Hy vọng trước sự hồi phục của nền kinh tế VN nên nhà đầu tư ngoại đã “gom” hàng từ từ

 

Gần như trọn tháng 4-2010, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng liên tục trên thị trường chứng khoán VN. Điều này ngược với thời điểm gần cuối năm 2009, khi nhiều người lo lắng về lạm phát tăng, kinh tế toàn cầu sẽ xuống đáy mạnh mẽ. Các chuyên gia cho rằng hiện tượng mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài cho thấy niềm tin của họ vào nền kinh tế VN đã tốt hơn, đầu tư trung và dài hạn rất hấp dẫn. 


Nhà đầu tư giao dịch tại sàn chứng khoán Bản Việt. Ảnh: Hồng Thúy

 

Âm thầm rót vốn


Phiên giao dịch chứng khoán cuối tháng 4 (29-4), giá trị giao dịch trên hai sàn chứng khoán đã tăng đột biến gần 5.000 tỉ đồng. Dù khối ngoại giảm giao dịch trong phiên này nhưng họ cũng đã tham gia mua vào nhiều hơn bán ra, với khối lượng khoảng 4 triệu cổ phiếu, giá trị trên 200 tỉ đồng. Những mã mà nhà đầu tư mua nhiều trong phiên này là PPC, REE, CII, BVH, TTF, KBC, VIP, HSG...; những mã bán nhiều là BTP, ITC, BMI, FPT, VSH... Trên sàn Hà Nội, họ mua nhiều mã PVS, PVX, PVI, AVS...

Như vậy liên tục trong tháng 4, nhà đầu tư đã mua ròng với 21 phiên giao dịch của tháng. Thống kê trọn tháng cho thấy khối ngoại đã mua trên 34 triệu chứng khoán với tổng giá trị 2.300 tỉ đồng. Những mã được nhà đầu tư tham gia mua bán nhiều nhất đa phần là blue-chips, giá trị vốn hóa lớn hoặc những mã có tiềm năng.


Ngoài việc đầu tư trên sàn, nhà đầu tư nước ngoài vẫn âm thầm rót vốn thông qua các quỹ đầu tư tại VN. Cụ thể, mới đây, Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư VN (VFM) đã ra mắt Quỹ Đầu tư năng động VN (VFA), với tổng vốn huy động được hơn 240 tỉ đồng, trong đó có hơn 16% là vốn của nhà đầu tư nước ngoài. Năm 2010, VFA tập trung đầu tư từ 25-30 cổ phiếu có khả năng theo sát mức biến động của thị trường. Các ngành nghề quan tâm đầu tư là vật liệu khai khoáng, cơ sở hạ tầng- bất động sản, ngân hàng, năng lượng...


Chờ cơ hội

Bà Đặng Phạm Minh Loan, Giám đốc đầu tư VinaCapital, cho rằng điều làm cho nhà đầu tư nước ngoài mạnh dạn giải ngân vào thị trường trong giai đoạn này là triển vọng kinh tế VN đã rõ ràng hơn. Cụ thể, lạm phát đã giảm ngay trong tháng này, lãi suất trên thị trường đã hạ nhiệt, chỉ số cơ bản của các cổ phiếu trên sàn chứng khoán hiện tại thực sự hấp dẫn nhà đầu tư.

Nếu chỉ số P/E chỉ khoảng 12 lần như hiện tại mà tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp 15% thì quá hấp dẫn để đầu tư. Chưa kể các chỉ số EPS, ROA, ROE nhiều mã chứng khoán hiện khá tốt để đầu tư.

Bên cạnh đó, theo bà Loan, về mặt phân tích kỹ thuật, khi đã vượt qua một ngưỡng cản thì thị trường sẽ tiếp tục đi lên. Chính vì sự tin tưởng của ngưỡng cản mới vượt xa mốc 520 điểm mà nhà đầu tư nước ngoài cũng như trong nước đã mạnh dạn giải ngân.

“Tiêu chí của các quỹ đầu tư nước ngoài thông thường vẫn là chọn lựa những mã chứng khoán có chỉ số cơ bản tốt để đầu tư trung và dài hạn, Vì vậy dễ hiểu vì sao nhà đầu tư ngoại đã mạnh dạn giải ngân trong thời gian vừa qua”- bà Loan nhấn mạnh.

Một chuyên gia tài chính cũng cho rằng nhà đầu tư nước ngoài không đợi đến “nước tới chân mới nhảy” nên họ đã dự đoán từ xa và tham gia rót vốn vào VN trước để chờ cơ hội. Bên cạnh đó, so với những nền kinh tế mới nổi, VN vẫn là đất nước hấp dẫn hơn.

 

 

                                                                              Theo NLĐ

Các tin khác


Thủ tướng chỉ đạo xây dựng Nghị định chế độ tiền lương mới

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nghiên cứu, đề xuất một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập.

Thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Kinh tế hợp tác không chỉ giúp ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống của thành viên. Thời gian qua, xác định vai trò và tầm quan trọng của phát triển kinh tế tập thể (KTTT), trên cơ sở các quy định của Trung ương, tỉnh Hòa Bình đã kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ, tạo động lực thúc đẩy KTTT phát triển. Qua đó đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của địa phương.

Hiệu quả từ trồng dưa - theo tiêu chuẩn VietGAP ở xã Mai Hạ

Những năm qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) nỗ lực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện cuộc sống, thu nhập cho người dân. Trong đó phải nói đến trồng dưa hấu theo tiêu chuẩn VietGAP đã giúp người dân địa phương bước vươn lên thoát nghèo.

Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2024

Sáng 12/4, Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm Trung ương tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024. 

Tháo gỡ đầu ra cho cây gai xanh

Chậm thu mua, chậm thanh toán … ! Đó là thực trạng chung đối với các hộ liên kết trồng cây gai xanh trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân do kinh tế suy thoái nên các doanh nghiệp khó khăn trong việc thu mua, "đầu ra” không ổn định. Từ thực tế đó, người dân mong muốn chính quyền địa phương và các sở, ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn về đầu ra cho cây gai xanh. Qua đó đảm bảo nguồn cung, cầu ổn định, tạo điều kiện cho các hộ trồng gai xanh yên tâm phát triển và nâng cao giá trị cây trồng.

Bền bỉ vượt khó cùng vốn ưu đãi

Với sự đồng hành và hỗ trợ đa chiều của vốn tín dụng chính sách (TDCS) đã viết nên nhiều câu chuyện về hành trình vượt lên nghèo, đói của không ít hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục