Ngày 24/10, tại Hà Nội, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã tổ chức hội thảo với sự tham gia của đại diện nhiều bộ, ngành của hai nước cùng thảo luận về cải cách kinh tế vĩ mô và phát triển nguồn nhân lực.

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng Việt Nam cần hiện đại hóa giao dịch tiền tệ, thực hiện chiến dịch “tăng cường thế mạnh tiền đồng” trong dân, giúp truy tìm nguồn gốc và hạn chế những giao dịch bất hợp pháp; đẩy mạng công tác quản lý, nâng cao lòng tin trên trường quốc tế… Trong dài hạn, điều này sẽ tạo ra điểm mốc để thâm hụt thương mại quốc tế chuyển thành thặng dư thương mại quốc tế

Để hỗ trợ nâng cao trình độ sản xuất của Việt Nam, JICA đặt trọng tâm vào việc hợp tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của các ngành sản xuất. Thời gian tới, hai bên tiếp tục hợp tác chia sẻ thành quả chuyển giao kỹ thuật, đào tạo giảng viên, xây dựng chế độ chứng chỉ cho giảng viên, phổ biến chế độ kiểm tra kỹ thuật quốc gia; hỗ trợ các đại học chuyên ngành khoa học kỹ thuật làm đầu mối cho sự liên kết giữa nhà trường và các doanh nghiệp Nhật Bản…

Với cách nhìn Việt Nam đang có cơ cấu giống như thời kỳ phát triển cao độ của Nhật Bản, ông Takeshi Hachimura, Phó Trưởng ban Thư ký Nội các Nhật Bản đưa ra những khuyến nghị về mặt tài chính hỗ trợ cho chính sách phát triển của Việt Nam từ nhận thức đến hành động.

Ông Takeshi Hachimura cho rằng, Việt Nam đã để sự bất cân bằng giữa tiết kiệm và đầu tư, tiêu dùng trong một thời gian dài, đồng thời chưa có chuyên gia hiểu rõ bản chất ý nghĩa của hoạt động tài chính trong nước. Tiết kiệm trong nước không được dùng để phát triển các ngành trong nước, không điều chỉnh được những bất cân đối về tiền vốn trong nước. “Vòng luẩn quẩn” của nền kinh tế Việt Nam là do hệ thống tài chính chậm phát triển.

Cũng tại hội thảo, đa số các ý kiến của các đại biểu cho rằng cần tăng cường quan hệ đối tác Việt Nam-Nhật Bản trong bối cảnh mới./.

 

                                                                      Theo TTXVN

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục