Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, tính đến hôm 29/1, toàn bộ số tiền 1 tỷ bán trái phiếu Chính phủ trên thị trường quốc tế đã được chuyển vào tài khoản của Việt Nam.

Số ngoại tệ này sẽ được bán lại cho Ngân hàng Nhà nước để lấy vốn chuyển cho các dự án đầu tư.

Theo ông Trần Xuân Hà, lợi tức trái phiếu Việt Nam 6,95% là một mức hợp lý so với thực tế thị trường và nhu cầu của Việt Nam.

Lợi tức trái phiếu được các nhà đầu tư xác định căn cứ vào xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam, tình hình giao dịch trái phiếu của Việt Nam đang niêm yết ở Singapore và tình hình thị trường vốn quốc tế tại thời điểm phát hành.

Mô tả ảnh.
Dung Quất sẽ được nhận vốn từ trái phiếu quốc tế. (Ảnh: VNN)

Theo xếp hạng chung của các tổ chức định mức tín nhiệm trên thế giới, so với các nước trong khu vực, Việt Nam thấp hơn Indonesia và Philippines một bậc. Bên cạnh đó, triển vọng không được đánh giá cao bằng hai nước này vì không có đà lên hạng trong 6-9 tháng tới. Do đó, việc phát hành trái phiếu của Việt Nam khó khăn hơn và có thể phải chấp nhận lợi tức cao hơn.

Trong khi đó, thị trường vốn quốc tế tại thời điểm phát hành có nhiều biến động. Ngân hàng Trung ương của các nền kinh tế lớn tuyên bố thắt chặt tiền tệ. Mỹ tuyên bố tăng cường quản trị các ngân hàng.

"Kết quả đợt phát hành hành lần này là một thành công, lãi suất đạt được là hợp lý", ông Hà nói.

Theo ông Hà, số vốn trái phiếu này sẽ được sử dụng để chi dùng cho Chính phủ mà cụ thể đầu tư vào các dự án và ngành nghề quan trọng. Trước mắt, sẽ đầu tư cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất để bổ sung vốn, hoàn tất quá trình đầu tư, các dự án khác sẽ được Chính phủ xem xét phân bổ cụ thể trên cơ sở đề xuất của Bộ Tài chính.

Ông Hà cũng cho biết, với 1 tỷ USD trái phiếu vừa huy động được, nợ quốc gia Việt Nam hiện nay đã ở mức trên 30% GDP. Trong khi đó, khung chính sách nợ quốc gia giai đoạn 2001-2010 cho phép đến 50% GDP, cho nên nợ quốc gia vẫn đang trong ngưỡng an toàn.

                                                                               Theo Vnn

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục