Nhờ phun thuốc bảo vệ thực vật kịp thời và hiệu quả, nông dân xã Trung Thành đã bảo toàn được năng suất lúa vụ chiêm - xuân.

Nhờ phun thuốc bảo vệ thực vật kịp thời và hiệu quả, nông dân xã Trung Thành đã bảo toàn được năng suất lúa vụ chiêm - xuân.

(HBĐT) - Trung Thành là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Đà Bắc. Điều kiện canh tác khó khăn đòi hỏi nông dân nơi đây phải nâng cao tính chủ động để hạn chế rủi ro, tăng giá trị kinh tế cho các loại cây trồng, từ đó đảm bảo an ninh lương thực. Vụ chiêm - xuân năm nay, nông dân xã Trung Thành đã vượt qua những yếu tố bất lợi để bảo toàn kết quả sản xuất lúa chiêm - xuân, năng suất vụ này dự kiến đạt gần 60 tạ/ha.

 

Ông Lường Ngọc Sáng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã có tổng diện tích đất nông nghiệp 348,8 ha, các loại cây trồng chủ yếu là ngô, sắn, khoai lang, khoai sọ, rải rác vài ha trồng lạc, đậu tương và diện tích gieo cấy lúa thường khoảng trên 60 ha. Vụ chiêm - xuân năm nay, diện tích lúa cấy toàn xã được 65 ha, sử dụng chủ yếu là giống Tạp giao và Nhị ưu 838. Đây là vụ sản xuất chính trong năm nhưng lại gặp nhiều bất lợi do thời tiết và dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt đối với cây lúa. Chính quyền xã đã đôn đốc các địa bàn tăng cường các biện pháp bảo vệ và chăm sóc lúa xuân nhằm hạn chế thiệt hại, đảm bảo năng suất. Với sự vào cuộc kịp thời, tích cực và hiệu quả của đội ngũ khuyến nông, đến thời điểm này, diện tích lúa chiêm - xuân của xã đang phát triển tốt, hứa hẹn sẽ cho năng suất cao.     

 

Được biết, đợt rét đậm, rét hại đầu năm đã làm chết 1 ha mạ, xã phải cấy lại 1 ha lúa. Sau đó, hạn hán nặng nề khiến 18 ha lúa phải chuyển sang trồng ngô. Đặc biệt đến cuối tháng 3, khi diện tích lúa đang trong thời kỳ sinh trưởng tốt, bắt đầu xuất hiện dịch rầy hại lúa. Khoảng 20 ha lúa xuân bị nhiễm nhẹ các loại rầy nâu và rầy lưng trắng. Kịp thời phát hiện nguy cơ lây lan, phát triển mạnh, cán bộ xã, cán bộ khuyến nông và Hội Nông dân xã đã tích cực vào cuộc. Bám sát đồng ruộng, đội ngũ này đã kịp thời khuyến cáo và hướng dẫn cụ thể cho bà con nông dân các biện pháp diệt trừ rầy. Đáng nói là việc phun thuốc diệt rầy đã phát huy hiệu quả rõ rệt do được thực hiện đúng cách, đúng liều lượng, đúng thời gian. Dịch rầy hại lúa đến thời điểm cuối tháng 4 đã cơ bản được ngăn chặn.

 

Bà Đinh Thị Lộc (xóm Sổ) phấn khởi cho biết: Nhờ cán bộ khuyến nông hướng dẫn tận tình cách phun thuốc bảo vệ thực vật, hơn 1.400 m2 lúa xuân của nhà tôi đã thoát khỏi dịch rầy nâu và loại bỏ được các dấu hiệu nhiễm bệnh khác. Bây giờ, lúa đang kỳ trỗ, chắc hạt, đến cuối tháng 5 sẽ cho thu hoạch với năng suất đảm bảo.

 

Đến thời điểm này, hơn 60 ha lúa xuân của xã Trung Thành đang phát triển tốt. Theo UBND xã, đến giữa tháng 6 xã sẽ kết thúc thu hoạch, năng suất dự kiến đạt bình quân gần 60 tạ/ha.  

 

                                                                                     Thu Trang

 

Các tin khác


Huyện Lương Sơn: Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng cỏ ngọt

Được triển khai thực hiện tháng 9/2023 với quy mô diện tích khoảng 2ha tại xóm Trại Hòa, xã Cao Sơn (Lương Sơn), đến nay, mô hình trồng cây cỏ ngọt bước đầu cho thấy hiệu quả. Cây cỏ ngọt sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, được kỳ vọng là loại cây trồng giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế hiệu quả.

Xây dựng thương hiệu gà Quyết Thắng

Là một trong những "thủ phủ” chăn nuôi gà ri lớn nhất của huyện Lạc Sơn, xã Quyết Thắng quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng gà ri trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, đưa chăn nuôi gà ri thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp người dân cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Quý I, tổng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 63,5 tỷ đồng

Trong quý I/2024, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tích cực phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp năm 2024.

3 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.306 tỷ đồng

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh ước thực hiện hết tháng 3/2024 đạt 1.306 tỷ đồng, bằng 32% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 23% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và bằng 153% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có gần 5 nghìn lồng nuôi cá

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất thủy sản trong tỉnh ổn định. Hiện toàn tỉnh có diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha (nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha); số lồng nuôi cá có 4.987 lồng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.472 tấn; các cơ sở sản xuất được 9 triệu con cá giống các loại phục vụ cho sản xuất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục