Khang trang con đường cứng hóa làng văn hóa cấp tỉnh Lạc Vượng

Khang trang con đường cứng hóa làng văn hóa cấp tỉnh Lạc Vượng

(HBĐT) - Theo giới thiệu của bà Bùi Thị Điền – Trưởng phòng KT & HT huyện Yên Thủy, chúng tôi về xã Yên Lạc, nơi có phong trào cứng hóa GTNT nổi bật so với các xã khác trên địa bàn.

 

Chỉ tay về phía con đường vừa được láng mịn lớp xi măng, ông Nguyễn Đức Ngự, trưởng xóm Yên Hòa hồ hởi: Cộng thêm 2 tuyến dài 300 vừa mới hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng, cả xóm đã có hơn 4 km đường cứng hóa trên tổng số 5,7 km toàn tuyến. Hiện giờ, tất cả các trục chính đường liên xóm Yên Hòa đã được rải bê tông với chiều rộng từ 3 – 3,5 m. Kết quả thực hiện đề án cứng hóa từ năm 2004 đến nay, bằng tuyên truyền, vận động, nhân dân trong xóm đã phát huy nội lực, tích cực góp sức công, góp của đẩy mạnh phong trào. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, bà con đã góp tiền đá, cát, sỏi, công vận chuyển, thuê máy trộn với 66,78% tổng kinh phí, còn lại nhà nước hỗ trợ xi măng bằng 30,75%, ngân sách huyện hỗ trợ 2,47%. Có đường mới thẳng băng, nhà nhà trong xóm đều phấn khởi bởi nay không còn phải đi trên nền đường gồ ghề sỏi đá, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của bà con thuận tiện hơn nhiều. Con đường được cứng hóa cũng mở ra nhiều cơ hội giao lưu, thông thương, tạo đà cho phát triển KT-XH của người dân.

 

Cùng với xóm Yên Hòa, nhiều KDC trên địa bàn xã như Lạc Vượng, Dom, Cả, Tân Thành… cũng hưởng ứng, thực hiện phong trào cứng hóa GTNT có hiệu quả. Theo thống kê gần đây, tổng chiều dài đường GTNT trên địa bàn xã là 33,5 km. Trong 7 năm triển khai đề án cứng hóa, toàn xã đã hoàn thành 23,46 km đường, tỷ lệ cứng hóa đạt trên 70% tổng km đường GTNT. Riêng năm 2011, với 1,5 km được phân bổ, nhân dân các KDC hưởng lợi tạo mọi điều kiện về giải phóng mặt bằng, sức đóng góp để việc thi công các tuyến đường mau chóng hoàn tất, sớm đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu đi lại của bà con. Theo cách nói của bà Trịnh Thị Quý, trưởng xóm Lạc Vượng thì “đường GTNT chính là con đường gắn bó nhất, thiết thực nhất với người dân nên sức đến đâu, bà con sẵn lòng đóng góp đến đó.”

 

Ông Trần Quốc Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Lạc cho rằng, việc huy động sức dân chính là lực đẩy quan trọng tạo phong trào cứng hóa sôi nổi ở địa bàn. Những năm qua, quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra đã được phát huy, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong đóng góp xây dựng đường cứng hóa. Việc huy động sức dân làm đường linh hoạt, ngoài đóng góp theo hộ, nhân khẩu còn đóng góp bằng ngày công, vật liệu, huy động sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn.

 

Về Yên Lạc hôm nay, trên khắp đường làng, ngõ xóm đều trở nên phong quang, sạch đẹp hơn nhờ phong trào cứng hóa. Từ đó, tạo đà cho phát triển KT-XH, thúc đẩy cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”. Xã có 9/11 KDC đạt danh hiệu làng văn hóa, trong đó có 1 làng văn hóa cấp tỉnh (xóm Lạc Vượng), xã đạt bình quân thu nhập đầu người 13,3 triệu đồng/người/năm 2011.

 

                                                                          Bùi Minh

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục