Dự án nâng cấp quốc lộ 91 đoạn Châu Đốc - Tịnh Biên (An Giang) triển khai năm 2009, thi công được 65% khối lượng công trình và đến nay đang tạm ngưng thi công do thực hiện nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm chi tiêu công.

Dự án quốc lộ 91 ngừng thi công dẫn đến nắng bụi...

...mưa ngập - Ảnh: ĐỨC VỊNH

Đường sá làm dở dang gây tình trạng ách tắc giao thông và ô nhiễm nghiêm trọng. Đó là chưa kể hơn 1.000 hộ dân bị giải tỏa gần cả năm nay vẫn chưa nhận được tiền bồi hoàn để lo nơi ở ổn định.

Thực tế cho thấy dự án này hiện rất ngổn ngang, đoạn từ thị xã Châu Đốc đến cầu Tha La mới làm xong phần nền hạ, còn từ đó đến cầu Trà Sư thi công nâng cấp nửa chừng rồi ngưng. Riêng đoạn thị trấn Nhà Bàn đi thị trấn Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên) dài khoảng 10km mới làm cống hai bên. Hệ thống cống cao hơn mặt đường 0,6m, hễ trời mưa nước tràn từ trên cao xuống biến lòng đường thành sông đầy rác rưởi.

Theo ông Nguyễn Thành Tâm - giám đốc Sở Giao thông vận tải An Giang, đây là tuyến đường huyết mạch đảm bảo vấn đề an ninh quốc phòng cũng như hoạt động giao thương, du lịch với Campuchia. Dự án bị ngưng không chỉ ảnh hưởng rất lớn đối với An Giang mà cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long. “Chỉ nên tạm ngừng thi công những đoạn đường làm mới, còn những đoạn đường cũ được nâng cấp có chi phí đầu tư không lớn và đang làm dở dang cần phải hoàn thành sớm để đảm bảo lưu thông” - ông Tâm nói.

Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh cho rằng dự án nâng cấp quốc lộ 91 đáng lý phải được ưu tiên hoàn thành dứt điểm, cắt giảm là vô lý. “Cả cây cầu mới bắc qua kênh Vĩnh Tế sắp sửa hoàn thành phải ngưng thi công, trong khi cây cầu cũ tải trọng thấp lại đang xuống cấp nặng. Nếu cầu này sập thì tuyến đường lên khu kinh tế cửa khẩu và nối với Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên coi như bị cắt đứt” - ông Thạnh bức xúc.

UBND tỉnh An Giang vừa gửi công văn đến Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Đường bộ VN báo cáo tình trạng thi công quốc lộ 91 dở dang, trong đó có việc hơn 1.000 hộ dân đã bàn giao mặt bằng từ tám tháng qua tới nay chưa nhận được tiền bồi hoàn khiến nảy sinh khiếu nại gay gắt. UBND tỉnh đề nghị sớm bố trí 55,4 tỉ đồng bồi thường cho dân, đồng thời thi công hoàn thành các gói thầu dở dang trên đoạn từ cầu Tha La đến thị trấn Tịnh Biên và cầu bắc qua kênh Vĩnh Tế.

Dự án nâng cấp quốc lộ 91 đoạn Châu Đốc - Tịnh Biên dài 29,3km, có tổng mức đầu tư 947 tỉ đồng, theo kế hoạch phải hoàn thành dứt điểm trong năm 2011.

                                                                              Theo Tuoitre

Các tin khác


Huyện Lạc Thuỷ huy động trên 137 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Thuỷ, trong quý I/2024, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện là 137,3 tỷ đồng.

Huyện Mai Châu chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Thời tiết đang chuyển sang nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi. UBND huyện Mai Châu đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp các địa phương chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra cho đàn vật nuôi.

Quý I, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 15% kế hoạch

Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh Hòa Bình được Thủ tướng Chính phủ giao 3.430,661 tỷ đồng. Số vốn được HĐND tỉnh thông qua là 3.763,925 tỷ đồng và đã được UBND tỉnh giao chi tiết đến các dự án đạt 100% kế hoạch vốn giao.

Xuất khẩu trên 7 tấn ớt muối chua sang thị trường Hàn Quốc

Ngày 28/3, Sở NN&PTNT phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tiến Ngân - TP Hòa Bình (Công ty Tiến Ngân); Công ty Tomas Trade Co.ltd (Hàn Quốc) tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả chuỗi sản xuất - xuất khẩu sản phẩm ớt muối chua sang thị trường Hàn Quốc và xuất khẩu 7,5 tấn ớt muối chua sang thị trường này.

Tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế

Chiều 28/3, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế. Dự hội nghị có đồng chí Triệu Minh Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Huyện Kim Bôi dồn sức thực hiện công tác quy hoạch

"Hiện nay, huyện Kim Bôi đang tổ chức lập 23 đồ án quy hoạch (ĐAQH) gồm: ĐAQH chung đô thị Bo huyện Kim Bôi đến năm 2045; 20 ĐAQH phân khu và 1 ĐAQH chi tiết; UBND các xã tổ chức lập 12 ĐAQH chi tiết điểm dân cư nông thôn. Huyện xác định, sau khi được phê duyệt, các đồ án nói trên sẽ thúc đẩy phát triển KT-XH, làm cơ sở để kêu gọi, thu hút đầu tư, là công cụ pháp lý quan trọng để quản lý và huy động các nguồn lực phát triển...”- đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục