Các binh sĩ Mỹ thực hiện hành động nhục mạ các thi thể trong đoạn video.

Các binh sĩ Mỹ thực hiện hành động nhục mạ các thi thể trong đoạn video.

Ít nhất 2 trong 4 lính thuỷ đánh bộ Mỹ xuất hiện trong video nhục mạ thi thể các tay súng Taliban đã được xác định, một quan chức quân đội Mỹ cho biết.

 

Đoạn video, được tải lên mạng, quay cảnh 4 lính thuỷ đánh bộ Mỹ đứng tiểu tiện vào các thi thể, được tin là các tay súng Taliban. Ít nhất một thi thể người thấm đẫm máu.

Lực lượng lính thủy đánh bộ đã bắt đầu mở một cuộc điều tra hình sự và điều tra nội bộ về đoạn clip.

Các quan chức Mỹ và Afghanistan đã lên án đoạn video là “tồi tệ”. Không rõ nguồn gốc của đoạn video, nhưng ban đầu nó được tải lên trang Youtube.

Quan chức quân đội Mỹ không tiết lộ địa điểm của các binh sĩ Mỹ trong clip, nhưng các nguồn tin cho biết đơn vị có liên quan đóng tại Trại Lejeune ở Bắc Caroline - một căn cứ quân sự lớn.

Báo chí Mỹ cho biết đơn vị thuộc tiểu đoàn 3, lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 2. Tiểu đoàn này đã được triển khai cho một loạt các sứ mệnh chiến đấu và gìn giữ hoà bình tại Iraq, Afghanistan, vịnh Guantanamo và chiến đấu với cháy rừng tại bang Idaho.

Đơn vị đã được triển khai tới Afghanistan hồi đầu năm 2011 và về nước hồi tháng 9 hoặc tháng 10 cùng năm.

Một phát ngôn viên của lực lượng Lính thủ đánh bộ Mỹ, Trung tá Joseph Plenzler, nói: “Chúng tôi chưa thể công bố tên đơn vị vào thời điểm này vì vụ việc vẫn đang được điều tra”.

Trước đó, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã lên án các hành động trong đoạn video và cam kết rằng một cuộc điều tra đầy đủ sẽ được lính thủy đánh bộ và Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (Isaf) đóng tại Kabul tiến hành.

Phát ngôn viên Taliban Qari Yousuf Ahmadi cho hay đây không phải lần đầu tiên người Mỹ thực hiện “hành động man rợ” như vậy và rằng các cuộc tấn công nhằm vào người Mỹ sẽ tiếp tục.

 

                                                   Theo DanTri

 

Các tin khác


Thủ tướng chỉ đạo xây dựng Nghị định chế độ tiền lương mới

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nghiên cứu, đề xuất một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập.

Thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Kinh tế hợp tác không chỉ giúp ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống của thành viên. Thời gian qua, xác định vai trò và tầm quan trọng của phát triển kinh tế tập thể (KTTT), trên cơ sở các quy định của Trung ương, tỉnh Hòa Bình đã kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ, tạo động lực thúc đẩy KTTT phát triển. Qua đó đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của địa phương.

Hiệu quả từ trồng dưa - theo tiêu chuẩn VietGAP ở xã Mai Hạ

Những năm qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) nỗ lực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện cuộc sống, thu nhập cho người dân. Trong đó phải nói đến trồng dưa hấu theo tiêu chuẩn VietGAP đã giúp người dân địa phương bước vươn lên thoát nghèo.

Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2024

Sáng 12/4, Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm Trung ương tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024. 

Tháo gỡ đầu ra cho cây gai xanh

Chậm thu mua, chậm thanh toán … ! Đó là thực trạng chung đối với các hộ liên kết trồng cây gai xanh trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân do kinh tế suy thoái nên các doanh nghiệp khó khăn trong việc thu mua, "đầu ra” không ổn định. Từ thực tế đó, người dân mong muốn chính quyền địa phương và các sở, ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn về đầu ra cho cây gai xanh. Qua đó đảm bảo nguồn cung, cầu ổn định, tạo điều kiện cho các hộ trồng gai xanh yên tâm phát triển và nâng cao giá trị cây trồng.

Bền bỉ vượt khó cùng vốn ưu đãi

Với sự đồng hành và hỗ trợ đa chiều của vốn tín dụng chính sách (TDCS) đã viết nên nhiều câu chuyện về hành trình vượt lên nghèo, đói của không ít hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục