Các ông bố bà mẹ có nhiều sự lựa chọn khác nhau khi tặng quà cho con ngày 1/6. Ngoại trừ đồ chơi trí tuệ, an toàn, đồ chơi phẩm cấp thấp đang rơi vào tình cảnh ế ẩm so với mọi năm.

 

Đồ chơi mua lúc nào chẳng được    

Mô tả ảnh.
Bà mẹ này đang loay hoay không biết mua gì cho con (ảnh P.H).

Bây giờ, bất cứ một dịp nào đó bố mẹ cũng sẵn sàng mua đồ chơi cho con, chứ không nhất thiết phải chờ đến các ngày 1/6, rằm Trung thu hay Noel nữa. Có thể là sinh nhật, kết thúc năm học, khi con làm việc tốt, con nghe lời, thậm chí là động viên con ăn hết bát cơm đầy... Đồ chơi được mua quanh năm, bất kỳ lúc nào.

 

Chính vì thế, nhiều ông bố bà mẹ quyết định 1/6 này không mua đồ chơi cho con nữa mà chuyển sang món quà khác.

 

Chị Giáng Hương có con trai năm nay 4 tuổi, nói rằng để chiều con và cũng để con bớt xem tivi, chị hay mua đồ chơi dù khá tốn kém. Ít thì vài chục nghìn, như ôtô Mac Queen, các con thú trong các bộ phim hoạt hình của Disney, nhiều nhất lên tới vài trăm nghìn, chẳng hạn như các món đồ chơi của Veesano hay Lego...

 

Tuy nhiên, chị Hương nhận xét dù đắt đến mấy hay rẻ tiền thì bọn trẻ chơi chỉ vài hôm là chán, sau đó phá hỏng hoặc vứt xó.

 

Thế nên, mùng 1/6 năm nay chị quyết định không mua quà cho con nữa. Thay vào đó, chị quyết định cho con đi xem kịch tối 29/5, đi công viên hoặc siêu thị vào ngày 1/6, thậm chí chị cũng tính chuyện cho con đi học võ, học đàn... để tránh phải mua nhiều đồ chơi cho con.

 

Gia đình chị Thuỷ ở Thanh Xuân, Đống Đa thì tranh thủ các con được nghỉ hè liền rủ thêm hai gia đình thân đi Vạn Chài Resort (Thanh Hoá) để cả nhà thư giãn.

 

Chị Thuỷ cho hay đồ chơi lúc nào mua chẳng được nên sẵn dịp 1/6 này anh chị tổ chức luôn chuyến đi du lịch coi như quà đã hứa hẹn với các cháu.

Mô tả ảnh.
Đóng hàng chuyển cho các địa chỉ đặt trước nhưng ông chủ cửa hàng cho biết sức mua không bằng mọi năm (ảnh P/H)


Về quê ngoại, đi du lịch, đi xem xiếc, xem kịch, đi chơi công viên hay vườn bách thú, đi ăn kem, mua truyện hay sách hay mà trẻ thích... là những lựa chọn khác, ngày càng nhiều của các ông bố bà mẹ cho con trẻ nhân ngày 1/6. Để các con được vui vẻ, một trang web cho trẻ thơ còn tổ chức thi xem gia đình nào có kế hoạch hoàn hảo nhất cho ngày của bé.

Đồ chơi phẩm cấp thấp ế ẩm

 

Khảo sát một vòng các phố Hàng Lược, Lương Văn Can, Hàng Cân, Hàng Mã chiều 28/5... PV.VietNamNet không thấy cảnh tấp nập đông vui tại các cửa hàng đồ chơi. Tại cửa hàng Liên Nguyệt (83 Hàng Lược), vẫn có cảnh người mua người bán, nhưng anh chủ nhận xét cũng chỉ như ngày thường.

 

Anh lắc đầu ngán ngẩm bảo năm nay hàng bán chậm hơn mọi năm. “Bây giờ có nhiều sự lựa chọn khác nên các ông bố bà mẹ cũng không mua đồ chơi nhiều. Ngay cả bạn bè tôi cũng vậy đợt này có mấy ai mua đồ chơi nữa đâu”, anh ca thán.

Mặc dù cũng có thêm bớt, cải tiến một vài chi tiết, hình dáng, mầu sắc, song lâu nay đồ chơi phẩm cấp thấp nhập chủ yếu từ Trung Quốc vẫn là các mẫu mã quen thuộc, ít thay đổi.

 

Chẳng hạn, với trẻ nam 2-4 tuổi chủ yếu là các loại ôtô chạy bằng pin, xạc điện với các kiểu dáng thể thao hay chiến đấu... đắt hơn là các loại có thể điều khiển từ xa như ôtô, thuyền, trực thăng... có khi lên tới 500.000-700.000 đồng. Ngoài ra còn các món hàng ăn theo các bộ phim hoạt hình như sokudo, ben then, siêu nhân, người nhện...

 

Với các bé gái, búp bê, thú nhồi bông, các món chơi đồ hàng... cũng vẫn các mẫu như vậy được bày bán quanh năm. Trẻ lớn hơn, 6-7 tuổi, có đồ chơi bổ trợ trí thông minh như ghép các miếng thành hình ôtô, xe tăng, máy bay, xếp hình 3D, xếp domino, ziczac...

 

Với mức giá đắt có khi lên tới tiền triệu, cộng với chất lượng vẫn còn là mối nghi ngại nên đồ chơi Trung Quốc phẩm cấp đang bị nhiều đồ chơi gỗ, đồ chơi đắt tiền khác đánh bại.

 

 

                                                                  Theo VietNamnet

Các tin khác


Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương 2021 - 2025

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 312/QĐ-TTg về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Tháo gỡ vướng mắc đường liên kết vùng

Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, khi hoàn thành mở ra cơ hội rất lớn kết nối thông thương, khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển đô thị, dịch vụ. Với ý nghĩa quan trọng đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB), chuyển đổi đất rừng, đất lúa, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Hiệu quả từ tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện

Sử dụng tiết kiệm điện đem lại lợi ích "kép”, giúp giảm áp lực cấp điện trong bối cảnh cung cấp điện gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt giúp chúng ta giảm chi phí sử dụng điện, nhất là trong mùa nắng nóng khi nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến.

Giá vàng sáng 19/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 19/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82,1 - 84,12 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra). Giá vàng nhẫn công ty này niêm yết ở mức 74,7 -76,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Xã Đồng Ruộng tìm hướng thoát nghèo từ nuôi dê

Thực hiện công tác giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời gian qua, nhiều hộ trên địa bàn xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) đã phát triển, nhân rộng mô hình nuôi dê, đem lại thu nhập đáng kể, giải quyết việc làm, mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân.

Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục