Nông dân xóm Mòng, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) chuyển diện tích đất trồng lúa sang sản xuất rau hữu cơ cung cấp cho thị trường Hà Nội.

Nông dân xóm Mòng, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) chuyển diện tích đất trồng lúa sang sản xuất rau hữu cơ cung cấp cho thị trường Hà Nội.

(HBĐT) - Phát triển thành vùng sản xuất rau hữu cơ phục vụ cho các tỉnh lân cận và Hà Nội là một trong những định hướng tốt, phát huy được lợi thế của tỉnh. Hướng đi thành công của HTX nông sản hữu cơ xóm Mòng, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) là bước khởi đầu để tỉnh ta xác định lợi thế so sánh của mình, nghiên cứu và đưa vào chiến lược phát triển sản xuất hàng hoá rau hữu cơ tại địa phương.

 

Trong tiết trời se lạnh, chúng tôi lại có dịp trở lại thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn), nơi cuộc sống của những người nông dân quanh năm chân lấm, tay bùn giờ đang đã có những bước chuyển đổi nhanh chóng trong sản xuất nông nghiệp. Dẫn chúng tôi qua khu ruộng trên 6.000 m2 trước đây là đất lúa nay chuyển sang trồng đủ thứ rau màu chuyên cung cấp cho thị trường Hà Nội, ông Nguyễn Đức Xưởng, Chủ nhiệm HTX nông sản hữu cơ xóm Mòng, thị trấn Lương Sơn  (Lương Sơn) tâm sự: Từ khi chuyển sang trồng rau hữu cơ, thu nhập tăng lên đáng kể. Bình quân, một người mỗi tháng thu nhập trên dưới 2 triệu đồng/sào đất ruộng, gấp vài lần lúa.

 

HTX nông sản hữu cơ xóm Mòng được thành lập trong năm 2011 với 13 hộ nông dân, đến nay tăng lên 16 hộ. Mô hình này đã được nhiều chuyên gia đánh giá là kiểu mới và là đầu tiên trên cả nước. Sản phẩm của HXT là rau hữu cơ do các xã viên trồng và chăm sóc dưới sự giám sát, tư vấn của các chuyên gia IPSARD và được hệ thống các công ty bao tiêu sản phẩm cung cấp cho thị trường Hà Nội. Với diện tích khoảng 6.000 m2, HTX sản xuất trên 77 tấn rau hữu cơ cung cấp cho thị trường mỗi năm.

 

Dẫn chúng tôi qua khu ruộng trên 6.000 m2 trước đây là đất lúa nay chuyển sang trồng đủ thứ rau màu chuyên cung cấp cho thị trường Hà Nội, ông Nguyễn Đức Xưởng, Chủ nhiệm HTX nông sản hữu cơ xóm Mòng, thị trấn Lương Sơn  (Lương Sơn) tâm sự: Từ khi chuyển sang trồng rau hữu cơ, thu nhập tăng lên đáng kể. Bình quân, một người mỗi tháng thu nhập trên dưới 2 triệu đồng/sào đất ruộng, gấp vài lần lúa.

 

HTX nông sản hữu cơ xóm Mòng được thành lập trong năm 2011 với 13 hộ nông dân, đến nay tăng lên 16 hộ. Mô hình này đã được nhiều chuyên gia đánh giá là kiểu mới và là đầu tiên trên cả nước. Sản phẩm của HXT là rau hữu cơ do các xã viên trồng và chăm sóc dưới sự giám sát, tư vấn của các chuyên gia IPSARD và được hệ thống các công ty bao tiêu sản phẩm cung cấp cho thị trường Hà Nội. Với diện tích khoảng 6.000 m2, HTX sản xuất trên 77 tấn rau hữu cơ cung cấp cho thị trường mỗi năm.

 

Ngoài HTX xóm Mòng, trên địa bàn huyện Lương Sơn hiện có trên 10 tổ, đội đã nhiều năm thí điểm mô hình trồng rau hữu cơ tại một số xã. Lợi thế của việc chuyển đổi từ lúa sang trồng rau hữu cơ đã tiết kiệm được chi phí mua phân bón, thuốc trừ sâu, đồng thời tận dụng được nguồn phân xanh, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và cho ra thị trường sản phẩm sạch, có lợi cho sức khoẻ người tiêu dùng. Bên cạnh đó, đầu ra cho sản phẩm được duy trì ổn định, với giá thu mua cao hơn nhiều so với sản phẩm rau thông thường.

 

Nói về mô hình trồng rau sạch  an toàn trên địa bàn, anh Nguyễn Đức Xưởng cho biết thêm: Việc trồng rau sạch mang lại lợi nhuận cao cho nông dân nhưng muốn nhân rộng, phát triển thì không dễ. Việc chuyển đổi từ sản xuất lúa sang trồng rau quả là một bước tiến dài trong tư duy làm ăn. Nhiều người biết là thu nhập cao nhưng thực tế không nhiều người muốn chuyển đổi bởi sợ thức khuya, dậy sớm. Hơn nữa, trồng rau sạch có quy trình chăm sóc nghiêm ngặt và đầu tư chi phí tốn kém nhiều hơn. Cũng theo anh Nguyễn Đức Xưởng, đến thời điểm này, nhiều hộ nông dân đã thấy rõ những lợi ích về kinh tế và có nguyện vọng tham gia HTX nên trong thời gian tới, HTX sẽ rà soát lại và đưa những hộ mới vào nhằm xây dựng thương hiệu và mạng lưới sản xuất, tiêu thụ rộng khắp. Qua đó, tạo điều kiện khai thác lợi thế sản xuất rau màu của người dân xóm Mòng nói riêng và địa bàn huyện Lương Sơn nói chung. Đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân trong sử dụng rau hữu cơ hàng ngày. Đồng thời, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người lao động và điều quan trọng nâng cao thu nhập cho người nông dân.

 

 

 

                                                               Hồng Trung

Các tin khác


Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục