Khu tái định cư bao năm vẫn bỏ không.

Khu tái định cư bao năm vẫn bỏ không.

(HBĐT) - Ngày 16/1/ 2006 UBND tỉnh thu hồi trên 17,6 ha đất cho Công ty công nghiệp tàu thủy và xây dựng Sông Hồng (Thành phố Hà Nội) xây dựng nhà máy đóng tàu Hòa Bình tại xóm Mới, xã Thung Nai, huyện Cao Phong. Đã quá 4 năm, dự án vẫn chưa được triển khai thực hiện.

 

Trước mắt chúng tôi là địa điểm của nhà máy đóng tàu ở xóm Mới. Đây được coi là địa điểm “đắc địa” của xã Thung Nai cũng như trên vùng lòng hồ Hòa Bình. Nhưng giờ đây, nhiều chỗ cỏ mọc ngập đầu. Hiện chỉ có một nhà sàn với biển hiệu Công ty cổ phần đầu tư Vinashin - Hòa Bình và mấy chiếc ca nô bỏ không. Ngay giữa khu đất là vài chiếc chòi nghỉ mát lợp lá cọ, dưới có bộ ghế đá ngồi chơi. Ông Bùi Văn Nhàn, Phó Chủ tịch UBND xã Thung Nai cho biết: Từ ngày thu hồi đất đến nay, nhà máy chỉ xây tường rào, nhà kho và làm vài cái chòi, còn lại vẫn chưa làm gì đến xây dựng nhà máy. Xã có 24 hộ phải di dời để giải phóng mặt bằng xây dựng nhà máy. Đến nay đã di dời được 23 hộ. Còn hộ ông Quách Công Lộc không chịu nhận tiền đền bù vì lý do giá đền bù thấp. Chủ đầu tư đã xây dựng khu tái định cư cho 23 hộ, nhưng không hộ nào vào ở vì chưa có điện và chưa phân lô. Các hộ phải tự mua đất ngoài khu tái định cư làm nhà từ 2-3 năm nay.

 

Trao đổi với chúng tôi xung quanh vấn đề này, ông Vũ Đình Việt, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong cho biết: Về giải phóng mặt bằng, ngoài vướng nhà ông Lộc, còn lại một số hộ thắc mắc về thủ tục. Diện tích đã giải phóng có thể giao được cho chủ đầu tư. Còn khu tái định cư có tổng mức đầu tư gần 3 tỷ đồng được thực hiện trên diện tích gần 2ha. Tính ra mỗi hộ được khoảng trên 400m2 đất. Hiện nay tuy đã có nước nhưng vẫn chưa có điện.

 

Chúng tôi đến thăm gia đình ông Bùi Văn Hành ở xóm Mới. Gia đình ông là một trong những hộ di dời xây dựng nhà máy đóng tàu. Căn nhà cao và rộng. Ông cho biết: Gia đình tôi có 4 người, kinh tế phụ thuộc vào nông nghiệp trồng lúa và trồng cây ăn quả. Trước đây, gia đình tôi có 1.583 m2 đất, nhà ở và 400 m2 ruộng để sản xuất. Sau khi được đền bù gần 200 triệu đồng, vợ chồng tôi lấy tiền đền bù mua đất và xây căn nhà này. Khu tái cư vẫn chưa có điện và nguồn nước thiếu nên cũng không muốn vào. Không có đất gần nhà, gia đình tôi lên đồi trồng ngô, sắn. Mỗi lần đi làm về qua khu nhà cũ, thấy đất để bỏ hoang cỏ mọc, tiếc quá mà không làm sao được. Trước đây, chúng tôi hi vọng xây dựng nhà máy thì Thung Nai sẽ trở thành điểm du lịch đẹp để kinh tế phát triển, những người bị thu hồi đất mở cửa hàng hoặc xin được việc gì đó thì đời sống sẽ khá lên. Không ngờ… Anh Bùi Hồng Vui ở xóm Mới cho biết: Gia đình tôi có 6 khẩu, kinh tế phụ thuộc vào 2.100m2 vườn và ruộng. Được tiền đền bù, tôi ra mua đất và làm nhà ở. Không có đất sản xuất, cả nhà phải đi ra bến Thung Bai bốc vác.

 

Qua tìm hiểu được biết, hầu hết những hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng cho nhà máy đóng tàu trước đây đều sống bằng nông nghiêp. Vườn, đất, nhà cửa của họ đã nhường lại cho dự án. Họ mong muốn đất của mình nhượng lại được sử dụng đúng mục đích, không lãng phí, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.  

 

                                                                            Việt Lâm

 

Các tin khác


Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp 

Chiều 16/4, Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Agribank chi nhánh tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục