Đại diện Hội nông dân Kim Bôi phát biểu ý kiến.
(HBĐT) - Hội Nông dân huyện Kim Bôi vừa tổ chức hội nghị sơ kết chương trình sản xuất giống nông hộ vụ Xuân năm 2010.
Sản xuất giống lúa tại chỗ là một trong những nội dung nằm trong Đề án cánh đồng thu nhập cao, đồng thời đáp ứng mong muốn chính đáng của bà con nông dân có bộ giống phù hợp với đồng đất, cho năng xuất cao chất lượng tốt. Với sự hỗ trợ của Hội Nông dân tỉnh, Tổ chức Oxfam đoàn kết Bỉ, chương trình sản xuất giống nông hộ giai đoạn 2008-2010 đã được Hội Nông dân Kim Bôi triển khai tại 3 xã Hợp Kim, Vĩnh Đồng và Đông Bắc.
Trong vụ Xuân năm 2010, đã có tổng số 120 học viên là hội viên nông dân 3 xã tham gia học lý thuyết và thực hành tại ruộng thí nghiệm các nội dung: phục tráng giống, chọn dòng thích nghi, chọn dòng phân ly, lai tạo giống… Qua đó, học viên đã có thay đổi nhận thức về sản xuất, biết quan sát sinh thái của cây lúa, các thời kỳ sinh trưởng, phát hiện được một số sâu, bệnh hại, cách bảo vệ một số thiên địch có lợi, áp dụng có hiệu quá kiến thức vào thực tế. Các hộ trong thôn xã tham gia chương trình đã nhận thức được về năng xuất chất lượng lúa thuần không thua kém lúa lai nếu tuân thủ theo đúng quy trình kỹ thuật thâm canh lúa thuần. Sau 3 năm triển khai thực hiện, đến nay lượng giống nông hộ của 3 xã tham gia thực hiện đã đưa vào cơ cấu giống trên địa bàn đạt từ 5-10%. Riêng vụ Xuân năm 2010, giống nông hộ đã được các xã lân cận đưa vào sản xuất.
Từ kết quả đã đạt được, đại biểu dự hội nghị đều mong muốn BQL dự án tỉnh, UBND huyện tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí và tư vấn về kỹ thuật, nguồn giống, quy hoạch vùng sản xuất, có chính sách hỗ trợ để thúc đẩy nông dân sản xuất và trao đổi giống ở các vụ tiếp theo nằm đáp ứng dần nhu cầu về giống, giảm giá thành trong sản xuất và từng bước nhân rộng mô hình trên địa bàn huyện.
Đức Phượng