Giá vàng trong nước tăng đột biến và luôn cao hơn thế giới. Người dân gần như không mua - bán vàng, nguồn cung bị hạn chế, trong khi đối tượng vay vàng ồ ạt mua để trả nợ.

Dư luận cho rằng vàng bị làm giá bởi trong hai ngày 27 và 28-9, giá vàng thế giới gần như đứng yên nhưng trong nước lại tăng mạnh. Đến ngày 29-9, giá vàng thế giới tăng hơn 20 USD/ounce (khoảng 500.000 đồng/lượng), còn giá vàng trong nước lại tăng gần 700.000 đồng/lượng.

 
“Đánh” vàng giá xuống
 
So với nhiều đợt tăng giá trước đây, điểm khác biệt ở đợt này là dù không có hiện tượng người dân xếp hàng mua nhưng giá vàng vẫn liên tục leo thang. Nguyên nhân chính là một số cá nhân, tổ chức đã chơi vàng giá xuống - vay vàng số lượng lớn với hình thức ký quỹ 10%, lãi suất 3%/năm rồi bán khi giá quanh quẩn 30 triệu đồng/lượng với kỳ vọng lúc giảm giá sẽ mua lại trả nợ.
 
Tuy nhiên, do giá vàng tăng bất ngờ, nhiều doanh nghiệp (DN) kinh doanh vàng không dám ôm hàng nên khi người chơi vàng giá xuống ồ ạt mua để cắt lỗ bằng mọi giá thì bên cho vay không có hàng để cung ứng.
 
 
Giá vàng tăng nhưng giao dịch trầm lắng. (Ảnh chụp lúc 9 giờ 30 phút ngày 30-9 tại
cửa hàng vàng trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1 - TPHCM). Ảnh: HỒNG THÚY


Mặt khác, một số DN cho rằng giá vàng sẽ đi xuống nên thời gian gần đây đã vay vàng rồi chuyển thành tiền để sản xuất kinh doanh. Khi giá vàng tăng quá nhanh, DN hốt hoảng mua lại để trả nợ ngân hàng. Đây là hiện tượng lặp lại diễn biến thị trường vàng vào thời điểm tháng 11-2009. Khi đó, Ngân hàng Nhà nước đã nhanh tay cho phép nhập khẩu vàng, lập tức thị trường hạ nhiệt.
 
Do giá vàng trong nước cao hơn thế giới 300.000 - 500.000 đồng/lượng nên nhiều khả năng thị trường xuất hiện vàng nhập khẩu không chính thức. Điều này biểu hiện khá rõ khi tỉ giá VNĐ/USD tự do ngày 30-9 leo lên 19.710 đồng/USD, tác động tiêu cực đến tỉ giá VNĐ/USD của ngân hàng, ảnh hưởng không tốt đến kinh tế vĩ mô.
 
Giá vàng thế giới sẽ còn tăng
 
Trước ngày 27-9, nhiều thời điểm giá vàng trong nước thấp hơn thế giới 150.000 - 500.000 đồng/lượng nên VN đã ồ ạt xuất khẩu vàng nữ trang. Các DN kinh doanh vàng ước tính hết quý II/2010, số vàng xuất khẩu lên tới 60 tấn, thu về khoảng 2 tỉ USD, còn nhập khẩu chỉ 10 tấn vào cuối tháng 2-2010.
 
Chênh lệch xuất - nhập khẩu vàng quá lớn dẫn đến DN gặp khó khăn trong việc cân đối số vàng ra vào, không có hàng dự trữ để can thiệp thị trường khi giá biến động bất thường.
 
Người dân vẫn “chôn” chặt vàng trong ngăn kéo, trong khi cánh cửa nhập khẩu vàng vẫn đóng khiến nguồn cung gần như bằng không. Do vậy, thị trường vàng mất cân đối cung - cầu.
 
Trong khi đó, ngân hàng trung ương của nhiều quốc gia tăng sức mua vàng mà không bán ra. Đơn cử, hiệp định bán vàng của các quốc gia châu Âu niên khóa 2009-2010 đồng thuận bán khoảng 500 tấn vàng nhưng thực tế chỉ bán khoảng 10 tấn (ngoại trừ Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã bán 200 tấn).
 
Trên thị trường tiền tệ, từ đầu năm 2010 đến nay, Mỹ đã in thêm 2.000 tỉ USD và duy trì chính sách USD yếu so với các đồng tiền mạnh khác nhằm thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Vì thế,  USD còn suy yếu dài hạn, kinh tế Mỹ luôn đối mặt với lạm phát nên vàng trở thành kênh đầu tư chủ lực của giới đầu tư tài chính quốc tế. Dự báo, giá vàng thế giới tiếp tục đi lên, tác động nhất định đến giá vàng ở VN.
 
                                                                            Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp 

Chiều 16/4, Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Agribank chi nhánh tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Thúc đẩy tạo sinh kế cho nông dân dưới tán rừng

Sau một thời gian triển khai, Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (Chương trình FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ tiếp tục phát huy hiệu quả. Các mô hình phát triển rừng gỗ lớn, trồng cây nông nghiệp hữu cơ, nông lâm kết hợp được nhân rộng. Đặc biệt, nhiều nông dân đã thay đổi tư duy, biết tận dụng đất rừng vốn có để nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích.

Huyện Lạc Thủy: Siết chặt quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Những năm qua, UBND huyện Lạc Thủy thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên cơ sở chấp hành đúng, đầy đủ quy định pháp luật, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn

Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức đoàn đại biểu người có uy tín gặp mặt lãnh đạo tỉnh và đi tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn từ ngày 9/4 - 11/4. Đoàn gồm 42 người, trong đó 32 người có uy tín, 10 cán bộ phục vụ. Đây là nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dự buổi gặp mặt đoàn có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thủ tướng chỉ đạo xây dựng Nghị định chế độ tiền lương mới

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nghiên cứu, đề xuất một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục