ phát động chiến dịch truyền thông về quyền tiếp cận đất đai và hòa giải ở cơ sở, đã có hơn 600 HVND tham gia, diễu hành hưởng ứng; 6 cuộc giao lưu sân khấu hoá về nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền tiếp cận đất đai và hòa giải ở cơ sở được triển khai với sự tham gia của 24 đội thuộc 6 xã.

Thông qua hoạt động của các cấp Hội trong tỉnh đã tạo sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng, thu hút đông đảo cán bộ, HVND và quần chúng nhân dân hưởng ứng. Qua đó nâng cao nhận thức cho cộng đồng về pháp luật đất đai, vai trò, ý nghĩa của công tác hoà giải ở cơ sở trong lĩnh vực đất đai, từ đó thúc đẩy sự tham gia và phát huy vai trò làm chủ của người dân trong quản lý, sử dụng đất tại địa phương cũng như giải quyết những vướng mắc, tranh chấp về đất đai.

Để tiếp tục hỗ trợ các tổ hòa giải và HVND nâng cao nhận thức về đất đai,  thời gian tới, HND tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện các nội dung chính của dự án như: tổ chức các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về pháp luật đất đai và hòa giải ở cơ sở; nghiên cứu các trường hợp điển hình, tổ chức đối thoại chính sách; đặc biệt là tài trợ cho các sáng kiến cộng đồng nhằm góp phần thúc đẩy, bảo vệ các quyền về đất đai và tài nguyên rừng của đồng bào DTTS. 


Thu Hằng

Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục