Bò đực giống lai của mô hình phát triển tốt hứa hẹn lai tạo thành công đàn bò vàng địa phương tại xã Bắc Sơn (Tân Lạc).
(HBĐT) - Tân Lạc có số lượng bò được nuôi rải rác ở 24 xã, thị trấn với khoảng 8.000 con. Số bò được nuôi hiện nay chủ yếu là giống bò vàng địa phương có tầm vóc nhỏ, năng suất thịt - sữa thấp. Do vậy, việc dùng bò đực giống Zêbu thuần hoặc lai từ 3/4 máu ngoại để lai tạo với đàn bò cái địa phương nhằm tận dụng những ưu thế lai ở thế hệ con như tầm vóc lớn hơn, tăng tốc độ sinh trưởng nhanh, nâng cao năng suất thịt- sữa, có khả năng thích nghi với điều kiện thời tiết khí hậu của địa phương là chủ trương đúng đắn của Đảng bộ và chính quyền huyện Tân Lạc.
Từ đó, Trạm KN huyện Tân Lạc đã tổ chức thực hiện mô hình “cải tạo đàn bò vàng địa phương bằng phương pháp lai giống bò Zêbu tại xã Bắc Sơn”. Kết quả đã lựa chọn được 40 hộ tham gia ở 2 xóm Hò Trên và Hò Dưới. Trạm đã tổ chức tập huấn kỹ thuật cho các hộ tham gia mô hình. Trạm KN cùng với BQL Chương trình 135 tiến hành khảo sát, kiểm tra và ký hợp đồng với HTX Giống gia súc, gia cầm Tăng Tiến, huyện Việt Yên - tỉnh Bắc Giang vận chuyển 2 con bò đực giống về giao cho các hộ nuôi bò đực giống tại xã Bắc Sơn.
Cán bộ kỹ thuật phụ trách mô hình cùng với KN viên xã hướng dẫn bà con nông dân sửa chữa, xây dựng mới chuồng trại; xác định bò cái động dục và sử dụng quy luật phối giống sáng – chiều; chế biến và sử dụng nguồn thức ăn tinh sẵn có ở địa phương như ngô, sắn, cám gạo, dự trữ, bảo quản và chế biến thức ăn thô cho mùa đông; huấn luyện cho bà con cách tận dụng, bảo quản thức ăn sẵn có, làm quen với thức ăn mới; hướng dẫn cách trồng và chăm sóc cỏ để bổ sung lượng thức ăn. Kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng đã xây dựng thành công mô hình “Cải tiến đàn bò bằng phương pháp nhảy trực tiếp” tại xã Bắc Sơn.
Với sự nỗ lực nhiệt tình của các hộ tham gia mô hình, đến nay, hai con bò đực giống của mô hình phát triển rất tốt, đã bắt đầu đến giai đoạn làm việc và các hộ dự kiến sẽ cho đi phối giống trong thời gian tới nhằm cải thiện đàn bò vàng tại địa phương.
Ông Bùi Văn Diện, Trưởng trạm KN huyện Tân Lạc cho biết: Thành công của mô hình đã đáp ứng được nhu cầu của nông dân, nhất là những vùng có điều kiện phù hợp cho chăn nuôi bò. Mô hình có tác động tốt tới tuyên truyền, khuyến cáo và lan rộng, góp phần đưa năng suất chăn nuôi ngày càng cao hơn.