Cánh đồng Bãi Xe đã thành công trong dồn điền, đổi thửa

Cánh đồng Bãi Xe đã thành công trong dồn điền, đổi thửa

(HBĐT) - Trong khi tại nhiều địa phương khác trong xã, ngoài huyện Kim Bôi thực hiện việc dồn điền - đổi thửa gặp ít nhiều vướng mắc thì ở thôn Bãi Xe, xã Nam Thượng, việc dồn điền - đổi thửa lại sớm thành công nhờ nhận được ủng hộ từ lòng dân. Đến nay đã là năm thứ 2, bước sang vụ thứ 4 các hộ ở thôn Bãi Xe chọn và theo cách làm trên, hiệu quả từ dồn điền - đổi thửa đang được bà con nơi đây minh chứng.

 

Dẫn chúng tôi đi thăm cánh đồng Bãi Xe xanh ngắt màu lúa mới, ông Bùi Văn Nheo – Chủ tịch UBND xã Nam Thượng phấn chấn: Cả thôn có 66 hộ, 307 nhân khẩu, trước đây tình hình ruộng đất “mỗi nhà, vài ba mảnh” dẫn đến sản xuất manh mún, không ít gia đình để trống mảnh ruộng nhà mình, chẳng buồn cấy hái, làm ăn vì ruộng vừa xa, vừa hẹp, có khi lọt thỏm bên ruộng hộ gia đình khác. Năm 2010, các thôn trong xã Nam Thượng bắt tay vào thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng uỷ, UBND xã về công tác dồn điền, đổi thửa. Nhiều thôn đến nay vẫn triển khai dè dặt, riêng Bãi Xe sau khi họp, nắm bắt được tinh thần nghị quyết đã tiên phong, mạnh dạn đi đầu.

Bãi Xe có 2 cánh đồng lớn là đồng Bãi Xe trồng 2 vụ chính, 1 vụ đông và đồng Bò chỉ trồng được 1 vụ màu. Đồng Bãi Xe được chọn thực hiện dồn điền, đổi thửa đầu tiên với diện tích 5,3 ha. Ông Hà Công Hào – trưởng thôn cho rằng: Để mở được “cánh cửa” lòng dân, để thực hiện chủ trương dồn điền, đổi thửa thì “chìa khoá” chính là sự đoàn kết, đồng thuận, quyết tâm trong Đảng, trong dân. Dồn điền là việc lớn, việc chung của cả thôn nên thôn đã đem ra bàn bạc công khai, dân chủ. Thể theo cách đó, trong dồn điền, đổi thửa, thôn đã tiến hành quy hoạch ruộng đất, các gia đình được chia thửa (với diện tích của mỗi hộ không thay đổi) qua hình thức lấy phiếu bốc thăm. Đối với hộ chính sách được ưu tiên tự chọn thửa, hộ nào nhà ở liền kề ruộng được phân ngay thửa đó, giao luôn việc bảo vệ, quản lý, trông nom.

Đồng Bãi Xe từ sau dồn điền, đổi thửa đã rút từ 132 mảnh ruộng xuống còn 66 thửa, tương đương mỗi hộ, một thửa. Đặc biệt là với mục đích thúc đẩy sản xuất hộ gia đình, thôn triển khai làm đất gọn từ trên xuống dưới, chi phí ngày công, phương tiện, nhiên liệu máy móc huy động làm đất của các hộ được tính chia đều. Nhờ dồn điền đổi thửa mà việc tổ chức sản xuất của bà con thuận lợi cho hơn hẳn, các hộ có ý thức hơn trong chuyển đổi cơ cấu giống tăng năng suất lúa 2 vụ chính, duy trì triển khai trồng cây vụ đông, tăng thu nhập. Hiện nay, năng suất lúa bình quân của thôn đạt 65 tạ/ha, cây ngô nếp, cây rau màu vụ đông góp phần cải thiện cuộc sống của bà con, hộ nghèo giảm còn 19 hộ.

Ông trưởng thôn quả quyết: Việc dồn điền đổi thửa nốt cánh đồng Bò với diện tích 16,7 ha mới đây đã đưa ra họp, bàn bạc trong dân. Qua đó, hình thức, cách làm nhận được sự nhất trí cao của tất cả các hộ trong thôn. Tháng 5 tới thôn sẽ tiến hành đổi thửa, nhu vậy 100% diện tích canh tác của thôn sẽ được dồn điền, đồng nghĩa với việc rút gần 200 mảnh ruộng manh mún xuống còn 66 thửa.

Bùi Minh

 

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục