Nông dân xóm Tre chống hạn cho cây rau vụ đông
(HBĐT) - Đợt không khí lạnh tràn về cùng cơn mưa lất phất không đủ tưới mát cho đồng ruộng xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn). Nông dân xóm Tre, xóm ấm, Đổn, Đa... đổ ra đồng dồn sức chống hạn cho cây màu vụ đông. Hàng chục máy bơm dã chiến đang vận hành lấy nước từ đập tưới về đồng. Vợ chồng lão nông Quách Văn Nô ở xóm Tre cần mẫn mang nước từ con suối Cụt tưới mát cho ruộng bắp cải, su hào đang trong thời kỳ cần tập trung chăm sóc.
Ông Bùi Văn Sao ở xóm ấm thở phào nhẹ nhõm, chỉ tay về bãi ngô tít tắp xanh màu: Ở đất Văn Nghĩa này, cánh đồng ngô xóm ấm là cánh đồng rộng lớn và tươi tốt nhất. Đến thời điểm này, toàn bộ diện tích ngô vụ đông của xóm đang sinh trưởng tốt, kể cả một số diện tích ngô trồng muộn. Kết quả này có được nhờ bà con trong xóm bỏ nhiều công sức chăm sóc, đảm bảo đủ nước tưới cho cây. Theo anh Bùi Thanh Luân – cán bộ khuyến nông xã, đồng ruộng xã Văn Nghĩa thường xuyên gặp hạn, nhất là vào mùa khô. Để phát triển sản xuất nông nghiệp, bên cạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, vấn đề điều tiết nước cho cây trồng luôn được xã chú trọng, chủ động trong chống hạn.
Được biết, người dân nơi đây duy trì sản xuất vụ đông từ những năm 1991, 1992. Trình độ thâm canh của bà con qua tập huấn, hướng dẫn mô hình được nâng lên đáng kể từ khâu chọn giống tốt đến việc áp dụng các biện pháp KH-KT trong trồng, chăm sóc và thu hoạch, bảo quản. Diện tích vụ đông hàng năm vào khoảng 120 - 140 ha với cây trồng chính là ngô, rau, đậu các loại. Riêng vụ đông năm nay, ngoài diện tích ngô trồng trên đất 2 vụ lúa giảm còn 80 ha, bà con trong xã tiếp tục tận dụng 30 ha đất bãi màu trồng rau, đậu, đạt 100% kế hoạch.
Đập Nang, đập Rộc Khổ và Ngọc Luộc là ba con đập tưới chính trong hệ thống bai, đập hiện có trên địa bàn xã. Cùng với thường xuyên tu sửa, nâng cấp các bai, đập đảm bảo nguồn trữ nước, nhân dân trong xã còn tận dụng dòng chảy từ các suối để chống hạn cho cây trồng. Chiến dịch toàn dân làm thuỷ lợi cũng là một trong những phương án chống hạn được xã tích cực triển khai giúp huy động gần 2.000 ngày công nạo vét 13.400 m kênh mương, đào đắp 1950 m3, phát quang 15.300m3 mương cải thiện nguồn nước ruộng đồng. Đặc biệt là với nguồn hỗ trợ của huyện, xã được đầu tư 11 máy bơm dã chiến chống hạn. Bà Bùi Thị Diên ở xóm Tre phấn khởi: Từ khi xóm được cấp máy bơm dã chiến, việc chống hạn cho cây trồng của bà con bớt vất vả hẳn mà hiệu quả lại rõ rệt. Những chân ruộng hạn chỉ một loáng máy vận hành nước bơm về là dịu ngay khô khát. Một số hộ dân cũng tự mua sắm máy bơm để đối phó với hạn vụ đông.
Ông Bùi Hồng Đăng – Phó Chủ tịch UBND xã Văn Nghĩa khẳng định: Thành công trong sản xuất nông nghiệp nói chung, sản xuất vụ đông nói riêng ở xã có sự góp phần quan trọng của công tác chống hạn, điều tiết nước cho cây trồng. Vụ đông này, dưới sự chỉ đạo sản xuất sát sao của cấp uỷ, chính quyền và nỗ lực của toàn dân, đồng ruộng Văn Nghĩa không còn lo bị hạn, 100% diện tích ngô, rau, đậu được đảm bảo nước tưới. Hiện tại, lượng nước các ao, hồ tích trữ nước tuy chỉ bằng 1/2 so với năm trước nhưng do xã chủ động điều hành tháo nước nên vẫn đủ nước phục vụ sản xuất và đáp ứng chống hạn, góp phần đảm bảo năng suất, sản lượng cũng như hiệu quả sản xuất.
Bùi Minh