Bà con nông dân xã Lạc Thịnh (Yên Thuỷ) đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất chào mừng 30 năm ngày đất nước thống nhất.
(HBĐT) - Cứ đến những ngày tháng 4 lịch sử, cán bộ và nhân dân Yên Thủy lại náo nức trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày đất nước, thống nhất. Trong khí thế sôi nổi ấy, những âm hưởng hào hùng của một thời chiến tranh vẫn còn vang vọng thực sự là nguồn động viên, cổ vũ thế hệ hôm nay vững bước trong sự nghiệp đổi.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lớp lớp những người con ưu tú của Yên Thủy đã hăng hái lên đường nhập ngũ. Hàng trăm người đã anh dũng hy sinh và để lại một phần xương máu trên chiến trường. Họ có quyền tự hào bởi những thành tích và đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, quê hương. Yên Thủy đã được tặng thưởng hàng nghìn huân, huy chương cùng phần thưởng cao quý Anh hùng LLVT nhân dân do Đảng và Nhà nước phong tặng.
Trong nhịp sống mới, KT-XH của Yên Thủy có những bước phát triển khá toàn diện. Trong phát triển kinh tế, huyện đã xây dựng quy hoạch, kế hoạch phù hợp với từng cơ sở trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi về giống, vốn, tổ chức chuyển giao, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng, chăm sóc cây, con cho bà con nông dân. Thực hiện và vận dụng các chính sách nhằm thu hút các nguồn lực trong và ngoài tỉnh, khuyến khích các thành phần kinh tế cùng phát triển. Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đắc lực cho SX-KD và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Từ đó, trong sản xuất nông - lâm nghiệp, giá trị ngành trồng trọt tăng đạt 4,48%/năm, chăn nuôi tăng 8,42%, lâm nghiệp tăng 13,37%. Các tiến bộ KH&CN được ứng dụng có hiệu quả, nhất là đưa các giống cây trồng mới vào thâm canh, từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa. Việc giao đất, khoán rừng, trồng và khoanh nuôi, bảo vệ rừng được chú trọng, nâng độ che phủ rừng của huyện lên 50%. Sản xuất CN-TTCN cũng có chuyển biến tích cực, giá trị tăng trưởng bình quân đạt 14,58%/năm, góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.
Cùng với những thành tựu về kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội của huyện cũng ngày càng tiến bộ. Sự nghiệp GD-ĐT có những bước phát triển mạnh cả về chất lượng dạy và học cùng cơ sở vật chất. Toàn huyện có 8 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày càng được quan tâm, các chương trình y tế quốc gia đều đạt kết quả cao. Dạy nghề, giải quyết việc làm, xoá đói - giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội luôn được chú trọng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14%. Phong trào VH-VN, TD-TT và CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được đông đảo nhân dân ủng hộ, hưởng ứng, tạo nhịp sống vui tươi, lành mạnh, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc luôn được trân trọng, bảo tồn và phát huy. ANCT-TTATXH được giữ vững, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Đức Phượng