Hàng không trong nước tăng thêm 224 chuyến bay phục vụ khách đến các điểm du lịch nổi tiếng. Tại các công ty lữ hành, một số tour vẫn còn chỗ cho khách đăng ký muộn với giá tăng không đáng kể, thậm chí không tăng.

Sau khi tính toán nhu cầu khách đi lại tăng cao vào dịp lễ 30/4-1/5 và cân đối năng lực phục vụ, hàng không Việt Nam quyết định tăng tổng cộng 224 chuyến bay trên các đường bay nội địa trong giai đoạn từ 22/4 đến 4/5.

Trong đó có 38 chuyến giữa Hà Nội và TP.HCM, 36 chuyến giữa TP.HCM và Đà Nẵng và 30 chuyến bay bay giữa Hà Nội và Đà Nẵng.

Mô tả ảnh.
Khách du lịch thích đi biển dịp lễ 30/4-1/5 (ảnh Trần Thế Dũng)


Ghi nhận của PV.VietNamNet, đến chiều 26/4, nếu khách mua vé đi các chặng này vẫn có giá khá hợp lý. Chẳng hạn, bay từ Hà Nội đi Đà Nẵng ngày 28-30/4 và về các ngày đầu tháng 5 vẫn còn vé, giá dao động 1,18-2,1 triệu đồng/khách (chưa thuế). Giá và chỗ tương tự như vậy nếu khách bay từ TP.HCM.

Ngoài ra, từ đầu TP.HCM và Hà Nội đến các điểm du lịch cũng tăng thêm nhiều chuyến bay, cụ thể từ Hà Nội đi Nha Trang 46 chuyến và Huế 8 chuyến, từ TP.HCM đi Nha Trang 24 chuyến, Đà Lạt 16 chuyến và Phú Quốc 26 chuyến.

Trên các đường bay quốc tế, hàng không Việt Nam cũng tăng thêm chuyến đến một số thị trường trọng điểm đông khách.

Đến thời điểm này, hầu hết các công ty lữ hành đều cho hay, hầu hết các tour tuyến cao điểm đều đã khoá sổ. Bà Dương Mai Lan, Trưởng phòng Nghiên cứu Phát triển của Vietravel Hà Nội, nói rằng, rút kinh nghiệm thời gian qua, năm nay khách du lịch đăng ký rất sớm.

"Cách đây một tháng rưỡi đến 2 tháng, chúng tôi đã đặt vé máy bay và khách đã mua hết. Sau khi hàng không tăng chuyến, Vietravel Hà Nội đặt thêm và đến nay cũng đã kín chỗ", bà Lan nói.

Tổng lượng khách đi đợt này (cả số khách đi dài từ dịp Giỗ tổ) là 2.000 người, tăng 28-30% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở Hanoi Redtours, Saigontourist, Fiditourist... khách cũng tăng khoảng 20%. Nhiều tour không nhận thêm khách cách đây cả tuần.

Tuy nhiên, một số tour vẫn còn chỗ cho khách đăng ký muộn. Ông Phạm Đức Hoà, Phó Phòng du lịch nội địa Saigontourist, cho hay, do lịch thi của học sinh tiểu học rơi đúng vào 29/4 và đầu tháng 5 nên một số gia đình phải hoãn đi chơi.

Do vậy, một số tour khách đã đăng ký rồi phải huỷ vào giờ chót nên vẫn còn chỗ. Ví như tour TP.HCM - Phan Thiết, giá không tăng.

Theo ông Nguyễn Ngọc An, Trưởng phòng du lịch nội địa Công ty du lịch Tân Định (Fiditourist), khách vẫn có thể mua tour từ TP.HCM đi Nha Trang - Đà Lạt bằng máy bay (từ 1-3/5), hay đi Phan Thiết, ra Hà Nội.

Vietravel Hà Nội có tour Hà Nội - Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An (4 ngày, từ 29/4-2/5, giá hơn 5,5 triệu đồng/khách) duy nhất còn chỗ.

Song, ông Nguyễn Công Hoan, Phó giám đốc Hanoi Redtours, lại đánh giá, hàng không có tăng tải nhưng một số chặng giá vé vẫn cao.

Chẳng hạn, giá chiều vào Hà Nội - Nha Trang ngày 29/4 lên tới 2,8 triệu đồng (chưa gồm thuế), lại không áp dụng cho khách đoàn mà chủ yếu phục vụ khách lẻ.

Do vậy, mặc dù đi lại bớt căng thẳng nhưng dịch vụ phòng, ăn uống tại các điểm du lịch sẽ vẫn "cháy" do lượng khách quá tải. Thời điểm này nếu đặt phòng cho khách đoàn tại Hạ Long giá đã tăng gấp 4 lần bình thường. Các phòng 3 sao mà đầu nậu "ôm" tại Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết nhằm bán lại cho khách lẻ có thể đắt gấp đôi.

Tuy nhiên, năm nay nhiều công ty lữ hành khuyến cáo khách đăng ký muộn nên bình tĩnh, vì giá phòng đến giờ chót có thể sẽ giảm nhiều nếu không có khách. Hiện tại Đà Lạt vẫn còn một số phòng với giá tốt.

                                                                                  Theo Vnn

                                                                                                                                              

Các tin khác


Huyện Lạc Thuỷ huy động trên 137 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Thuỷ, trong quý I/2024, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện là 137,3 tỷ đồng.

Huyện Mai Châu chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Thời tiết đang chuyển sang nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi. UBND huyện Mai Châu đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp các địa phương chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra cho đàn vật nuôi.

Quý I, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 15% kế hoạch

Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh Hòa Bình được Thủ tướng Chính phủ giao 3.430,661 tỷ đồng. Số vốn được HĐND tỉnh thông qua là 3.763,925 tỷ đồng và đã được UBND tỉnh giao chi tiết đến các dự án đạt 100% kế hoạch vốn giao.

Xuất khẩu trên 7 tấn ớt muối chua sang thị trường Hàn Quốc

Ngày 28/3, Sở NN&PTNT phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tiến Ngân - TP Hòa Bình (Công ty Tiến Ngân); Công ty Tomas Trade Co.ltd (Hàn Quốc) tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả chuỗi sản xuất - xuất khẩu sản phẩm ớt muối chua sang thị trường Hàn Quốc và xuất khẩu 7,5 tấn ớt muối chua sang thị trường này.

Tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế

Chiều 28/3, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế. Dự hội nghị có đồng chí Triệu Minh Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Huyện Kim Bôi dồn sức thực hiện công tác quy hoạch

"Hiện nay, huyện Kim Bôi đang tổ chức lập 23 đồ án quy hoạch (ĐAQH) gồm: ĐAQH chung đô thị Bo huyện Kim Bôi đến năm 2045; 20 ĐAQH phân khu và 1 ĐAQH chi tiết; UBND các xã tổ chức lập 12 ĐAQH chi tiết điểm dân cư nông thôn. Huyện xác định, sau khi được phê duyệt, các đồ án nói trên sẽ thúc đẩy phát triển KT-XH, làm cơ sở để kêu gọi, thu hút đầu tư, là công cụ pháp lý quan trọng để quản lý và huy động các nguồn lực phát triển...”- đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục