Vùng chuyên canh rau ngót đen lại thu nhập cao cho bà con nông dân thôn Lộc Môn, xã Trung Sơn
(HBĐT) - Từ một xã thuần nông, thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp và chăn nuôi, những năm gần đây, diện mạo của Trung Sơn (Lương Sơn) đã có nhiều khởi sắc. Sản xuất CN-TTCN và hoạt động dịch vụ từng bước được mở mang không chỉ tạo bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp mà còn giúp người dân từng bước thay đổi thói quen, tập tục và định hướng ngành nghề trước mắt cũng như lâu dài.
Nằm trong chuỗi đô thị Láng - Hòa Lạc - Miếu Môn, trong vùng quy hoạch khu công nghiệp Nam Lương Sơn, có đường Hồ Chí Minh đi qua cùng tiềm năng về lao động, đặc biệt với vùng núi đá vôi hơn 560 ha chiếm gần 50% diện tích tự nhiên, được quan tâm khai thác, Trung Sơn đã thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Hiện tại, trên địa bàn đã có 5 doanh nghiệp khai thác đá và 3 dự án đang được triển khai đầu tư. Trong đó có các dự án lớn như: Nhà máy xi măng Hòa Bình, Nhà máy xi măng Trung Sơn, trường Trung cấp nghề… đã giải quyết việc làm với thu nhập bình quân 1 triệu đồng/người/tháng cho 445 lao động trong xã.
Nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, công tác đền bù giải phóng mặt bằng là một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, nặng nề, nhưng cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong xã luôn xác định và quán triệt đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, trong đó, cán bộ, đảng viên luôn phải là những người đi đầu gương mẫu. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để giải quyết kịp thời những tồn tại, vướng mắc, tranh chấp và kiến nghị của người dân. Mọi vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng đều được thông báo rộng rãi, công khai, minh bạch. Bên cạnh đó, cấp uỷ, chính quyền xã phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư trong việc thực hiện cam kết ưu tiên việc làm cho lao động địa phương và có nhiều giải pháp nhằm thực hiện gắn sản xuất kinh doanh với bảo vệ môi trường.
Những tiềm năng và lợi thế đó cùng các chủ chương, giải pháp phù hợp, mạnh dạn là điều kiện quan trọng để xã Trung Sơn chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ sản xuất thuần nông sang phát triển CN-TTCN và thương mại dịch vụ.
Đến nay, trên địa bàn xã có 55 cơ sở sản xuất TTCN với các ngành nghề chính như sản xuất gạch xây dựng, mây tre đan, cây cảnh, chổi chít, đồ mộc dân dụng, xay sát, cơ khí, may mặc, dịch vụ vận tải cùng hơn 70 hộ tham gia kinh doanh thương mại đã tạo việc làm ổn định cho 280 lao động tại chỗ.
Cùng với việc quan tâm và tạo điều kiện để các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án, cấp uỷ, chính quyền xã luôn chăm lo về vốn, kiến thức và động viên nhân dân tích cực tăng gia sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Toàn xã có 484 hộ được vay trên 5,6 tỷ đồng để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Từ đó, diện tích canh tác được tận dụng triệt để cấy lúa và trồng hoa màu. Năm 2009, năng xuất lúa bình quân của xã đạt 44,1 tạ/ha, ngô bình quân đạt 38,9 tạ/ha. Trung Sơn là xã có diện tích chuyên canh rau ngót lớn nhất huyện, không chỉ đáp ứng nhu cầu trên địa bàn mà còn cung cấp cho nhiều khách hàng lớn ở Hà Nội. Kinh tế từng bước phát triển đã nâng thu nhập của xã lên 10,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,8%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Văn hóa - xã hội ngày càng tiến bộ với 5/6 xóm và 75,5% hộ được công nhận là khu dân cư tiên tiến và gia đình văn hóa. Trong đó có 3 xóm giữ vững danh hiệu làng văn hoá cấp huyện và 39,7% hộ 3 năm liền được công nhận là gia đình văn hóa.