(HBĐT) - Gia Mô là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Tân Lạc. Cho đến nay, số hộ nghèo của xã còn chiếm tới trên 53% vì đường sá đi lại khó khăn nên vẫn còn nhiều hộ gia đình duy trì nếp sống tự cấp, tự túc.

 

Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân trong xã đã và đang nỗ lực để thoát nghèo nhưng để đạt được hiệu quả như mong muốn chúng tôi cần sự quan tâm hơn nữa từ Đảng, Nhà nước, địa phương với việc đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, hướng dẫn về KH-KT để người dân tiếp cận với cách làm ăn mới. Đó là những lời bộc bạch của ông Hà Văn Kìa, với vai trò là đại diện cử tri xã Gia Mô bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong xã nhân dịp Đoàn ĐBQH tỉnh về tiếp xúc cử tri tại huyện Tân Lạc.  

Xã Gia Mô hiện có 6 xóm, là nơi sinh sống của trên 630 hộ gia đình. Người dân nơi đây sống dựa vào nông nghiệp. Tuy nhiên, do địa hình canh tác khá phức tạp, các công trình giao thông, thủy lợi chưa được đầu tư xây dựng kiên cố, thêm vào đó, trình độ, nhận thức của người dân vẫn chưa đồng đều nên việc áp dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất còn hạn chế. Cụ thể, trong 9 tháng năm 2011, tổng diện tích gieo trồng của xã đạt 262 ha, trong đó, diện tích lúa 118 ha, 30 ha ngô , 22 ha sắn, 20 ha mía và một số diện tích hoa màu khác. Do hạn hán và rét đậm kéo dài nên diện tích cấy lúa và hoa màu giảm, năng suất trên một số cây trồng cũng đạt thấp. Vì điều kiện đường sá đi lại khó khăn, thiếu vốn, KH-KT nên phong trào chăn nuôi theo hướng hàng hóa hầu như chưa phát triển. Thử làm phép so sánh đơn giản có thể thấy: xã có trên 630 hộ gia đình, nhưng hiện tại có 703 con trâu, 295 con  bò , 1.500 con  lợn và khoảng trên 17.000 con gia cầm, 350 con dê và 35 đàn ong mật. Để phát triển kinh tế ở một xã thuần nông, ngoài trồng trọt cần thúc đẩy mạnh mẽ công tác chăn nuôi theo hướng hàng hóa nhưng cho đến nay, xã vẫn chưa tạo được sức bật cho định hướng cụ thể này. Đồng chí Bùi Văn Thơ, Chủ tịch UBND xã cho biết: Chính quyền cơ  sở luôn khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia vay các nguồn vốn tín dụng của các ngân hàng, dự án để phục vụ cho mục đích phát triển kinh tế. Đến hết tháng 9, tổng nguồn vốn vay của nhân dân trong xã từ các kênh cũng đã đạt 9 tỷ đồng.  Tuy vậy, có một vấn đề mà xã chưa giải quyết được đó là: do địa bàn cách xa trung tâm huyện lỵ, cơ sở hạ tầng lại thiếu và yếu, thiếu kiến thức, thiếu thông tin nên sự đầu tư của nhân dân trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Sự dè dặt của người dân trong phát triển kinh tế hàng hóa cũng có cơ sở. Trong thời điểm lạm phát, giá cả các mặt hàng bao gồm cả giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thức ăn gia súc, gia cầm ... đều tăng mạnh gây khó khăn cho việc sản xuất, chăn nuôi của người dân. Hơn thế, khi đã sản xuất ra các mặt hàng đó lại không có đầu ra ổn định nên thường bị tư thương ép giá phần nào đã kìm hãm phát triển sản xuất. Nhắc đến đường sá đi lại khó khăn, các đồng chí lãnh đạo xã cũng không quên miêu tả lại thực trạng giao thông của xã. Trong đó con đường liên xã Thanh Hối- Gia Mô đã xuống cấp nghiêm trọng, huyện đã tiến hành khảo sát từ năm 2004 nhưng đến nay vẫn chưa thấy được tu bổ, nâng cấp. Được hưởng nguồn vốn Chương trình  135 giai đoạn 2, xã đã đầu tư rải đá cấp phối các đoạn đường trục chính ở 3 xóm gồm: xóm Bo, Trang và  Đừng. Tuy nhiên, cho đến nay, các đoạn đường được rải cấp phối này cũng đã bị mưa, lũ làm xói mòn trở nên xuống cấp nghiêm trọng. 3 xóm còn lại vẫn trơ trọi những con đường đất trơn trượt, vào những ngày mưa ngay cả ô tô cũng không thể vào được trung tâm xóm Quắn. Sức dân có hạn nên không thể đóng góp toàn bộ nguyên vật liệu để nâng cấp tu bổ cho những con đường. Nhưng vì mong có những con đường thông thoáng, tiện cho việc đi lại nên khi Nhà nước có chủ trương làm đường giao thông liên xã (đoạn qua xã 10km), nhân dân 2 bên đường đã đồng loạt hiến đất mà không hề đòi hỏi tiền đền bù GPMB. Điển hình như gia đình ông Bùi Văn Hựng đã tình nguyện hiến cho xã 400m đất thổ cư để làm đường và 300m2 đất để xây chi trường mầm non.  

Gia Mô không chỉ gặp khó khăn với hạ tầng giao thông mà còn quá khó khăn  về hiện trạng sử dụng điện. Theo thống kê sơ bộ, đến nay, số hộ dân trong xã được sử dụng điện lưới quốc gia chưa đạt 60%. Hơn thế, nguồn điện này lại được đấu nối từ Điện lực huyện Lạc Sơn nên công suất kém. Người dân muốn làm thủ tục để mua điện cũng hết sức khó khăn. Đã có những hộ gia đình làm thủ tục lắp đồng hồ điện từ đầu năm nhưng đến cuối năm mới được lắp.

Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế , cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong xã luôn mong mỏi có sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, ngành làm cơ sở để xã phát huy nội lực xóa đói - giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no.

 

                                                                         Lam Nguyệt 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục