Nông dân xóm Xưa Hạ, xã Xuất Hóa trồng hành tăm theo quy trình gieo hạt đến đâu, phủ rơm, rạ đến đó.

Nông dân xóm Xưa Hạ, xã Xuất Hóa trồng hành tăm theo quy trình gieo hạt đến đâu, phủ rơm, rạ đến đó.

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Khánh, Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện Lạc Sơn cho biết: Ở những vụ đông trước, huyện luôn duy trì diện tích cây trồng đạt trên 2.000 ha. Vụ đông năm 2011, tuy không đặt mục tiêu về diện tích gieo trồng nhưng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện phấn đấu và quyết tâm tăng diện tích trồng rau, đậu để bù đắp những thiếu hụt về diện tích, nhất là cố gắng bù đắp diện tích ngô đông mà các vụ trước thường đạt từ 1.000- 1.200 ha, có năm cao nhất đạt tới 1.700 ha. Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ gieo trồng vụ đông, huyện khuyến khích bà con trồng các loại cây màu, rau đậu ngắn ngày và hành tăm.

 

Phong trào trồng cây vụ đông tiếp tục được bà con nông dân các xã, thị trấn hưởng ứng, thực hiện. Từ các xã vùng Công Hòa như Nhân Nghĩa, Tân Lập, Tuân Đạo cho đến các xã vùng Đại Đồng như Vũ Lâm, Tân Mỹ, Liên Vũ đều đồng loạt gieo trồng các loại rau, màu, nhiều diện tích trồng cải bắp, su hào đã bước vào thời kỳ chăm sóc. Riêng hành tăm được xem là một trong những cây trồng chủ lực của địa phương trong vụ này nên huyện chủ trương khuyến khích trồng, nhân rộng.

 

Theo ông Bùi Đức Vinh, một nông dân ở xóm Vôi, xã Liên Vũ, hành tăm được bà con trồng chủ yếu trên đất ruộng 1 vụ. Thời gian trồng thường vào tháng 10 năm trước đến tháng 3, tháng 4 năm sau cho thu hoạch. Vụ thu hoạch năm ngoái, hành tăm được giá, bình quân giá bán ra thị trường 5.000 đồng/kg, trừ chi phí, mỗi ha hành cho thu khoảng 30 triệu đồng. Hiện nay, hàng nghìn nông hộ trên địa bàn huyện đã tham gia trồng hàng tăm để cải thiện thu nhập.

 

Thực tế sản xuất cho thấy, hiệu quả, giá trị kinh tế của cây hành tăm  khá lớn, chi phí đầu tư thấp. Cũng theo ông Phó phòng NN & PTNT huyện, nếu thâm canh tốt có thể đạt năng suất 7 tấn/ha, bình quân thu nhập từ 30 -  40 triệu đồng/ha. Huyện đã có kế hoạch mở rộng diện tích gieo trồng hành tăm vụ này lên 250 ha. Đến nay, tiến độ gieo trồng đã đạt 50% diện tích.

 

                                                                

 

                                                                    Bùi Minh 

 

Các tin khác


Tháo gỡ vướng mắc đường liên kết vùng

Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, khi hoàn thành mở ra cơ hội rất lớn kết nối thông thương, khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển đô thị, dịch vụ. Với ý nghĩa quan trọng đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB), chuyển đổi đất rừng, đất lúa, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Hiệu quả từ tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện

Sử dụng tiết kiệm điện đem lại lợi ích "kép”, giúp giảm áp lực cấp điện trong bối cảnh cung cấp điện gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt giúp chúng ta giảm chi phí sử dụng điện, nhất là trong mùa nắng nóng khi nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến.

Giá vàng sáng 19/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 19/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82,1 - 84,12 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra). Giá vàng nhẫn công ty này niêm yết ở mức 74,7 -76,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Xã Đồng Ruộng tìm hướng thoát nghèo từ nuôi dê

Thực hiện công tác giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời gian qua, nhiều hộ trên địa bàn xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) đã phát triển, nhân rộng mô hình nuôi dê, đem lại thu nhập đáng kể, giải quyết việc làm, mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân.

Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục