Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng KBNN tỉnh.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng KBNN tỉnh.

(HBĐT) - Ngày 30/9, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (1/10/1991- 1/10/2011). Đến dự có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ hưu trí và cán bộ ngành Kho bạc.

 

Từ ngày 1/10/1991, KBNN Hòa Bình được thành lập và đi vào hoạt động từ việc chia tách Chi cục KBNN Hà Sơn Bình theo Quyết định số 326 ngày 31/8/1991 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trong 20 năm qua, KBNN Hòa Bình đã có những bước phát triển vượt bậc, toàn diện và bền vững. Khẳng định vai trò của ngành đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, tham mưu hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước trên địa bàn, góp phần không nhỏ phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh- quốc phòng của tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành và của địa phương giao.

 

Bên cạnh nhiệm vụ tập trung nguồn thu, Kho bạc còn có trách nhiệm kiểm sóat, quản lý, thanh toán, chi trả mọi nhu cầu chi tiêu của NSNN. Năm 1991, tổng chi NSNN qua kho bạc là 3,5 tỷ đồng, đến năm 2010 là 4.810 tỷ đồng. Thông qua công tác kiểm soát chi đã phát hiện, từ chối hàng nghìn món chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ theo quy định, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, góp phần vào công tác quản lý, sử dụng nguồn NSNN có hiệu quả nhất. Ngành đã không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng công tác kế toán, thanh toán và công nghệ thông tin. Kho bạc đã thống nhất quản lý toàn bộ vốn và nguồn vốn trong toàn hệ thống. Từ chỗ toàn bộ vốn của kho bạc bị chia cắt dẫn đến việc điều hành vốn hoàn toàn bị động nay đã hoạt động cơ chế thanh toán liên kho bạc giúp nguồn vốn được khơi thông và thống nhất quản lý đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu NSNN. Ngoài ra, ngành còn kiểm soát tốt nguồn chi tiền lương, các khoản chi có tính chất lương, BHXH; thanh toán, kế toán, quyết toán vốn đầu tư, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư… Từ năm 1992 đến nay, KBNN tỉnh đã huy động được hàng trăm tỷ đồng từ tín phiếu, trái phiếu kho bạc, công trái xây dựng Tổ quốc, trái phiếu Chính phủ, công trái giáo dục….

 

Khi mới thành lập, KBNN tỉnh có 5 phòng nghiệp vụ và 9 KBNN huyện với tổng số 120 cán bộ. Đến nay đã có 10 phòng nghiệp vụ, 10 KBNN huyện với 198 người, trong đó, trình độ đại học, cao đẳng trở lên chiếm gần 70%. Trong 20 năm qua, KBNN tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba cho 4 KBNN huyện và 5 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 12 tập thể và 15 cá nhân. Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng bằng khen cho 70 tập thể, 70 lượt cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng 76 bằng khen và 18 cờ thi đua xuất sắc….

 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích của cán bộ công chức ngành KBNN tỉnh đã đạt được đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, ngành cần tiếp tục hoàn thiện nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ CB, CC để khẳng định tốt hơn vai trò, vị trí trong hệ thống tài chính, kiểm soát tốt việc chi ngân sách, mạnh dạn từ chối thanh toán, chi trả các khoản chi không đúng, không đủ điều kiện chi. Tập trung thực hiện mục tiêu hiện đại hóa cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chương trình kế hoạch trung, dài hạn.  

 

 

                                                                           Việt Lâm

 

Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục