(HBĐT) - Huyện Lạc Thủy hiện có 14.717 hộ với 61.000 nhân khẩu, trong đó, có 10.530 hộ làm nông nghiệp ở 13 xã, thị trấn với 142 KDC. Một địa phương mà sản xuất nông nghiệp chiếm 40% trong cơ cấu kinh tế toàn huyện thì vai trò của tổ chức Hội nông dân trong tuyên truyền, vận động nông dân tích cực phát triển kinh tế, cùng nhau xóa đói- giảm nghèo càng được phát huy đầy đủ, toàn diện hơn.

   

Hiện nay, tổ chức Hội Nông dân huyện Lạc Thủy có 15 cơ sở hội ở 15 xã, thị trấn, 145 chi hội/142 thôn xóm, KDC với 9.732 hội viên/10.530 hộ nông nghiệp (chiếm 92,5%). Cùng với sự định hướng chỉ đạo, quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, sự hỗ trợ của  ngành, đoàn thể khác trên địa bàn, nhất là sức mạnh nội lực của mình, Hội Nông dân Lạc Thủy đã huy động được sức mạnh đáng kể về nhiều mặt. Năm 2010, toàn huyện có 13/15 cơ sở đạt vững mạnh (86,7%), 2/15 cơ sở khá. Nếu so với thời điểm sau năm 2000 rõ ràng, Hội ngày càng vững mạnh hơn từ công tác tổ chức bộ máy cán bộ đến chương trình hoạt động của Hội, chất lượng hội viên. Nhờ ưu thế đó, bám sát định hướng hoạt động của Hội cấp trên, cùng tinh thần của  Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện các khóa XXII (nhiệm kỳ 2005-2010), khóa XXIII (nhiệm kỳ 2010-2015), hoạt động của Hội Nông dân huyện đã thực sự có chất lượng, góp phần vào bước phát triển KT-XH của huyện nhà. Hội đã chủ động vận động nhân dân, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập huấn chuyển giao KH- KT cho nông dân (dạy nghề, chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật, sử dụng nguồn vốn, làm nghề rừng, trang trại…). Hội Nông dân huyện đã tổ chức nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất, đặc biệt là phong trào “nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”. Trong vòng 5-7 năm trở lại đây, mỗi năm đều có 3.000 lượt nông dân được học nghề tại chỗ; từ 5.000- 6.000 lượt nông dân được vay vốn từ các chương trình, dự án của Chính phủ, của ngân hàng CS- XH, ngân hàng NN-PTNT với hàng trăm tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi. Vì thế đã có 9.570 hộ nông dân vươn lên thoát nghèo, 3.187 lượt hộ đạt Nông dân sản xuất giỏi các cấp; 247 trang trại của nông dân phát huy tốt hiệu quả sản xuất…

  

Các cấp hội nông dân và nông dân Lạc Thủy luôn tích cực tham gia thực hiện các chương trình phát triển KT-XH của huyện và phong trào thi đua do T.Ư Hội, tỉnh hội phát động. Các chương trình đó ngày càng đi vào chiều sâu trong đời sống cộng đồng và có tác động, thúc đẩy, nhân rộng các điển hình, góp phần tạo nên những khởi sắc của nông thôn, đời sống nông dân trong huyện. Nông dân thị trấn Chi Nê xây dựng được mô hình nuôi ong, nuôi thỏ và chăn nuôi lợn đặc sản. Mô hình trang trại kinh tế đồi rừng kết hợp trồng trọt- chăn nuôi ở Phú Lão, Phú Thành, Cố Nghĩa, Đồng Tâm; phát triển vốn rừng có hiệu quả của nông dân Hưng Thi ngày càng đạt hiệu quả cao. Với nỗ lực, cố gắng đó của Hội và nông dân các xã đã góp phần vào “bức tranh” KT-XH huyện thêm khởi sắc, nhất là dấu hiệu khả quan trong công tác xóa đói- giảm nghèo. Năm 2010, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 14%, thu nhập bình quân đầu người đạt 10 triệu đồng/năm (năm 2000, tốc độ tăng trưởng 8%, thu nhập bình quân 2 triệu đồng/người). Đến đầu năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo (tiêu chí mới) của huyện là 24,38% (là địa phương có tỷ lệ thấp đứng thứ 4 trong 11 huyện, thành phố).

                                                                        

                                                                                   Bùi Huy

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục