Tính đến ngày 1/6, các mặt hàng dầu đều đã có lãi mà không cần “bù” từ Quĩ bình ổn giá. Quyết định giảm giá bán lẻ cho người tiêu dùng lúc này là cần thiết.

 

Hôm 2/6, Saigon Petrol đã chủ động gửi văn bản kiến nghị Bộ Tài chính cho ngừng xả Quĩ bình ổn đối với dầu diesel và dầu hỏa. 

Mô tả ảnh.
Sau khi giảm 500 đồng/lít hôm 27/5, giá bán xăng vẫn lãi (ảnh: VNN)


Giải thích vì sao chưa giảm giá bán lẻ, đại diện doanh nghiệp này chia sẻ: “Vì nếu ngừng xả Quĩ hoàn toàn, giá bán lẻ chỉ đủ cho doanh nghiệp lãi chưa đến 100 đồng/lít. Do đó, trước mắt, việc ngừng xả Quĩ sẽ thiết thực và hợp lý hơn”.

Theo công bố của Petrolimex, sự đi xuống của giá xăng dầu thành phẩm tại Singapore trong tháng 5 đã kéo theo, giá cơ sở của các mặt hàng này hạ nhiệt. Các con số tính toán do doanh nghiệp này đưa ra đều cho thấy, không cần thêm khoản tiền bù từ Quĩ bình ổn giá, các mặt hàng xăng dầu đều lãi.

Cụ thể, nếu không tính 300 đồng/lít lợi nhuận định mức, giá cơ sở của mặt hàng xăng A92 chỉ còn 16.272 đồng/lít. Trái với than phiền "giảm giá là lỗ" hồi tuần trước, mỗi lít xăng hiện đang lãi 218 đồng và nếu tính thêm 200 đồng “tiền bình ổn”, các doanh nghiệp đã lãi tới 418 đồng/lít.

Tương tự, mặt hàng dầu diesel có giá cơ sở 14.543 đồng/lít, so với giá bán lẻ hiện hành, doanh nghiệp đã lãi 57 đồng/lít. Cộng thêm 400 đồng “bình ổn”, doanh nghiệp đã có lợi nhuận 457 đồng/lít.

Dầu hỏa cũng đang diễn biến thuận lợi như vậy, khi tính đến 1/6, giá cơ sở còn 14.950 đồng/lít. Sau khi bù từ Quĩ, tổng lợi nhuận trên 1 lít dầu hỏa đã là 450 đồng.

Riêng mặt hàng dầu madut, vốn không cần “bù” từ Quĩ bình ổn, vẫn tiếp tục hạ nhiệt và hiện, lãi tới 683 đồng/kg.

Có thể thấy, với các bảng so sánh trên do Petrolimex công bố, các mặt hàng dầu đều đã đủ điều kiện để ngừng xả Quĩ bình ổn, hoặc giảm giá bán lẻ trong nước cho người tiêu dùng.
Mới đây, ngày 27/5, khi các doanh nghiệp vẫn chần chừ thì Bộ Tài chính đã kiên quyết yêu cầu các doanh nghiệp phải giảm 500 đồng/lít cho mặt hàng xăng, chỉ cho xả Quĩ 200 đồng/lít xăng, đồng thời, giữ nguyên giá bán lẻ mặt hàng dầu.

Khi đó, theo tính toán của Bộ này, nếu không có hỗ trợ từ Quĩ bình ổn, dầu diesel vẫn lỗ 286 đồng/lít, dầu hỏa vẫn lỗ 217 đồng/lít, nhưng mặt hàng xăng A92 đã lãi tới 341 đồng/lít.

"Giải pháp giảm giá bán lẻ và hạ mức xả Quĩ bình ổn như Bộ Tài chính đã áp dụng cho xăng vừa qua, hài hòa được lợi ích cho doanh nghiệp và người tiêu dùng là một phương án tích cực. Do đó, chúng tôi để chuyện này tùy thuộc Bộ Tài chính quyết định”, vị đại diện của Saigon Petro nói.

Trong cơ cấu tiêu thụ xăng dầu của Việt Nam hiện nay, với tỷ lệ khoảng 60% là dầu diesel, 8% là dầu madut, vốn là đầu vào của nhiều ngành sản xuất thì việc giảm giá bán lẻ các mặt hàng này sẽ đóng góp tích cực cho việc kiềm chế lạm phát, giảm tốc độ giá tiêu dùng trong tháng 6.

Hiện, giá bán lẻ xăng A92 là 16.490 đồng/lít, dầu diese: 14.600 đòng/lít, dầu hỏa: 15.000 đồng/lít và dầu madut: 13.000 đồng/kg.

 

Giá dầu thô trên thị trường thế giới trong tháng 5 vừa qua biến động trồi sụt nhưng theo xu hướng giảm. 

Bình quân tháng 5/2010, giá dầu thô WTI là 74,30 USD/thùng, giảm 10,14 USD/thùng tương đương 12,01% so với tháng 4.

Dầu thô giảm là do sự lo ngại khủng hoảng nợ của Hy Lạp sẽ lây lan sang các nước đồng Euro gây bất ổn kinh tế của khối này. 

Bên cạnh đó, nguồn cung dầu thô gia tăng do các nước OPEC không tuân thủ triệt để mức cắt giảm sản lượng khai thác. 

Xu hướng trên đã dẫn tới giá xăng dầu thành phẩm bình quân trong tháng 5/2010 trên thị trường Singapore giảm theo. 

Giá xăng A92 là 83,04USD/thùng, giảm 8,82USD/thùng so với tháng 4/2010, tương đương 9,6%. Giá diesel 0,05% S bình quân tháng 5 là 88,71USD/thùng, giảm 6,71USD/thùng so với tháng 4, tương đương 7,04%.

Giá dầu hỏa bình quân tháng 5/2010 là 88,12USD/thùng giảm so với tháng 4 là 6,56SSD/thùng tương đương 6,93%.

Tuy nhiên, từ ngày 26/5, giá dầu thô lại biến động theo chiều hướng tăng là do nhu cầu mua dầu của Mỹ tăng và Trung Quốc vẫn tuyên bố đầu tư vào khu vực Euro. Động thái này đã trấn an các nhà đầu tư dẫn đến chứng khoán toàn cầu tăng điểm và giá dầu tăng lên.

 

                                                                       Theo VietNamnet

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục