Năm 2011, Thủy điện Suối Nhạp phát sản lượng đạt 13.557 MW.

Năm 2011, Thủy điện Suối Nhạp phát sản lượng đạt 13.557 MW.

(HBĐT) - Nhà máy thủy điện Suối Nhạp sau một năm vận hành an toàn và mang lại hiệu quả kinh tế cao, thực sự hòa vào nhịp sống bản làng Đồng Chum- Đồng Ruộng (Đà Bắc), chứng tỏ định hướng đầu tư đúng đắn và táo bạo trong chiến lược phát triển doanh nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội của Công ty CP Đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn (Công ty Hoàng Sơn).

 

Đứng trên phòng trung điều hành, thấy tuốc bin chạy ầm ầm, kỹ sư Vũ Thái Bình, Phó GĐ Nhà máy Thủy điện Suối Nhạp A tràn đầy hạnh phúc. Vậy là sau một năm với biết bao lo toan nỗ lực, thủy điện Suối Nhạp vận hành an toàn, mang lại hiệu quả kinh tế cao, chứng minh được định hướng đúng đắn của sự táo bạo và cơ sở quyết định đầu tư vào dự án thủy điện ở 2 xã khó khăn bậc nhất của Đà Bắc. Thủy điện Suối Nhạp A và thủy điện Đồng Chum 2 trên địa bàn 2 xã Đồng Chum và Đồng Ruộng do Công ty Hoàng Sơn làm chủ đầu tư với tổng công suất thiết kế 13,5 MW. Công  trình được xây dựng trên nhánh cấp 1 của sông Đà là dòng suối Nhạp có lưu vực khoảng 150 km2, nguồn nước ổn định và dồi dào, được hình thành từ trên núi cao Đà Bắc có khu bảo tồn Phu Canh quanh năm tươi tốt. Ngay cả vào những tháng mùa khô, hồ chứa vẫn đầy ắp nước.

 

Thủy điện suối Nhạp A có tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng gồm 2 tổ máy, công suất 4 MW, sản lượng điện hàng năm 115,4 triệu KWh đã khánh thành và hoà lưới điện quốc gia trên đường dây 35 KV. Năm 2011, Thủy điện Suối Nhạp A đã phát sản lượng 13.557 MW, tương đương doanh thu từ 13-14 tỷ đồng. Mục tiêu hài hòa lợi ích vừa bảo đảm hiệu quả kinh tế cao đầu tư, vừa giải quyết việc làm cho lao động địa phương đã được Công ty Hoàng Sơn thực hiện bước đầu. Chàng thanh niên Hà Văn Chắp, xóm Pà Chè, xã Đồng Chum  được Công ty cử đi đào tạo tại trường Cao đẳng nghề Sông Đà từ những năm đầu triển khai thi công thủy điện, có trình độ công nhân kỹ thuật bậc 2 nay đã về làm việc ở Nhà máy. Công tác ở môi trường mới, được tạo điều kiện làm việc thuận lợi, có tác phong công nghiệp ra trò. Kỹ sư Vũ Trung Kiên cho biết: Nhà máy có 25 cán bộ, kỹ sư và công nhân, lao động. Ngoài một số cán bộ khung như kỹ sư Vĩnh, người có thâm niên làm thủy điện hàng chục năm đã đầu quân cho Công ty Hoàng Sơn làm chỉ huy công tác điều hành và giám sát thi công nhà máy, kỹ sư Vũ Trung Kiên, cán bộ quản  lý nhà máy, còn lại là toàn con em của Đồng Chum và Đồng Ruộng được cử đi đào tạo tại các cơ sở chuyên ngành về điện làm công nhân vận hành Nhà máy. Chúng tôi biết, để nhà máy đi vào vận hành đúng tiến độ và đạt được kết quả trên là kết quả sau hơn 4 năm đằng đẵng nỗ lực, khắc phục gian khó vượt bậc của Công ty Hoàng Sơn. Công trình được triển khai trên địa bàn 2 xã khó khăn bậc nhất của huyện vùng cao Đà Bắc là Đồng Ruộng và Đồng Chum. Nơi núi rừng xa xôi, hẻo lánh cách trung tâm huyện 70 km, chưa có đường giao thông bộ. Việc vận chuyển, đi lại duy nhất bằng đường thủy. Trong quá trình thi công hầu như ngày nào Công ty Hoàng Sơn cũng phải vận chuyển máy móc, thiết bị, thực phẩm, cán bộ, kỹ sư lên chỉ đạo thi công nhà máy chủ yếu bằng đường sông. Do triển khai vào thời điểm lạm phát và khó khăn trong vận chuyển nên mức đầu tư trên 100 tỷ đồng.

 

Tại lễ tổng kết 1 năm công tác SX-KD và triển khai kế hoạch phát điện năm 2012, Giám đốc Công ty Hoàng Sơn Nguyễn Nam Chung cho biết: Hoàng Sơn tiếp tục triển khai dự án Thủy điện Đồng Chum 2 có tổng mức đầu tư dự kiến      225 tỷ đồng, gồm 4 tổ máy, công suất   9,2 MW, sản lượng điện bình quân 33,5 triệu KWh, khi vận hành sẽ thực hiện doanh thu khoảng 40 tỷ đồng/năm, nộp NSNN từ 9-10 tỷ đồng/năm. Thủy điện Suối Nhạp A và Đồng Chum 2 dự tổng hợp dự án thủy điện bậc thang có mối liên hoàn, gắn kết cao. Dự án Thủy điện Đồng Chum 2 sẽ thuận lợi hơn so với thủy điện Suối Nhạp A. Hoàng Sơn đã nhận được chủ trương cung cấp tín dụng và hỗ trợ kỹ thuật trong công tác thẩm định, hỗ trợ cho dự án theo thông lệ quốc tế. Công ty đang tập trung nhân lực, máy móc quyết liệt triển khai dự án Thủy điện Đồng Chum 2. Trong đó đã cơ bản hoàn thành kênh dẫn dòng, bể áp lực và một số hạng mục quan trọng khác, thực hiện các kế hoạch thu hút lao động có trình độ cao, đào tạo con em dân bản để sẵn sàng vận hành dự án, phấn đấu lắp đặt tổ máy vào cuối năm 2012, phát điện vào năm 2013.

 

Thủy điện Suối Nhạp sau một năm phát điện và triển khai giai đoạn 2 chắc chắn sẽ mang lại những niềm vui mới và dự cảm tốt đẹp cho núi rừng 2 xã Đồng Chum, Đồng Ruộng (Đà Bắc).

 

 

                                                                     Lê Chung

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục