Xã Đồng Bảng, Mai Châu trồng rừng kinh tế cho thu nhập từ 40 - 50 triệu đồng/ha.
(HBĐT) - Anh Hà Văn Nhung, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Bảng (Mai Châu) cho biết: Mặc dù diện tích đất canh tác không nhiều nhưng xã Đồng Bảng đã tận dụng mọi nguồn nước cấy hết diện tích đất ruộng.
Các giống lúa mới có năng suất cao được đưa vào khảo nghiệm, sau đó nhân rộng ra đại trà. Vì vậy, năng suất lúa hàng năm trung bình đạt trên 40 tạ/ha. Đặc biệt, về cây màu như cây ngô không những được bà con gieo trồng nhiều ở đất bãi mà còn trồng nhiều xuống các chân ruộng với các giống ngô lai như: NK54, CP888... nên đạt năng suất cao (42 tạ/ha). Trong vụ mùa năm nay, mặc dù khô hạn nhưng xã đã tận dụng mọi nguồn nước để gieo cấy hết 7,8 ha lúa. Cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng vụ, thời gian qua, xã còn tích cực vận động nhân dân nuôi trồng thuỷ sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tuy là xã vùng cao nhưng xã đã tận dụng, khai thác diện tích mặt nước các khe, suối, ao, ruộng để nuôi thuỷ sản. Hiện nay, xã có gần 10 ha diện tích mặt nước nuôi thuỷ sản, hàng năm bán ra thị trường hàng tấn cá các loại đem lại thu nhập đáng kể cho người dân. Về chăn nuôi gia súc, nếu như trước đây, bà con nông dân thường nuôi trâu, bò thả rông sau mùa vụ, nay đã trồng cỏ chăn nuôi trâu, bò nhốt vỗ béo bán ra thị trường được giá cao hơn.
Song song với chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, trong những năm qua, Đồng Bảng cũng quan tâm công tác trồng rừng theo các chương trình, dự án PAM, 661... Đến nay, toàn xã đã trồng được gần 400 ha rừng keo, luồng, thu nhập bình quân đạt 40 triệu đồng/ha. Trong năm 2010, xã đã vận động nhân dân với 851 ngày công tu sửa đường giao thông, phát quang, nạo vét, vá ổ gà đường trục xóm Phiêng Xa, xóm Vắt, xóm Bâng với tổng số 2,5 km và huy động 912 ngày công tu sửa nạo, vét các tuyến mương nội đồng để phục vụ SX.
Bằng sự cố gắng, nỗ lực vươn lên, trong những năm qua, phát triển kinh tế ở xã Đồng Bảng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, bình quân lương thực đạt 170 kg/người/ năm; thu nhập bình quân đạt 5,4 triệu đồng/người/năm; xã còn 27 hộ nghèo. Trong thời gian tới, xã đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, áp dụng KH-KT vào SX, tăng cường KN-KL, tập huấn kỹ thuật gieo cấy, phòng trừ sâu bệnh. Đặc biệt là tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân mở rộng diện tích trồng rừng kinh tế cho thu nhập cao. Để làm tốt được việc này, xã cần có nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi để chủ động nước tưới tiêu phục vụ SX, thâm canh tăng vụ. Bên cạnh đó, phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng SXHH.
Hải Linh