Xe ô tô tự lái, máy ảnh bán chuyên là 2 trong số nhiều dịch vụ đã “cháy” hàng trước thời điểm nghỉ lễ 30/4.

 

Cạn kiệt cung ô tô tự lái
 
Trong vai người đi cần thuê xe ô tô tự lái, chúng tôi phải đỏ mắt liên lạc gần 10 công ty tại Hà Nội mới tìm được đơn vị còn lại 1-2 xe cho thuê dịp 30/4, đây là những xe mà gia đình chủ cho thuê hủy chuyến đi du lịch. Theo quản lý các cơ sở cho thuê ô tô tự lái, danh sách đăng ký cho thuê trong 3 ngày từ 29/4 đến hết mùng 2/5 đã được chốt lại cách đây cả tuần.
 
Thậm chí có những dòng xe của Toyota được nhiều người chọn đã hết cách đây cả tháng vì Toyota Innova, Vios luôn là những xe đủ đáp ứng những chuyến đi với lượng người đông trong một gia đình.


 

Đại diện doanh nghiệp cho thuê xe tự lái Mỹ Mãn cho biết: Lịch thuê xe bên công ty kín từ lâu rồi, chỉ từ ngày mùng 3/5 mới bắt đầu có xe cho thuê trở lại. Còn bây giờ, mọi người đã đăng ký trước cả tháng.
 
Trao đổi với PV VTC News, anh Vũ – Nhân viên công ty Thành Đức chuyên kinh doanh dịch vụ cho thuê ô tô trên đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân cho biết giá cả của các loại xe ô tô tự lái không tăng so với đợt lễ giỗ Tổ. Hiện công ty của anh Vũ đang sở hữu 17 xe ô tô đủ các hãng, thế nhưng tất cả đều đã được khách đưa về nhà, đến chiều 28/4 chỉ còn sót lại 2-3 chiếc đang đợi người thuê đến nhận trong hai ngày 29/4 và 30/4.
 
Anh Vũ nói thêm: “Xe đã hết, nhưng cả buổi chiều này (28/4) vẫn có gần 10 cuộc gọi đến hỏi thuê, bây giờ có chịu trả tiền gấp đôi thì công ty anh cũng chịu”.

Thông qua số điện thoại và lời rao vặt trên mạng Internet, chúng tôi đã liên lạc với địa chỉ cho thuê ô tô tự lái ở quận Thanh Xuân, song ở đây cũng lâm vào tình trạng tương tự. Khách đã đặt kín thuê xe trong các ngày 30/4 và 1/5. Nhân viên phụ trách khách hàng cho biết: “Nếu anh muốn thuê thì đợi sang ngày 2/5, còn bây giờ chỉ có mấy chiếc xe cũ không ai thuê. Nếu anh thích thì có thể đến xem, rồi quyết định”.
 
Do không có dự định ngay từ đầu tháng, anh Chiến (Khu đô thị mới Kiputra) đã phải chạy đôn chạy đáo cả 2 ngày nay mà ở đâu cũng chỉ nhận được câu trả lời sau ngày nghỉ lễ mới có xe, thậm chí nhiều nơi đã đề ngay biển hết xe ở cửa ra vào.
 
Anh Chiến cho biết: “Lúc đầu không nghĩ chuyện đi du lịch, vì đợt 10/3 đã đi đền Hùng rồi. Nhưng đợt này khá nóng, anh muốn đưa vợ con đi biển Đồ Sơn 2 ngày để nghỉ ngơi, nhưng tới đâu cũng thấy danh sách khách đăng ký kín mít, có người đăng ký từ trước đó cả tháng. Đúng là một phút chủ quan giờ thì đúng là khốn đốn”.
 
Được biết, sáng thứ Sáu (29/4) anh sẽ cố gắng tìm kiếm thêm. Và anh Vũ cũng tiết lộ, có thể hủy bỏ chuyến đi để chuyển hướng sang một địa điểm khác gần Hà Nội hơn.
 
Về giá cả, theo khảo sát của PV VTC News, giá thuê xe trong mấy ngày nghỉ lễ tăng 300.000 đồng – 400.000 đồng/ngày/xe, thậm chí lên tới 500.000 đồng/ngày/xe so với ngày thường.
 
Tại một điểm cho thuê xe ô tô tự lái trên đường Kim Mã, Ba Đình, theo bảng giá thuê xe ngày thường Vios chỉ vào khoảng 600.000 đồng/ngày (chưa tính km phụ trội thêm là 3.000 đồng/km từ km thứ 201), nhưng đến dịp 30/4 giá của xe loại này là 900.000 đồng/ngày. Còn xe Kia Morning có giá thuê 500.000 đồng/ngày nay tăng thêm 300.000 đồng lên 800.000 đồng/ngày.
 
Đại diện doanh nghiệp cho thuê xe ô tô tự lái Mỹ Mãn cho biết: Giá cho thuê xe tăng 50% so với ngày thường. Cụ thể xe Toyota Innova ngày thường có giá thuê 1 triệu đồng/ngày thì trong dịp 30/4 và 1/5 lên tới 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này không áp dụng mức tính trội thêm và không quy định số km đi trong ngày.
 
Giảm giá thuê máy ảnh, nhưng cũng không có thuê
 
Là một người đam mê chụp ảnh, đang nung nấu dự định đi “phượt” Mù Cang Chải thế nhưng Tuấn (Sinh viên đại học Điện Lực) mấy hôm nay méo mặt, vì cậu không thể tìm được địa điểm cho thuê máy ảnh. Theo như lời Tuấn, nếu đi du lịch mà không có máy ảnh thật sự chuyên nghiệp để “chộp” được những khoảnh khắc đẹp, thì sẽ giảm hẳn đi phần thú vị.


 
Máy ảnh chuyên nghiệp sẽ giúp bạn ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong chuyến du lịch

Tuấn cho biết: “Mình đã gọi điện thoại và đến trực tiếp các địa chỉ cho thuê máy ảnh ở Hà Nội, ở đâu cũng nói là sau đợt nghỉ lễ mới có”.
 
Nhu cầu của khách hàng đông, nhưng lượng máy có hạn, nên chia sẻ với chúng tôi, anh Cường – Quản lý hnlens chuyên cho thuê máy ảnh (Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội) cho biết: “Tất cả máy ảnh chỗ mình đã được khách hàng đặt trước hết rồi. Đến thời điểm hiện tại không còn máy nào còn để cho khách thuê nữa. Nếu ai muốn thuê cũng phải đợi sau đợt nghỉ lễ mới có máy”.
 
Thủ tục cho thuê ở đây chỉ cần chứng minh thư nhân dân và thẻ sinh viên (đối với sinh viên) không cần phải đặt cọc tiền trước. Chủng loại máy ảnh đa dạng từ máy chuyên nghiệp đến bán chuyên tầm trung, độ mới 90%. Theo lời anh Cường, lịch thuê kín mít trong suốt mấy ngày nghỉ lễ, nhưng giá cả cho thuê vẫn không tăng. Thậm chí, những người đăng ký thuê dài ngày sẽ được giảm giá.
 
Anh Cường lý giải: “Hầu hết các bạn trẻ thuê máy đi chụp ảnh du lịch, đi chơi trong mấy ngày nghỉ túi tiền có hạn, nếu thuê dài ngày mà giá cao quá thì cũng khó cho các bạn. Vì vậy, cửa hàng giảm giá cho những khách hàng này”.
 
Về giá thuê, máy ảnh Canon 5D Mark II phù hợp với quay phim và chụp ảnh cưới có giá 400.000 đồng/ngày, còn với máy tầm trung Canon 30D, 40D có giá từ 100.000 đồng – 150.000 đồng/ngày phù hợp để đi du lịch và đi chơi. Nếu thuê dài ngày mức giá sẽ được giảm xuống. (Các mức giá này chỉ có body chưa có Len).
 
Không chỉ có hnlens mà cơ sở cho thuê máy ảnh trên phố Trương Định cũng đã kín lịch cho thuê. Anh Nam – Quản lý dịch vụ cho thuê máy ảnh Kazaphoto cho biết: Khách đã đăng ký qua trang Web của phía bên mình từ cách đây 2 tuần. Nếu khách hàng nào muốn thuê thì đợi đến khoảng mùng 3/5 mới bắt đầu có máy. Vì lịch thuê trong dịp nghỉ lễ đã kín hết.
 
Người thuê không cần đặt cọc. Về giá thuê, theo lời anh Nam mỗi dịp lễ Tết đều áp dụng chính sách giảm giá cho khách hàng khi thuê máy ảnh đặc biệt với những người thuê dài ngày. Cụ thể, đợt 30/4 và 1/5 năm nay cơ sở cho thuê máy ảnh của anh Nam giảm giá 10%. Ví dụ với những người thuê 6 ngày chỉ tính tiền 5 ngày.

Với máy Canon 30D có giá thuê 100.000 đồng/ngày, nếu thuê dài ngày chỉ khoảng 60.000 đồng/ngày. Còn Canon 5D Mark II có giá thuê 400.000 đồng/ngày nếu thuê dài ngày chỉ vào khoảng 300.000 đồng/ngày (Các mức giá này chỉ có body chưa có Len).

                                                                             Theo VietNamNet

 

 


Các tin khác


Huyện Lạc Thuỷ huy động trên 137 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Thuỷ, trong quý I/2024, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện là 137,3 tỷ đồng.

Huyện Mai Châu chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Thời tiết đang chuyển sang nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi. UBND huyện Mai Châu đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp các địa phương chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra cho đàn vật nuôi.

Quý I, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 15% kế hoạch

Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh Hòa Bình được Thủ tướng Chính phủ giao 3.430,661 tỷ đồng. Số vốn được HĐND tỉnh thông qua là 3.763,925 tỷ đồng và đã được UBND tỉnh giao chi tiết đến các dự án đạt 100% kế hoạch vốn giao.

Xuất khẩu trên 7 tấn ớt muối chua sang thị trường Hàn Quốc

Ngày 28/3, Sở NN&PTNT phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tiến Ngân - TP Hòa Bình (Công ty Tiến Ngân); Công ty Tomas Trade Co.ltd (Hàn Quốc) tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả chuỗi sản xuất - xuất khẩu sản phẩm ớt muối chua sang thị trường Hàn Quốc và xuất khẩu 7,5 tấn ớt muối chua sang thị trường này.

Tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế

Chiều 28/3, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế. Dự hội nghị có đồng chí Triệu Minh Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Huyện Kim Bôi dồn sức thực hiện công tác quy hoạch

"Hiện nay, huyện Kim Bôi đang tổ chức lập 23 đồ án quy hoạch (ĐAQH) gồm: ĐAQH chung đô thị Bo huyện Kim Bôi đến năm 2045; 20 ĐAQH phân khu và 1 ĐAQH chi tiết; UBND các xã tổ chức lập 12 ĐAQH chi tiết điểm dân cư nông thôn. Huyện xác định, sau khi được phê duyệt, các đồ án nói trên sẽ thúc đẩy phát triển KT-XH, làm cơ sở để kêu gọi, thu hút đầu tư, là công cụ pháp lý quan trọng để quản lý và huy động các nguồn lực phát triển...”- đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục